| Hotline: 0983.970.780

Khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống người dân sau mưa lũ

Thứ Tư 01/12/2021 , 20:44 (GMT+7)

Ngày 1/12, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã kiểm tra thực tại một số khu dân cư bị ngập lụt ở các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh và kiểm tra công các vận hành, điều tiết xả lũ tại hồ thủy điện Sông Ba Hạ.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục Trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra nguồn nước sinh hoạt của người dân huyện Phú Hòa sau mưa lũ. Ảnh: AN.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục Trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra nguồn nước sinh hoạt của người dân huyện Phú Hòa sau mưa lũ. Ảnh: AN.

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục Trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho rằng, những ngày qua mưa lũ tại tỉnh Phú Yên xảy ra rất lớn đã gây ngập lụt hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên ông đánh giá cao chính quyền địa phương đã triển khai rất tốt việc di dời người dân đến nơi an toàn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19.

Cùng với đó với việc kịp thời nắm bắt diễn biến mưa lũ và triều cường để điều hành việc xả lũ linh hoạt của các hồ chứa là phù hợp. Thế nhưng các chủ hồ chứa nếu chủ động hạ mực nước hồ chứa thì sẽ giảm thiểu được việc gây ngập cho hạ du mà vẫn đảm bảo an toàn cho hồ đập.

Ông Trần Quang Hoài đề nghị tỉnh Phú Yên ngay sau khi lũ rút cần khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, cũng như thăm hỏi, hỗ trợ, động viên những gia đình có thiệt hại về người và nhà ở.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra việc xả lũ tại thủy điện Sông Ba Hạ. Ảnh: AN.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra việc xả lũ tại thủy điện Sông Ba Hạ. Ảnh: AN.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, từ ngày 26/11 đến ngày 30/11 trên địa bàn toàn tỉnh Phú Yên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-683mm. Trong đó mưa lớn tập trung vào ngày 30/11, phổ biến ở mức từ 250mm-428mm, nhất là tại các xã Eabar: 428mm; Ealy: 418mm; Sông Hinh: 376mm; EaBa: 370mm; Sơn Xuân: 332mm; Sơn Nguyên: 314mm; An Chấn: 296mm; EaLâm: 289mm; Sơn Hòa: 288mm và An Mỹ: 250mm.

Tính đến 15 giờ chiều 1/12, mực nước các sông suối trong tỉnh đang giảm chậm; trong đó sông Ba trên báo động 2; sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch ở mức trên dưới mức báo động 1.

Tính đến 16 giờ 30 phút, ngày 1/12, toàn tỉnh đã ghi nhận 9 người chết và mất tích. Trong đó, 3 chết (huyện Sơn Hòa 2 người; Tây Hòa 1 người) và 6 người mất tích ( huyện Phú Hòa 3 người, TP Tuy Hòa 2 người và huyện Đông Hòa 1 người) do nước lũ cuốn trôi trong quá trình di dời.

Do mưa lớn nên tỉnh Phú Yên xảy ra nhiều điểm sạt lở. Ảnh: AN.

Do mưa lớn nên tỉnh Phú Yên xảy ra nhiều điểm sạt lở. Ảnh: AN.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 17.800 nhà bị ngập, trong đó 12.450 nhà bị ngập từ 0,5-1m và 5.350 nhà bị ngập từ 0,3-0,5m, 45 nhà bị ngập trên 1m. Ngoài ra có 4 nhà bị hư hỏng hoàn toàn.Về nông nghiệp có 469 ha lúa vụ mùa bị ngập nước, ngã đổ, 1.373 ha hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại. 327 con con gia súc và 13.080 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Một tàu cá bị chìm trên biển; 1,5 ha tôm các loại bị vỡ hồ, cuốn trôi. Khoảng 18.677m kênh mương bị hư hỏng; sạt lở, bồi lấp đất đá với khối lượng 5.600m3.

Tính đến 16 giờ ngày 1/12, các tuyến đường tỉnh, huyện, xã vẫn bị ngập sâu và chia cắt tại một số vị trí ngầm, tràn, mức ngập phổ biến từ 0,3-0,6m; gây ách tắc giao thông, sạt lở bồi lấp, sụt lún nền đường, mặt đường, với khối lượng 1.00m3 đất đá...tại các tuyến ĐT.641, ĐT.642, ĐT.645, ĐT.647, ĐT.650, thị trấn Chí Thạnh-TT.La Hai, Triều Sơn-La Hai.

Trước đó, để ứng phó mưa lũ, tỉnh Phú Yên đã triển khai di dời, sơ tán 5.517hộ dân, tương ứng 18.535 nhân khẩu (trong đó Sơn Hòa 1.076hộ/3.870 khẩu; Sông Hinh 807hộ/3.207 khẩu; Đồng Xuân 831 hộ/2.353 khẩu; Tuy Hòa 2.126 hộ/7.172 khẩu; Tuy An 252 hộ/669 khẩu; Phú Hòa 376 hộ/1.474 khẩu và Tây Hòa 49 hộ/162 khẩu).

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

[Bài 3] Những bài ca 'viết trên báng súng'

'Âm nhạc về Điện Biên Phủ không chỉ là những bài ca, ca khúc. Nó đã biến thành những hợp xướng, giao hưởng, trở thành một 'binh chủng âm nhạc hùng hậu...'.