| Hotline: 0983.970.780

Hãy nghe tóc hát bằng sự tự tin!

Chủ Nhật 25/09/2016 , 15:25 (GMT+7)

Có được một mái tóc đẹp, luôn là điều ao ước của nhiều phụ nữ. Các hãng mỹ phẩm và các tiệm uốn tóc không ngần ngại tung ra những quảng cáo hấp dẫn nhất. 

Tuy nhiên, mái tóc của bạn sẽ đẹp theo tiêu chuẩn nào, thì chính bạn mới là người quyết định. Hãy nghe tóc hát bằng sự tự tin!

08-30-15_trng-24

 

Bạn đang sở hữu một mái tóc uốn xoăn, hoặc mái tóc thẳng dài? Bạn đang sử dụng những dụng cụ chăm sóc hoặc dưỡng tóc để phục hồi lại mái tóc nhưng không đạt hiệu quả như mong muốn? Nếu câu trả lời là “có”, vậy thì đã đến lúc bạn phải trở về với những nguyên tắc cơ bản nhất, nhưng xem ra lại hiệu quả nhất, có khả năng giúp bạn sở hữu một mái tóc chắc, khoẻ, và mượt mà bạn luôn ao ước.

 

Chọn chế độ thấp nhất khi sử dụng các công cụ làm tóc

Trong cuộc sống hiện đại và bận rôn ngày nay, hầu như bạn không đủ sự kiên nhẫn chờ đợi để biến hoá mái tóc của mình với các dụng cụ làm tóc như máy làm xoăn, máy ép thẳng, và thậm chí máy sấy tóc. Luôn luôn để chế độ cao nhất khi sử dụng là một thói quen sử dụng không tốt, và là cách nhanh nhất làm tóc bị tổn thương.

Có thể bạn sẽ phải mất nhiểu thời gian hơn, nhưng hãy tập cho mình thói quen sử dụng chế độ thấp nhất khi sử dụng các dụng cụ làm nóng tóc. Đây là bí quyết quan trọng nhất giúp bạn giảm được hư tổn cho tóc cũng như bảo vệ da đầu.

 

Hiểu được bản chất tóc

Tưởng chừng điều này là hiển nhiên, nhưng thực tế thì hiểu được loại tóc của mình, bạn sẽ lựa chọn và sử dụng đúng sản phẩm chăm sóc và dưỡng tóc. Điều này giúp cải thiện được sức khỏe cũng như vẻ đẹp của tóc.

08-30-15_trng-24_1

 

Những điều cần chú ý khi tóc ướt

Tóc rất dễ bị hư tổn khi còn ẩm ướt. Khi vừa gội đầu xong, tránh sử dụng khăn chà lên tóc quá mạnh. Hoặc nếu bạn muốn chải tóc, hãy dùng lược răng thưa, và chải thật nhẹ nhàng, nếu không, tóc rất dễ bị gãy rụng.

 

Không nên sử dụng quá nhiều dụng cụ làm tóc

Nếu bạn là người thích thay đổi kiểu tóc hoặc màu tóc thường xuyên, hãy kiềm chế lại một chút và hãy cho tóc của bạn được nghỉ ngơi. Việc sử dụng quá nhiều các công cụ làm tóc, thuốc làm tóc chứa hoá chất, hoặc thuốc nhuộm sẽ làm tóc bạn rất dễ bị hư tổn. Nên giữ một mức độ và tầng suất sử dụng nhất định để tóc bạn có khả năng giữ được độ ẩm tự nhiên.

Hướng đến những sản phẩm làm tóc, chăm sóc tóc có nguồn gốc thiên nhiên

Nếu bạn có muốn làm hoặc dưỡng tóc, giảm thiểu sử dụng các loại thuốc có chứa hoá chất. Hãy tìm đến những sản phẩm dược thảo tinh chất tự nhiên. Hoặc bạn cũng có thể tham khảo các mặt nạ dưỡng tóc với các thành phần làm từ thiên nhiên như trái cây, dầu olive, mật ong, sữa chua.

 

Bảo vệ mái tóc và da đầu

Cũng như làn da, mái tóc cũng rất cần được bạn bảo vệ và chăm sóc cẩn thận. Tập cho mình thói quen sử dụng kem chống nắng cho tóc và chất chống nóng khi sử dụng các công cụ làm tóc. Nếu tập được những thói quen này, bạn sẽ giữ được sự chắc khoẻ và vẻ đẹp lâu dài của tóc.

Melissa Lowery từ Typef.com trong bài giới thiệu các sản phẩm tự chế tại nhà như mặt nạ dưỡng tóc khi tóc chịu sự tác động ở nhiệt độ cao; ví dụ như mayonasse, dầu vitamin E, dầu olive, hoặc dầu hạnh nhân. Cách thức hết sức đơn giản là sau khi sử dụng các dụng cụ gây nóng cho  tóc, phủ mặt nạ dưỡng lên tóc, ủ trong một chiếc khăn khô nóng, chờ cho tới khi khăn trở nên khô mát bạn có thể gội đầu bình thường.

08-30-15_trng-25

 

Tỉa tóc

Đừng quên rằng tỉa tóc theo chu kỳ nhất định là một trong những bí quyết chăm sóc tóc. Dành chút thời gian rảnh trong những ngày cuối tuần để gọt tỉa những phần tóc bị hư tổn, nhất là phần đuôi tóc. Với bí quyết này, bạn không chỉ tạo nên nét thẩm mỹ cho tóc, mà quan trọng hơn cả là bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn trong việc làm tóc cũng như biết cách xử lý tóc của mình.

 

Đừng bao giờ chán ghét và chống lại mái tóc tự nhiên của mình

Hãy yêu mái tóc tự nhiên của mình, đừng chạy theo xu hướng để rồi làm mất đi bản chất tự nhiên của tóc. Bản có thể thay đổi kiểu tóc nhưng không nên làm quá nhiều lần vì sự hư tổn là dễ dàng trông thấy. Lắng nghe mái tóc của bạn, yêu nó và chắc chắn bạn sẽ được yêu lại.

(Kiến thức gia đình số 37)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm