| Hotline: 0983.970.780

Khởi nguồn của game online

Thứ Hai 07/10/2013 , 10:29 (GMT+7)

Xin hỏi Game online bắt nguồn từ quốc gia nào?

* Xin hỏi Game online bắt nguồn từ quốc gia nào?

Đỗ Thanh Hương, Đông Hưng, Thái Bình

Trò chơi trực tuyến (tiếng Anh là game online) là một dạng trò chơi được chơi thông qua mạng máy tính. Mạng này thông thường là Internet hoặc các công nghệ tương đương. Tuy nhiên, các trò chơi vẫn luôn sử dụng những công nghệ hiện hữu: Trước thời internet là modem, trước thời của modem là các thiết bị đầu cuối.


Một quán game online

Sự phát triển của game online phản ánh sự phát triển của mạng máy tính, từ những mạng nội bộ cho tới Internet và chính sự tăng trưởng của Internet. Game online bao gồm những loại game, như game dựa trên mã hóa cho tới những game lồng ghép các đồ họa phức tạp và những thế giới ảo mà nhiều game thủ có thể chơi đồng thời. Rất nhiều game online có gắn với những cộng đồng ảo, biến nó trở thành một dạng hoạt động xã hội vượt qua khỏi những game một người chơi thông thường.

Sự phổ biến của Flash và Java đã dẫn đến một cuộc cách mạng Internet, nơi các trang web có thể sử dụng video, âm thanh, và một tập hợp hoàn toàn mới các tương tác người dùng. KhiMicrosoft bắt đầu sử dụng Flash như một thành phần được cài đặt sẵn để có thể sử dụng IE. Internet bắt đầu chuyển từ việc chỉ cung cấp dữ liệu/thông tin sang việc sang việc cung cấp các loại hình giải trí theo yêu cầu. Điều này đã mở đường cho nhiều trang web cung cấp các trò chơi cho người lướt web. Một vài game online nhiều người chơi áp dụng phí tháng đối với những người sử dụng dịch vụ game của họ, trong khi một số game như thì không áp dụng phí tháng.

Rất nhiều web dựa vào phí quảng cáo thu từ các nhà tài trợ trên web, trong khi một số khác như cho người chơi miễn phí nhưng đưa ra những lựa chọn trả phí và khóa một số nội dung trò chơi đối với những người không trả phí. Suy nghĩ về máy tính và chơi game trực tuyến đã xuất hiện trong những năm 50 của thế kỷ trước.

Với những tiến bộ của máy tính mà đã trở thành các hệ thống chơi game trực tuyến. Ban đầu chỉ định dùng như mô hình học tập, nhưng về sau chơi game trực tuyến đã trở thành một hiện tượng giải trí. Tử năm 2000 trở đi máy tính và chơi game trực tuyến thực sự cất cánh Đồ họa và các thiết bị mới đã cải thiện đáng kể cho phép triển khai các trò chơi thực sự sống động và chia sẻ được với nhiều người chơi trực tuyến.

Năm 1962, Spacewar là một trong những trò chơi đầu tiên được tạo ra để sử dụng trên máy tính. Nó được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Phát triển ban đầu này đã dẫn đến sự phát triển của máy chơi game gia đình. Cuối những năm 1970 và 1980 đã phát triển của các trò chơi máy tính cá nhân thực hiện bởi Infocom. Năm 1989, một phát triển quan trọng là việc sử dụng đồ họa ba chiều để tạo ra một môi trường thực tế hơn cho người sử dụng, có thể nhập vai và mô phỏng tốt hơn. Ý tưởng này đã dẫn đến các trò chơi video như ngày nay. Việc phát triển Flash của Macromedia cho đến khi Adobe mua hẳn, đã cho ra đời nhiều ứng dụng lớn, điển hình như game flash với lập trình Action script kết hợp âm thanh hình ảnh sống động và đã cho ra đời vài chục ngàn trò chơi game flash.

* Ngày Cá tháng tư có nguồn gốc từ nước nào?

Phạm Văn Bình, Trà My, Quảng Nam

Ngày Cá tháng tư, còn gọi là ngày nói dối, là ngày hội vui vẻ, hấp dẫn đối với những người tinh nghịch và hài hước. Ngày 1 tháng 4 là ngày được chú ý ở nhiều nước. Đây là ngày mà bạn bè có thể bị lừa hoặc chơi khăm mà không sợ bị giận hay bị đánh. Cá tháng tư dù không phải là ngày nghỉ lễ chính thức nhưng vẫn được rất nhiều nước tổ chức kỉ niệm hàng năm vào đúng ngày 1 tháng 4, bằng cách tung nhiều tin đồn hoặc nói xạo, nói đùa về rất nhiều chủ đề khác nhau nhằm tạo niềm vui hay trêu chọc ai đó.

Những tin giả như thế thường được tung ra trong cả ngày 1 tháng 4 ở hầu hết các nước như Hoa Kỳ, Pháp, Ailen... trong khi một số quốc gia khác nó phải được chấm dứt vào giữa trưa như Anh, Canada, Úc, New Zealand. Nước Pháp được cho là quê hương của ngày Cá tháng Tư. Năm 1564, vua Pháp là Charles IX, lúc đó 14 tuổi, quy định ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm thay vì 1 tháng 4 như dân chúng vẫn dùng trước đó. Quyết định này được áp dụng năm 1567. Tuy nhiên, do phương tiện liên lạc rất lạc hậu nên nhiều người không nhận được tin đổi lịch. Những người này tiếp tục coi ngày 1 tháng 4 là năm mới và bị những người khác cười vì điều này.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm