| Hotline: 0983.970.780

Dốc sức chống hạn, ngăn mặn

Thứ Ba 23/02/2016 , 07:15 (GMT+7)

Theo dự báo khả năng xâm nhập mặn vùng cửa sông ở Long An sẽ cao hơn, sớm hơn cùng kỳ của mùa khô năm 2015 tình hình thiếu nước xảy ra trên diện rộng.

Từ cuối năm 2015 đến nay, lượng mưa, dòng chảy sông, suối trên địa bàn tỉnh Long An đều thiếu hụt, dẫn đến hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra gay gắt ở nhiều nơi.

Ông Võ Kim Thuần, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão Long An cho biết, đỉnh lũ năm 2015 trên sông Cửu Long và Đồng Tháp Mười ở mức thấp, tổng lượng dòng chảy thượng nguồn Mê Kông về khu vực đồng băng sông Cửu Long thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20 - 40%. Các tháng đầu mùa khô 2016, mực nước sông Cửu Long ở mức thấp và chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều... Theo dự báo khả năng xâm nhập mặn vùng cửa sông ở Long An sẽ cao hơn, sớm hơn cùng kỳ của mùa khô năm 2015 tình hình thiếu nước xảy ra trên diện rộng.

Mặt khác, do ảnh hưởng của kỳ triều cường kết hợp với gió chướng mạnh nên độ mặn trên các tuyến sông chính như Vàm Cỏ, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, Sông Tra tiếp tục tăng cao từ 0,60 - 5,10g/l. Hiện độ mặn trên các con sông trên đã cao hơn 4 - 7,4g/l so với cùng kỳ năm 2015. Tình hình chất lượng nước trên các tuyến sông ngày càng có chiều hướng tăng cao và xâm nhập sâu vào nội đồng.

Theo nhận định về tình hình nguồn nước năm 2016, vụ ĐX 2015 - 2016 toàn tỉnh sẽ có 13.370ha và vụ HT 2016 có 36.727ha lúa bị thiếu nước tưới. Hoạt động sản xuất lúa của nông dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

11-12-05_nh-2-chong-hn-ngn-mn
Nhiều diện tích lúa ĐX bị thiếu nước, xâm nhập mặn dẫn đến năng suất giảm nghiêm trọng

"Sở NN-PTNT sẽ làm việc với Cty thủy lợi Dầu Tiếng để tiếp nước ngọt cho sông Vàm Cỏ Đông; đề nghị lãnh đạo các ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và TP Tân An thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng nước. Thông tin, tuyên truyền kịp thời và rộng rãi đến nhân dân bằng nhiều hình thức về tình hình chất lượng nguồn nước trên các tuyến sông và nội đồng, nhất là các huyện chưa có đê bao ngăn mặn...", ông Lê Văn Hoàng cho hay.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino gây khô hạn, làm cho 3.272,1ha lúa mùa bị giảm năng suất. Trong đó, diện tích bị ảnh hưởng 1.129,2ha, gồm các huyện Cần Đước (124,5ha), Cần Giuộc (1.009,2ha); lúa ĐX diện tích bị ảnh hưởng 2.262,9ha, gồm các huyện Cần Đước (570ha), Cần Giuộc (1.568,4ha).

Ngoài ra, tình hình xâm nhập mặn sâu, các kênh, rạch đều cạn kiệt, có khả năng 10.500ha sẽ bị thiếu nước tại các huyện Thủ Thừa (4.500ha), Bến Lức (1.000ha) và Tân Trụ (5.000ha).

Nông dân Nguyễn Văn Hùng, ngụ xã Phước Vân, huyện Cần Đước buồn bã nói: “Vụ ĐX năm nay, gia đình tôi gieo sạ 0,4ha, lúa được hơn 1 tháng. Hiện nay, nước ở các kênh, mương đều cạn kiệt, cây lúa thiếu nước trầm trọng. Không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều diện tích lúa của bà con nơi đây bị ảnh hưởng hạn, mặn”.

Ông Lê Văn Hoàng, GĐ Sở NN-PTNT Long An cho biết, năm 2015 lũ không về, hiện nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích lúa ĐX bị thiếu nước. Trước tình hình trên, Sở đã phối hợp các ngành chức năng, đơn vị liên quan lấy nước từ sông Tiền về để đẩy mặn sông Vàm Cỏ Tây. Chỉ đạo bà con khẩn trương xuống giống vụ ĐX 2015 - 2016, sử dụng các giống ngắn ngày và cực ngắn ngày. Tổ chức các phương án cấp nước, kiểm tra tình hình hạn hán, xâm nhập mặn; xác định vùng thường xuyên thiếu nước để có hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp hoặc dừng canh tác.

Khẩn trương giải quyết vướng mắc mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, nạo vét các công trình thủy lợi phục vụ tốt nhất cho sản xuất. Kiểm tra thường xuyên các công trình thủy lợi, đầu mối, khắc phục tình trạng rò rỉ nước mặn vào nội đồng và có kế hoạch vận hành, điều tiết các cống đầu mối hợp lý, phục vụ tốt cho việc ngăn mặn, trữ ngọt, đảm bảo phục vụ sản xuất và dân sinh.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Xã viên sẽ hưởng lợi lớn khi canh tác lúa giảm phát thải

ĐBSCL Theo dự thảo chi trả kết quả giảm phát thải trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, nông dân trong các HTX, tổ hợp tác là đối tượng hưởng lợi cao nhất.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.