| Hotline: 0983.970.780

Khốn khổ vì nước thải công nghiệp

Thứ Sáu 08/08/2014 , 09:58 (GMT+7)

Nhiều năm trở lại đây, hàng trăm hộ dân tại xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, TT- Huế) phải sống trong cảnh nơm nớp lo âu bệnh tật, sinh kế khó khăn do chất thải từ KCN Phú Bài “đầu độc”.

Ô nhiễm trầm trọng

Sau trận mưa buổi chiều, sáng ra, người dân thôn 2, xã Thủy Phù không phải ra sông Phù Bài hóng mát mà ra để tìm cách vớt số cá chết trôi đầy trên sông trong màu nước đem ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Câu chuyện người dân Thủy Phù phải “chịu trận” ô nhiễm do dòng sông bị đầu độc bởi chất thải từ KCN đã diễn ra mấy năm nay nhưng vẫn chưa có cách giải quyết tích cực. Theo ghi nhận của chúng tôi, cả một đoạn sông từ đập Cam Thu trở lên phía đầu nguồn xả thải của KCN Phú Bài dài chừng 4km, đặc quánh một màu đen, bốc mùi kinh khủng, trong khi bên kia con đập, nước vẫn màu bình thường.

Trên khúc sông ô nhiễm, cá ngắc ngư, sủi bọt tăm, chết nổi lềnh bềnh. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề là tại thôn 2 và thôn 7, nhiều nhà dân cửa đóng im ỉm vì không thể chịu được mùi hôi hành hạ!

Bà Ngô Thị Sáu (thôn 2) cho biết: “Trước đây con sông này là nơi lấy nước sinh hoạt, tắm giặt cho bà con. Từ khi KCN đi vào hoạt động, mỗi khi trời mưa, họ lợi dụng để xả thải, nước sông đen ngòm, chỉ trong một buổi cá chết tràn lan. Nước này mà bơm lên ruộng thì lúa cũng đứng đọt, trâu bò, vịt uống vô cũng chết”.

Theo bà Sáu, hiện bà con rất lo lắng bởi mùi hôi thối từ dòng sông gây nhức đầu, xâm thực vào nguồn nước giếng làm cho bà con không sử dụng nguồn nước này sinh hoạt được.

“Trước đây, khi chưa có hệ thống xử lý nước thải, UBND tỉnh TT- Huế cho phép các DN đấu nối vào hệ thống nước mưa. Năm 2009, sau khi NM xử lý nước thải được xây dựng, các DN buộc phải đấu nối hết vào hệ thống thu gom của nhà máy, cắt hệ thống đổ vào nước mưa. Tuy nhiên, hiện nay một số NM vẫn chưa tách hoàn toàn. Để kiểm soát được điều này rất khó khăn vì các đường ống, hệ thống dẫn nước thải đều bắt ngầm dưới lòng đất”- ông Ngô Văn Quý, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng KCN- đơn vị quản lý xử lý nước thải tại KCN Phú Bài.

Ông Ngô Phước Toàn, Trưởng thôn 2 cho biết: “Từ khi KCN bước vào hoạt động đến nay, việc xả thải làm môi trường ô nhiễm đã làm số người mắc bệnh ung thư trên địa bàn tăng cao, trong đó nhiều người chết rất trẻ. Việc xả thải cũng làm giảm số trâu bò, hồ cá trên địa bàn xã. Cứ bình quân 10 con trâu đẻ thì có 7 con sinh non do uống phải nguồn nước ô nhiễm từ dòng sông”...

Dân kêu, chính quyền cũng kêu

Ông Lê Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Phù cho biết: “Việc xả thải của KCN Phú Bài ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của khoảng 500 hộ dân sống ven sông cũng như khu vực lân cận. Sản xuất nông nghiệp cũng trở nên khó khăn do ảnh hưởng nguồn nước, làm diện tích nuôi trồng thủy sản hầu hết bị bỏ hoang”...

“Các đoàn liên ngành về làm việc cũng nhận thấy nhiều đơn vị xả thải chưa qua khu xử lý nước thải của KCN, nhưng cấp trên đã làm việc như thế nào thì mình không rõ, còn ở góc độ địa phương chỉ biết kiến nghị thôi”- ông Anh bất lực cho biết.

Ông Ngô Văn Quý, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng KCN- đơn vị quản lý xử lý nước thải tại KCN Phú Bài thừa nhận: “Tình trạng ô nhiễm là do nước thải của một số cơ sở sản xuất chưa đi vào hệ thống thu gom nước thải của KCN mà chảy thẳng ra môi trường. Để biết đơn vị nào cụ thể thì mình phải đi lấy mẫu nước, xét nghiệm, quan trắc theo con nước để biết chất lượng nước của nhà máy này ra sao, mới khẳng định được”.

10-57-58_6
Nguồn nước đầu nguồn thải của KCN ô nhiễm nghiêm trọng

Ông Quý cho biết thêm, công việc này thuộc về các đơn vị như cảnh sát môi trường tỉnh, chứ phía công ty chỉ là đơn vị quản lý, “bộ lọc” xử lý nước thải tại KCN mà thôi.

Theo ông Quý, trong KCN Phú Bài hiện có khoảng 30 nhà máy, đơn vị sản xuất. Các nhà máy này đều phải đấu nối với hệ thống thu gom xử lý nước thải của công ty. Tuy nhiên, phía trong nội bộ nhà máy có tách riêng hệ thống đó hay không đó là công việc và trách nhiệm của đơn vị đó.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm