| Hotline: 0983.970.780

Hạn hán đe dọa khoảng 25 nghìn ha cây trồng

Thứ Sáu 20/08/2021 , 19:39 (GMT+7)

Riêng khu vực Tây Nguyên hiện có 18.794 ha bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, trong đó tỉnh Gia Lai là 18.083 ha.

Nam Trung bộ: Dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi chỉ đạt 25%

Theo báo cáo của Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN-PTNT), tại khu vực Bắc bộ, dung tích hồ chứa thủy lợi trung bình đạt 63,6% so với dung tích thiết kế (DTTK).

Tại khu vực Trung bộ, dung tích hồ chứa thủy lợi có xu hướng giảm. Cụ thể, tại khu vực Bắc Trung bộ, dung tích hồ chứa thủy lợi trung bình đạt 40,5%, giảm khoảng 2,5% so với tuần trước, trong đó Thanh Hóa 40%, Nghệ An 43%, Hà Tĩnh 51%, Quảng Bình 40%, Quảng Trị 20%, Thừa Thiên Huế 18%. Các hồ thủy điện dung tích hiện có phổ biến từ 20 - 63% DTTK.

Ảnh hưởng bởi hạn hán, nhiều hồ chứa ở khu vực Tây Nguyên hiện đang cạn nước. Ảnh: Quang Yên.

Ảnh hưởng bởi hạn hán, nhiều hồ chứa ở khu vực Tây Nguyên hiện đang cạn nước. Ảnh: Quang Yên.

Khu vực Nam Trung Bộ có dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi đạt 25% DTTK, giảm khoảng 2% so với tuần trước; cụ thể theo tỉnh: Đà Nẵng 28%, Quảng Nam 22%, Quảng Ngãi 17%, Bình Định 18%, Phú Yên 23%, Khánh Hòa 38%, Ninh Thuận 26%, Bình Thuận 43%. Tổng dung tích các hồ chứa thủy điện giảm khoảng 31 triệu m3.

Còn tại khu vực Tây Nguyên, dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi đạt 41% DTTK, giảm 1% so với tuần trước, cụ thể theo tỉnh: Kon Tum 44%, Gia Lai 39%, Đăk Lăk 27%, Đăk Nông 67%, Lâm Đồng 75%. Tổng dung tích các hồ chứa thủy điện tích tăng khoảng 5 triệu m3.

Khoảng 25.000 ha bị hạn

Tại tỉnh Phú Yên, do mưa thiếu hụt và nắng nóng kéo dài, có tổng cộng 3.301 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt (Tuy An 834 hộ, Sơn Hoà 1.450 hộ. Thị xã Sông Cầu 762 hộ và Đồng Xuân 255 hộ).

Tại khu vực Miền núi phía Bắc có tổng cộng 1.596 ha bị hạn, 414 ha có nguy cơ bị hạn. Cụ thể, tại tỉnh Cao Bằng, diện tích bị hạn không cấy được khoảng 1.596 ha. Còn tại tỉnh Lạng Sơn, tính đến 16/8/2021, diện tích có nguy cơ bị hạn là 414,4 ha, 18 hồ chứa đang ở mực nước thấp.  

Tại khu vực Bắc Trung bộ, trong tuần qua, trên toàn địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa nên tình trạng hạn hán thiếu nước đã cơ bản được khống chế, hiện còn 55 ha lúa bị hạn (giảm 535 ha so với tuần trước), tập trung ở vùng miền núi huyện Nam Đông 10 ha, A Lưới 45 ha thuộc khu tưới các hồ đập nhỏ. 

Khu vực Nam Trung bộ hiện có tổng cộng 1.645 ha lúa trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước (Sơn Hòa 87 ha, Tây Hoà 791 ha, Đông Hòa 397 ha, Sông Hinh 388 ha).

Tổng lượng mưa từ đầu năm đến nay tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định ở mức rất thấp so với cùng kỳ trung bình nhiều năm, phổ biến thiếu hụt từ 40 - 60%; riêng Quảng Nam và Đà Nẵng ở mức cao hơn, thiếu hụt từ 50 - 70%.

Hạn hán kéo dài khiến các cánh đồng lúa nứt nẻ những vệt lớn. Chính quyền 2 huyện Ea Kar và M'Đrăk (Đăk Lăk) đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị bố trí máy bơm, nạo vét kênh mương tập trung cứu hạn cho các cây trồng. Ảnh: Quang Yên.

Hạn hán kéo dài khiến các cánh đồng lúa nứt nẻ những vệt lớn. Chính quyền 2 huyện Ea Kar và M'Đrăk (Đăk Lăk) đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị bố trí máy bơm, nạo vét kênh mương tập trung cứu hạn cho các cây trồng. Ảnh: Quang Yên.

Do lượng mưa bị thiếu hụt lớn từ đầu năm và nắng nóng kéo dài, dự báo trong tháng 8/2021, tổng diện tích có khả năng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn toàn vùng là khoảng 2.100 đến 2.500 ha cây hàng năm (Phú Yên 1.800 - 2.000 ha, Quảng Ngãi 100 đến 200 ha, Bình Định 200 đến 300 ha).

Còn tại khu vực Tây Nguyên, hiện có 18.794 ha bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, tập trung chủ yếu tại một số khu vực vùng ngoài công trình thuỷ lợi; cụ thể: tỉnh Gia Lai 18.083 ha (huyện KBang 1.811 ha; Mang Yang 15 ha và Krông Pa là 16.257 ha), tỉnh Đắk Lắk 711 ha (huyện M’Đrắk).

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết: Dự báo đến cuối tháng 8/2021, nếu lượng mưa ít, nguy cơ diện tích đang bị ảnh hưởng tại tỉnh Gia Lai có thể tăng lên, khoảng 18.000 ha; diện tích bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có thể tăng thêm từ 5.000 đến 7.000 ha (tập trung ở huyện M'Đrăk, Ea Kar, Krông Păk, Krông Bông, Krông Năng).

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Đội Bình nghĩa sĩ Hà thành muôn thuở chẳng phai mờ

Ông Đặng Đình Tân - nguyên Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ cho biết, để ghi công cụ Đội Bình, tổng Đại Bối đổi tên thành tổng Đội Bình, nay là xã Đội Bình.