| Hotline: 0983.970.780

Huyện Phước Long 'phớt lờ' chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu

Thứ Ba 13/10/2020 , 09:47 (GMT+7)

Lò đốt rác tại ấp 3, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long đã được xây dựng xong, mặc dù trước đó Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản không đồng ý...

Lò đốt rác được xây tại ấp 3, xã Phong Thạnh Tây A đã được xây dựng xong, mặc dù trước đó Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn không đồng ý. Ảnh: NVNN.

Lò đốt rác được xây tại ấp 3, xã Phong Thạnh Tây A đã được xây dựng xong, mặc dù trước đó Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn không đồng ý. Ảnh: NVNN.

Xin xây dựng lò đốt rác trên đất nuôi trồng thủy sản

Theo đó, để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường về xử lý rác thải trên địa bàn huyện Phước Long. UBND huyện đã làm tờ trình số 17/TTr - UBND, ngày 12/02/2020 về việc xin bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phước Long, để xây dựng dự án lò đốt rác tập trung xã Phong Thạnh Tây A.

Theo nội dung tờ trình, hiện nay trên địa bàn huyện chỉ có một lò đốt rác thải tập trung tại ấp Long Thành, TT Phước Long, do lượng rác thải trong huyện quá lớn nên lò đốt rác này bị quá tải, hơn nữa một số xã vận chuyển rác thải về lò quá xa.

Nhằm đảm bảo xử lý hết lượng rác thải của huyện không ứ đọng ảnh hưởng đến môi trường chung của huyện, nên UBND huyện Phước Long có quy hoạch xây dựng thêm lò xử lý đốt rác thải tập trung tại ấp 3, xã Phong Thạnh Tây A.

Khu vực lò đốt rác nằm cạnh ao nuôi tôm của các hộ dân gây bức xúc. Ảnh: NNVN.

Khu vực lò đốt rác nằm cạnh ao nuôi tôm của các hộ dân gây bức xúc. Ảnh: NNVN.

Sau đó, UBND huyện làm tờ trình gửi lên UBND tỉnh và Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cho phép huyện bổ sung kế hoạch sử dụng đất xử lý chất thải tại vị trí đất nêu trên, chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất xử lý chất thải với diện tích 6.800 m2.

“Phớt lờ” Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Nhận được tờ trình của UBND huyện Phước Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã giao cho Sở TN&MT tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Xây Dựng, Sở KH&ĐT cùng các  Ban, Ngành tỉnh có liên quan thành lập đoàn khảo sát xuống địa điểm khu đất tại ấp 3, xã Phong Thạnh Tây A để kiểm tra.

Theo đại diện Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Sau khi cùng đoàn khảo sát xuống khu vực đất mà UBND huyện Phước Long đề nghị xây dựng lò đốt rác tập trung, thì đoàn khảo sát đã đưa ra kết luận là không chấp thuận để xây dựng lò đốt rác tại vị trí này.

Lò đốt rác nằm  ngay phía sau khu dân cư của các hộ dân. Ảnh: NNVN.

Lò đốt rác nằm  ngay phía sau khu dân cư của các hộ dân. Ảnh: NNVN.

Vì vị trí Khu đất trên chưa phù hợp theo quy định tại điểm 5, khoản 6 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, do Bộ Xây dựng ban hành quy định về khoảng cách an toàn về môi trường của nhà máy xử lý chất thải rắn.

Trên Báo cáo của Sở TN&MT, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ra công văn số 2833/UBND-KT gửi UBND huyện Phước Long nêu rõ:

Về nguyên tắc, chưa chấp thuận vị trí khu đất xây dựng lò đốt rác thải theo đề nghị của UBND huyện Phước Long vì chưa phù hợp với quy định của Bộ Xây Dựng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao UBND huyện Phước Long chịu trách nhiệm nghiên cứu, khảo sát và đề xuất vị trí khác cho phù hợp theo quy định hiện hành, sau đó trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Tuy nhiên, UBND huyện Phước Long đã “phớt lờ” ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Bạc Liêu, ngang nhiên cho xây dựng lò đốt rác tại khu vực trên.

Việc này, khiến dư luận trong huyện vô cùng bức xúc, vì phần đất xây dựng lò đốt rác là từ đất nuôi trồng thủy sản, nhiều hộ nuôi tôm trong khu vực này lo ngại ô nhiễm, gửi đơn phản ánh vì sợ ao tôm của mình sẽ bị ảnh hưởng, thiệt hại. Ngoài ra, lò đốt rác còn nằm phía sau khu dân cư của nhiều hộ dân đang sinh sống.

Báo NNVN đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu sớm chỉ đạo huyện Phước Long di dời lò đốt rác đến khu vực khác, xa khu dân cư và khu vực nuôi trồng thủy sản để người dân tại khu vực ấp 3, xã Phong Thạnh Tây A được an tâm sinh hoạt, sản xuất.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm