| Hotline: 0983.970.780

Khái quát tình hình thế giới

Thứ Tư 22/09/2010 , 11:10 (GMT+7)

Xin cho biết tóm tắt những thông tin chung về các nước trên thế giới hiện nay?

* Xin cho biết tóm tắt những thông tin chung về các nước trên thế giới hiện nay?

Vũ Thị Hoa, Sa Đéc, Đồng Tháp

Ngày nay, có khoảng 6,6.159 tỷ người trên thế giới (theo Pocket World in Fuger 2010 Edition). Cũng theo tài liệu này thì diện tích trồng trọt chỉ chiếm có 11 % diện tích mặt đất. Diện tích Trái đất là 148.698.382 km2. Mật độ dân cư bình quân là 44,5 người/km2.Tốc độ tăng trưởng dân số hiện nay đến 2015 là 1,11%. Dân số dưới 15 tuổi chiếm 27,2%, trên 60 tuổi là 10,8%. Có 102 nam so với 100 nữ. Tuổi thọ trung bình của nam là 65,4 tuổi, của nữ là 69,8 tuổi. Số người lớn biết chữ chiếm 82,4%. Tỷ lệ sinh trên 1.000 dân là 21 và tỷ lệ chết là 8,5.

GDP toàn thế giới là 54,6 nghìn tỷ USD. Trong đó nông nghiệp chỉ chiếm 3%, nông nghiệp chiếm 28% và dịch vụ chiếm tới 67%. GDP bình quân đầu người là 8.260 USD. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2007 là 6% so với lực lượng lao động. Kim ngạch xuất khẩu là 12.085 tỷ USD. Số máy tính trên 100 người là 15,3. Số điện thoại di động trên 100 người là 50,1 (!). Số người sử dụng internet là 94,3/1.000 người (!).

Theo World Fact Book (2007) thì trên thế giới: Số trẻ em trên mỗi phụ nữ năm 2000 là 2,8; năm 2007 là 2,59 (Việt Nam: 1,89).Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong là 50,11 trên 1.000 ca sinh (VN: 24,37/1.000). Gia tăng dân số là 1,167% mỗi năm (VN: 1,004%).Tỷ lệ thất nghiệp là 30% (VN: 2%). Chỉ số phát triển con người là 0,741 (VN: 0,709). Tăng trưởng tổng sản phẩm là 5,1%/năm (VN: 7,8%). Tuổi thọ trung bình: 65,82 năm, trong đó nam 63,89 năm, nữ 67,84 năm (VN: 71,07; nam: 68,27; nữ: 74,08).

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 10 nguyên nhân gây nhiều tử vong nhất (2002) là: Bệnh tim và thiếu máu cục bộ: 12,6%; bệnh liên quan đến não: 9,7%; các chứng truyền nhiễm hô hấp: 6,8%; HIV/AIDS: 4,9%; bệnh phổi mãn tính: 4,8%; các bệnh tiêu chảy: 3,2%; bệnh lao: 2,7%; sốt rét: 2,2%; ung thư phổi/khí quản/phế quản: 2,2%; tại nạn giao thông đường bộ: 2,1%.

Đặc điểm vật lý:Tổng diện tích bề mặt 610.000.000 km². Diện tích đất liền 149.000.000 km². Diện tích mặt nước 361.000.000 km². Chu vi theo đường xích đạo 40.077 km. Chu vi đi qua hai cực 40.009 km. Đường kính tại xích đạo 12.757 km. Đường kính đo từ hai cực 12.714 km. Thể tích quả đất 1.080.000.000.000 km³.Khối lượng 980.000.000.000.000.000.000 tấn...

* Trên thế giới những nước nào nam nhiều hơn nữ và ngược lại?

Đào Đình Hợp, TX Châu Đốc, An Giang

Theo tài liệu Pocket World in Fuger (2010 Edition) thì nước có tỷ lệ nam cao hơn nữ lớn nhất là Qatar- 307 nam/100 nữ. Tỷ lệ này ở các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất là 205, Kuwait- 147, Bahrain- 135, Oman- 129, Ả Rập Saudi - 121, Greenland- 113, Bhutan- 112, Andora-110, Trung Quốc- 108, các nước Afganistan, Brunei, Ấn Độ và Libya là 107.

Ngược lại các nước có tỷ lệ nam ít hơn nữ nhiều nhất là Latvia- 85 nam/100 nữ. Tỷ lệ này ở Estonia, Nga, Ukraine là 86, ở Armenia, Belarus là 87, ở Lathuania , Martinique là 88, ở El Salvador, Georgia là 89, ở Hồng Công, Hungary, Moldova là 90.

* Trên thế giới những nước nào rộng nhất và những nước nào đông dân nhất?

Phạm Thanh Minh, Cai Lậy, Tiền Giang

Những nước rộng nhất là Nga- 17.075 (nghìn km2), rồi đến Canada- 9.971, Trung Quốc 9.561, Mỹ- 9.373, Brazil-8.512, Australia- 7.682, Ấn Độ- 3.287, Argentina- 2.767, Kazakhstan-2.717, Sudan-2.506, Algeria- 2.382, Congo- 2.345, Ả Rập Saudi- 2.200, Greenland- 2.176, Mexico- 1.973, Indonesia- 1.904, Libya- 1.760, Iran- 1.648, Mông Cổ- 1.565, Peru- 1.285.

Những nước đông dân nhất thế giới là: Trung Quốc- 1.331,4 (triệu người); Ấn Độ- 1.135,6; Mỹ- 303,9; Indonesia- 228,1; Brazil- 191,3; Pakistan- 164,6; Bangladesh-147,1; Nga- 141,9; Nigeria- 137,2; Nhật Bản- 128,3; Mexico- 109,6; Việt Nam- 86,4; Philipin- 85,9, Đức- 82,7; Ethiopia- 81,2; Ai Cập- 76,9; Thổ Nhĩ Kỳ; Iran- 71,2; Thái Lan- 65,3; Congo-Kinshasa- 61,2.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm