| Hotline: 0983.970.780

Đề xuất Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho lực lượng kiểm lâm

Thứ Sáu 15/07/2022 , 14:46 (GMT+7)

Tổng cục Lâm nghiệp cho biết đã trình bày những 'điểm nghẽn' về cơ chế, chính sách của lực lượng kiểm lâm với Chính phủ và đề xuất một số chính sách hỗ trợ...

Gỡ khó cho kiểm lâm

Tại Hội nghị Sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Lâm nghiệp ngày 14/7, Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết, hoạt động của lực lượng kiểm lâm được Đảng, Nhà nước và người dân rất quan tâm.

Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị cho biết đã có báo cáo trình bày các khó khăn của lực lượng kiểm lâm với Chính phủ. Ảnh: Bảo Thắng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị cho biết đã có báo cáo trình bày các khó khăn của lực lượng kiểm lâm với Chính phủ. Ảnh: Bảo Thắng.

Vừa qua, lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp đã trình bày những "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách của kiểm lâm trước Chính phủ, như cán bộ thường xuyên làm việc trong môi trường khó khăn, thiếu thốn, nguy cơ tiếp xúc với cháy rừng cao... Đồng thời, Tổng cục đã đề xuất một số chính sách hỗ trợ sát thực tiễn, và đang được xem xét, đánh giá.

Chia sẻ thêm về điều này, Cục trưởng Cục Kiểm lâm Nguyễn Hữu Thiện thừa nhận, hệ thống kiểm lâm phải đảm nhiệm một khối lượng công việc lớn. Ngoài việc liên tục bám sát địa bàn để giữ rừng (mỗi kiểm lâm viên phải phụ trách vài chục ha, thậm chí vài trăm ha rừng), lĩnh vực kiểm lâm còn bộn bề công tác hành chính.

"Trung bình mỗi ngày, chúng tôi phải xử lý, ban hành khoảng 13 văn bản, từ công tác chỉ đạo, điều hành đến các văn bản quy phạm pháp luật", ông Thiện nói.

Theo lãnh đạo Cục Kiểm lâm, nửa đầu năm 2022, số vụ vi phạm về rừng giảm 1,2% so với cùng kỳ, diện tích rừng bị thiệt hại giảm 50% so với cùng kỳ; số vụ cháy rừng giảm 65% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm nóng về tình trạng phá rừng tại một số tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và miền Trung.

Ngành lâm nghiệp đứng trước nhiều khó khăn và cơ hội trong nửa cuối năm 2022. Ảnh: Bảo Thắng.

Ngành lâm nghiệp đứng trước nhiều khó khăn và cơ hội trong nửa cuối năm 2022. Ảnh: Bảo Thắng.

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng, cũng như đảm bảo đời sống cho lực lượng kiểm lâm, Cục trưởng Nguyễn Hữu Thiện cho rằng hệ thống kiểm lâm các cấp hiện có thêm nhiều nhiệm vụ, chức năng. Song song với việc bổ sung trang thiết bị hiện đại như chòi canh lửa gắn với cảm biến, hệ thống kiểm lâm cần xây dựng lực lượng theo hướng nâng cao năng lực, tích hợp đa giá trị theo định hướng chung của Bộ NN-PTNT.

Đảm bảo mục tiêu xuất khẩu

Bên cạnh việc duy trì ổn định tỷ lệ rừng ở mức 42%, nâng cao chất lượng rừng, ngành lâm nghiệp còn phấn đấu hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 16,3 tỷ USD mà Chính phủ giao.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phạm Văn Điển cho rằng, đây là mục tiêu trong khả năng. Ông Điển lý giải, 6 tháng đầu năm, xuất khẩu ngành gỗ đã đạt khoảng 9,1 tỷ USD; diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững tăng đều đặn và sẽ đạt 90.000ha vào cuối năm.

Dù vậy, lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp lưu ý một số thách thức, trong đó có tình hình thế giới như xung đột Nga - Ukraine, lạm phát gia tăng ở nhiều quốc gia khiến nhu cầu về đồ gỗ giảm trong ngắn hạn, giá vật liệu và vận chuyển tăng, ngày càng có nhiều nước thực hiện chính sách bảo hộ.

Ngành lâm nghiệp tự tin với các mục tiêu về kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ. Ảnh: TL.

Ngành lâm nghiệp tự tin với các mục tiêu về kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ. Ảnh: TL.

"Các đơn vị của Tổng cục Lâm nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, hiệp hội, xây dựng đa dạng các kịch bản để sớm đưa ra những khuyến cáo cho thị trường, đảm bảo gỗ đưa vào sản xuất là hợp pháp. Qua đó, doanh nghiệp tránh được tình trạng liên quan tới chống bán phá giá cũng như các rắc rối pháp lý", ông Điển bày tỏ.

Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị khẳng định cam kết về xuất khẩu của ngành. Song song với việc đa dạng hóa thị trường, tăng cường sử dụng gỗ rừng trồng trong nước, ông Trị nhắc đến việc "không thua trên sân nhà". Theo người đứng đầu Tổng cục Lâm nghiệp, doanh nghiệp cần đẩy mạnh tiêu thụ trong nước để "người có sản phẩm và người có nhu cầu gặp nhau".

Ông Trị cũng yêu cầu toàn ngành lâm nghiệp chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Ông nhấn mạnh triển khai các chính sách một cách linh hoạt, mềm dẻo nhưng cần đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, ông Trị gợi mở tư tưởng: Chuyển từ tư duy sản xuất lâm nghiệp sang kinh tế lâm nghiệp. Ông đề xuất việc trao nhiều quyền hơn cho các chủ rừng gia đình, thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tăng thu nhập cho người dân và các đơn vị tham gia bảo vệ rừng.

6 tháng đầu năm 2022, cả nước chuẩn bị được 859 triệu cây giống, bằng 130,4% so với cùng kỳ 2021, 9 giống cây trồng lâm nghiệp mới được công nhận. Diện tích trồng rừng đạt 119.400ha, đạt 49% kế hoạch, bằng 103,1% so với cùng kỳ năm 2021. Cả nước trồng 50 triệu cây, đạt 41% kế hoạch, bằng 141% so với cùng kỳ năm 2021. 

Xuất siêu toàn ngành ước đạt 7,5 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ 2021. Tổng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đạt hơn 1.500 tỷ đồng, bằng 106% cùng kỳ và 54% so với kế hoạch

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm