| Hotline: 0983.970.780

Hiện trường khủng khiếp vụ đánh bom kép làm 276 người chết ở Somalia

Thứ Hai 16/10/2017 , 10:04 (GMT+7)

Các con số thống kê mới nhất cho biết ít nhất 276 người đã thiệt mạng và khoảng 300 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom liên tiếp ở thủ đô Mogadishu của Somalia hồi cuối tuần qua.

  Hai vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại thủ đô Mogadishu của Somalia vào chiều ngày 14/10 giờ địa phương. (Đồ họa: BBC)
Hai vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại thủ đô Mogadishu của Somalia vào chiều ngày 14/10 giờ địa phương. (Đồ họa: BBC)
  Các nguồn tin cho hay vụ đánh bom đầu tiên xảy ra tại giao lộ đông đúc K5 tại quận Hodan ở trung tâm thủ đô, nơi có các văn phòng chính phủ, nhà hàng, ki-ốt... (Ảnh: Reuters)
Các nguồn tin cho hay vụ đánh bom đầu tiên xảy ra tại giao lộ đông đúc K5 tại quận Hodan ở trung tâm thủ đô, nơi có các văn phòng chính phủ, nhà hàng, ki-ốt... (Ảnh: Reuters)
  Vụ đánh bom thứ 2 xảy ra tại quận Medina, cách vụ nổ đầu tiên khoảng 2 giờ. (Ảnh: Reuters)
Vụ đánh bom thứ 2 xảy ra tại quận Medina, cách vụ nổ đầu tiên khoảng 2 giờ. (Ảnh: Reuters)
  Hiện trường vụ nổ tại quận Hodan ở trung tâm thủ đô Mogadishu (Ảnh: AFP/Getty)
Hiện trường vụ nổ tại quận Hodan ở trung tâm thủ đô Mogadishu (Ảnh: AFP/Getty)
  Các vụ nổ đã san phẳng vài ngôi nhà và làm cháy rụi nhiều phương tiện. (Ảnh: Reuters)
Các vụ nổ đã san phẳng vài ngôi nhà và làm cháy rụi nhiều phương tiện. (Ảnh: Reuters)
  The New York Times, số liệu thống kê mới nhất từ giới chức Somalia cho biết ít nhất 276 người đã thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom và khoảng 300 người khác bị thương. (Ảnh: Reuters)
The New York Times, số liệu thống kê mới nhất từ giới chức Somalia cho biết ít nhất 276 người đã thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom và khoảng 300 người khác bị thương. (Ảnh: Reuters)
  Số người thiệt mạng được dự báo có thể còn tăng lên do nhiều người bị thương đăng trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: Reuters)
Số người thiệt mạng được dự báo có thể còn tăng lên do nhiều người bị thương đăng trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: Reuters)
  Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Somalia kể từ năm 2007, khi nhóm khủng bố al-Shabab bắt đầu làn sóng tấn công tại quốc gia châu Phi. (Ảnh: Reuters)
Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Somalia kể từ năm 2007, khi nhóm khủng bố al-Shabab bắt đầu làn sóng tấn công tại quốc gia châu Phi. (Ảnh: Reuters)
  Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Farmaajo đã tuyên bố 3 ngày quốc tang và kêu gọi mọi người hiến máu và tài trợ tiền nhằm trợ giúp các nạn nhân 2 vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Farmaajo đã tuyên bố 3 ngày quốc tang và kêu gọi mọi người hiến máu và tài trợ tiền nhằm trợ giúp các nạn nhân 2 vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)
  Ông Farmaajo lên án các vụ tấn công bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất, cáo buộc nhóm al-Shabab là thủ phạm dù chưa nhóm nào chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về 2 vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)
Ông Farmaajo lên án các vụ tấn công bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất, cáo buộc nhóm al-Shabab là thủ phạm dù chưa nhóm nào chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về 2 vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)
  Các binh sĩ được triển khai tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ và đảm bảo an ninh. (Ảnh: AFP/Getty)
Các binh sĩ được triển khai tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ và đảm bảo an ninh. (Ảnh: AFP/Getty)
  Nhiều phương tiện bị thiêu rụi trong các vụ tấn công (Ảnh: EPA)
Nhiều phương tiện bị thiêu rụi trong các vụ tấn công (Ảnh: EPA)
  Xe ô tô bị cháy đen trơ khung (Ảnh: Reuters)
Xe ô tô bị cháy đen trơ khung (Ảnh: Reuters)
  (Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
  (Ảnh: EPA)
(Ảnh: EPA)
  (Ảnh: AFP/Getty)
(Ảnh: AFP/Getty)

[clip] Hiện trường vụ đánh bom

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm