| Hotline: 0983.970.780

Dự án Cửu Long Sơn Tự 'băm' nát núi Chín Khúc

Thứ Sáu 06/09/2019 , 09:11 (GMT+7)

Mặc dù chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng dự án sinh thái Cửu Long Sơn Tự đã thi công sản ủi mặt bằng với diện tích lớn trên núi Chín Khúc.

09-39-16_img_20190407_083531
Núi Chín Khúc đang bị cày xới.

Ngày 5/9, nguồn tin Báo NNVN cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát kiểm tra các dự án khu vực ven đồi núi Chín Khúc (TP Nha Trang).

Theo đó, tại đây có 5 dự án hoạt động thi công gồm dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, dự án khu đô thị Đất Lành, dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, dự án Mở rộng phía tây Khu dân cư Đất Lành và dự án Làng Biệt thự sinh thái Giáng Hương.

Qua kiểm tra, rà soát các dự án, Sở KH-ĐT Khánh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính các dự án chậm tiến độ như dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung với tổng số tiền 60 triệu đồng. Các dự án này đều do Cty TNNH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Đặc biệt, dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự thực hiện nhiều hoạt động thi công san ủi mặt bằng trên diện tích lớn, chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sở TN-MT đã tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty này với số tiền 350 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu Cty TNNH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa khẩn trương lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công xây dựng cho đến hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; khẩn trương trồng cây, phủ xanh các khoảng trống đất đá do bị mất đi lớp thảm thực vật trong quá trình thi công đường lâm nghiệp lên đỉnh núi Chín Khúc, nhằm đảm bảo cảnh quan của núi Chín Khúc…

Bên cạnh đó, tại thời điểm báo cáo Thủ tướng, nhà đầu tư này cũng chưa thực hiện một số công việc: Lập hồ sơ thiết kế, chưa có biện pháp kỹ thuật tác động lên diện tích được giao để thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng theo quy định; chưa thực hiện làm đường ranh cản lửa theo hồ sơ báo cáo dự án đầu tư đã được thẩm định; chưa xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đối với diện tích đất được giao để trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng.

Được biết, dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự được đổi tên và điều chỉnh từ dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành - Khu B là dự án xuất phát từ việc mở rộng khu kinh tế trang trại năm 2019; có tổng diện tích sử dụng hơn 513ha. Mục tiêu dự án này phần lớn là diện tích trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Diện tích phục vụ dịch vụ và tâm linh khoảng 1%.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm