"Càng có nhiều năng lực xét nghiệm, chúng tôi sẽ càng mở rộng điều kiện được xét nghiệm. Hy vọng một ngày nào đó bất kỳ ai muốn đều có thể tới và thực hiện xét nghiệm. Đó là giấc mơ", ông nói. "300 phòng thí nghiệm của bang New York đang tăng công suất, nhằm tăng gấp đôi năng lực lên 40.000 xét nghiệm/ngày".
"Vào thứ Bảy (25/4), New York bắt đầu tiến hành xét nghiệm kháng thể cho nhân viên tại bốn bệnh viện bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Đồng thời, bang cũng cho phép nhà thuốc địa phương bắt đầu thu thập các mẫu xét nghiệm để chẩn đoán", ông Cuomo cho biết.
Trọng tâm mới tập trung vào xét nghiệm được đưa ra khi cuộc khủng hoảng dường như lắng xuống ở New York, với số lượng người nhập viện vì Covid-19, giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần, ông Cuomo tuyên bố trong cuộc họp ngắn hàng ngày vào 25/4.
"21 ngày dưới địa ngục, và bây giờ chúng tôi trở lại điểm khởi đầu", Thống đốc Andrew Cuomo nói. "Xét nghiệm là những gì chúng tôi cần phải hướng tới".
Ông Cuomo cho biết xét nghiệm kháng thể với nhân viên tại bốn bệnh viện bị ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ bắt đầu vào 25/4, bao gồm cả Bệnh viện Elmhurst, nơi từng có ít nhất 13 bệnh nhân tử vong vì Covid-19 trong một ngày vào cuối tháng trước, dẫn tới ấn tượng của một cuộc khủng hoảng sâu sắc với nhiều người Mỹ.
Đây là một phần trong quá trình xét nghiệm kháng thể rộng hơn không chỉ cho các y tá, cảnh sát, lính cứu hỏa, tài xế xe buýt, mà còn cho nhân viên cửa hàng tạp hóa hay những công nhân thiết yếu khác mà Thống đốc Cuomo cho biết đã "gánh vác" việc giữ cho mọi người được ăn và an toàn.
Ông Cuomo cho biết điều quan trọng là phải kiểm tra các nhóm lao động "đối mặt với công chúng" này vì sự an toàn của chính họ và cũng để bảo vệ công chúng khi New York, phối hợp với các bang láng giềng, bắt đầu xem xét khi nào và làm thế nào để có thể mở cửa lại nền kinh tế.
Đầu tuần này, Thống đốc Cuomo tiết lộ kết quả ban đầu từ một cuộc khảo sát trên 3.000 người trên khắp New York cho thấy 13,9% trong số đó nhận kết quả dương tính với kháng thể, cho thấy lượng người nhiễm virus có thể gấp 10 số liệu chính thức.
Trong khi số lượng người nhập viện tiếp tục xu hướng giảm, số ca tử vong tăng nhẹ trở lại 437 vào thứ Sáu (24/4), từ mức 422 một ngày trước đó, đánh dấu "mức tăng đầu tiên trong bốn ngày qua", ông Cuomo nói.
Lưu ý rằng đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, đã giết chết hàng trăm ngàn người Mỹ, kéo dài hai năm, Thống đốc Cuomo kêu gọi người dân New York thận trọng giữ giãn cách xã hội và chấp nhận những khó khăn khi bối cảnh trở nên tốt hơn.
"Chúng tôi kêu gọi cùng ứng phó với cuộc khủng hoảng này. New York đang ở ngày thứ 56", ông Cuomo tuyên bố và lập luận rằng tiểu bang đã ngăn chặn tình huống ca bệnh nghiêm trọng đạt mốc 100.000 bằng cách đóng cửa doanh nghiệp và "ở yên tại chỗ". "Tôi tin rằng tất cả mọi thứ New York từng làm là xứng đáng."