| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa:

'Đình chỉ ngay việc san gạt đất rừng của Công ty Đông Thuận Phát'

Thứ Tư 02/12/2020 , 16:39 (GMT+7)

Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động san gạt của Công ty Đông Thuận Phát trên diện tích đất rừng mới được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bên trong khu đất san gạt trái phép đất rừng của Công ty Đông Thuận Phát. Ảnh: Võ Dũng.

Bên trong khu đất san gạt trái phép đất rừng của Công ty Đông Thuận Phát. Ảnh: Võ Dũng.

Sáng 1/12/2020, Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng bài “Thanh Hóa: Công ty Đông Thuận Phát phá rừng ngay trước mắt chính quyền?”.

Bài liên quan

Bài viết phản ánh việc Công ty Đông Thuận Phát có địa chỉ trụ sở tại huyện Mường Lát do ông Nguyễn Văn Doanh làm giám đốc đã đào bới trên 9 nghìn m2 đất rừng tại khu 1, thị trấn Mường Lát để thi công dự án khi mới chỉ có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Điều này khiến suối Xi Nhe bị lấn chiếm, nguy cơ ách tắc dòng chảy, nhất là khi có mưa lớn.

Điều đáng nói, dù đã nhiều lần bị đình chỉ thi công nhưng công ty này vẫn cố tình vi phạm với thái độ thách thức chính quyền.

Ông Đặng Ngọc Đông, một giáo viên dạy văn trên địa bàn huyện, người nhận mình là ông chủ thực sự của Công ty Đông Thuận Phát cho biết, việc công ty vẫn thi công dù chính quyền đã đình chỉ là do có nhiều trường hợp cũng vi phạm tương tự xẩy ra trên địa bàn nhưng chính quyền không xử lý.

Phó Giám đốc Sở nông nghiệp đề nghị công an vào cuộc

Liên quan đến những thông tin nhạy cảm nêu trong bài viết trên, ông Cao Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (nguyên Chủ tịch UBND huyện Mường Lát) cũng đã đề nghị công an vào cuộc xác minh.

Ngoài việc san gạt đất trái phép tại khu 1, ông Đông còn 1 xưởng sản xuất vật liệu xây dựng trên đất rừng hiện đã đi vào hoạt động nhưng chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Ông Đông cũng vô tình tiết lộ, để thi công một số công trình, san gạt trái phép, bản thân ông đã phải “chung chi” từ 10-15% chi phí.

Trưa 1/12, PV đã nhận được nhiều cuộc điện thoại của một người tự xưng tên Đông.

Lúc đầu, người này thừa nhận bài viết rất đúng bản chất. Tuy nhiên, sau đó, PV liên tục nhận được những cuộc gọi chửi bới, xúc phạm với những lời lẽ thậm tệ.

Ngay sau khi báo đăng, đích thân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có chỉ đạo nóng. UBND huyện Mường Lát cũng ngay lập tức vào cuộc, kiểm tra, xác minh.

Dù đang bận chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức vào ngày 5/12 sắp tới nhưng trao đổi qua điện thoại, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết đã chỉ đạo UBND huyện Mường Lát xử lý nghiêm vụ việc.

“Hôm qua, sau khi đọc bài của anh trên Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam, tôi đã gọi ngay cho anh Bình (ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát-PV) yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc. Phải đình chỉ ngay việc san lấp của công ty này và không thể để cho một người là giáo viên lại nói năng thiếu văn hóa như vậy được” – ông Hưng cho hay.

Một xưởng sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty Đông Thuận Phát xây dựng trên đất lâm nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ảnh: Võ Dũng.

Một xưởng sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty Đông Thuận Phát xây dựng trên đất lâm nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát xác nhận, huyện đã thành lập tổ kiểm tra xác minh sự việc.

“Chiều 1/12, UBND huyện Mường Lát đã thành lập tổ kiểm tra và tôi đã giao công an, thanh tra huyện xác minh thông tin báo nêu. Hiện nay, Công ty Đông Thuận Phát đã dừng mọi hoạt động san gạt; tổ công tác đang đo đếm diện tích để lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Chúng tôi sẽ làm đúng theo quy định, ai sai người đó phải chịu trách nhiệm. Tôi cũng đã yêu cầu Công an huyện Mường Lát chấn chỉnh ngay phát ngôn thiếu kiểm soát của ông Đông đối với phóng viên”.

    Tags:
Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm