| Hotline: 0983.970.780

Làm sao ngăn chặn tội phạm ấu dâm

Thứ Bảy 04/05/2019 , 07:10 (GMT+7)

Sau rất nhiều ngày chờ đợi cũng như băn khoăn của dư luận, cuối cùng vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy của chung cư Galaxy 9 ở quận 4, TP HCM xảy ra đầu tháng 4/2019 cũng đã được giải quyết.

Đối tượng Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng bị khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, để bảo vệ trẻ em trước nạn tấn công tình dục, vẫn còn rất nhiều việc phải làm trên hành trình xây dựng một xã hội văn minh.

Ảnh minh họa

Những đối tượng như Nguyễn Hữu Linh đang tồn tại không ít giữa cộng đồng, vì để có bằng chứng buộc tội nghi phạm gặp không ít trở ngại. Nhiều người chứng kiến đã không giấu được sự bất bình khi vào ngày 14/4/2019 vừa qua, có một người mẹ dắt bé gái 5 tuổi bị xâm hại tại phòng trọ (ở phường 14, quận Tân Bình, TP HCM) đi từ 16h đến 24h chỉ để giám định tổn thương cho con mình, vì cơ quan này chỉ sang cơ quan kia.

Thảm cảnh người mẹ muốn đưa con đi giám định xâm hại tình dục phải gõ cửa 5-7 cơ quan và bị gây không ít rắc rối thủ tục, được chính bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bày tỏ sự bức xúc: “Chúng tôi rất băn khoăn khi phụ huynh đến phường thì công an phường bảo đến bệnh viện; đến bệnh viện được giới thiệu đến Bệnh viện Nhi đồng. Hai mẹ con đến bị từ chối khám và chỉ đến Trung tâm Giám định pháp y. Trung tâm lại yêu cầu có công an quận đi cùng. Đề nghị công an quận lại yêu cầu phải có công an phường. Sau khi cán bộ phường và hội phụ nữ đến thì 24h, cháu bé mới được giám định”.

Theo ý kiến của người đứng đầu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì hiện nay các ban ngành đều đang nỗ lực cải cách hành chính có quy trình một cửa một dấu, thì tại sao đối với những trẻ em nghi ngờ bị xâm hại tình dục lại không có một cơ quan đầu mối hỗ trợ một cách chu đáo. Các nước trong khu vực châu Á như Thái Lan và Hàn Quốc đều đã những trung tâm chuyên trách để ứng phó với nạn ấu dâm, với nhiều điều kiện thuận lợi giúp nạn nhân nhỏ tuổi nhanh chóng vượt qua khủng hoảng cũng như thu thập thông tin cần thiết nhằm khởi tố nghi phạm.

Cùng quan điểm với bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thứ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Trường Sơn chia sẻ: Khi xảy ra hành vi xâm hại tình dục, kết luận giám định pháp y được coi là một trong những bước quan trọng để làm căn cứ điều tra.

Tuy nhiên, Luật Giám định tư pháp không quy định việc trưng cầu giám định pháp y về xâm hại tình dục trẻ em là loại đặc biệt, phải thực hiện nhanh để xác định thủ phạm.

Pháp luật hiện cũng chưa có cơ chế để công nhận kết quả giám định pháp y đối với trường hợp xâm hại tình dục theo yêu cầu của gia đình bị hại. Vì vậy, cần phải nghiên cứu, hoàn thiện luật pháp, chính sách liên quan để bảo vệ, chăm sóc trẻ em và xây dựng chính sách đối với cán bộ làm công tác đồng hành trẻ em chống lại nạn ấu dâm.

Tấn công tình dục trẻ em luôn để lại hậu quả nặng nề về tâm lý cho nạn nhân. Ký ức tồi tệ sẽ đeo bám và hủy diệt tương lai của nạn nhân. Để bảo vệ những điều tốt đẹp cho trẻ em trưởng thành lành mạnh, không thể im lặng và không thể xuê xao trước tội phạm ấu dâm. Thực tế chứng minh, nhiều nạn nhân nhút nhát đã giấu kín việc vị tấn công tình dục, nên loại loại tội phạm ấu dâm rất phức tạp.

Gần đây nhất, một nữ sinh 14 tuổi ở xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cao khi bị gia đình phát hiện đã mang thai 3 tháng, mới tố cáo thầy giáo tin học NVA đã quan hệ tình dục với em nhiều lần ở phòng trực bán trú của trường học.

Từ thực tiễn đấu tranh chống tội phạm tấn công tình dục trẻ em, những cán bộ điều tra giàu kinh nghiệm của Bộ Công an cho rằng, tình hình tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em và người vị thành niên còn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là tình trạng loạn luân (bố đẻ hiếp dâm con gái nhiều lần; bố dượng hiếp dâm con gái riêng của vợ; anh trai hiếp dâm em gái…) đang có chiều hướng gia tăng, phản ánh những hiện tượng tâm lý xã hội không bình thường.

Số trẻ em ít tuổi bị xâm hại tình dục có chiều hướng gia tăng. Đối tượng xâm hại tình dục trẻ em đa số là người có quan hệ gần gũi với nạn nhân, trong đó có cả người nước ngoài đến Việt Nam du lịch, kinh doanh. Phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng đa dạng và nghiêm trọng hơn, thậm chí một số đối tượng lợi dụng sự mê tín dị đoan để xâm hại tình dục trẻ em; cho trẻ em uống rượu say, uống thuốc lắc để xâm hại tình dục.

Nguyên nhân của tình trạng nhức nhối ấy là do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự du nhập của lối sống thực dụng, sa đoạ từ các nước phương Tây; sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Bên cạnh đó, trách nhiệm phối hợp quản lý, giáo dục và tuyên truyền của xã hội, nhà trường và gia đình chưa cao. Hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, dẫn đến khả năng nhận thức, phòng vệ và tự vệ của nạn nhân còn non nớt. Chưa kể, công tác phát hiện, tố giác tội phạm hiện nay còn gặp nhiều trở ngại, thậm chí có cả thái độ bất hợp tác từ phía nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Hành trình ngăn chặn tội phạm ấu dâm, cần có cơ chế bảo vệ nạn nhân và người tố giác khi mạng xã hội tràn lan đưa thông tin, hình ảnh của các cháu bị xâm hại tình dục. Đồng thời, về mặt luật pháp, phải có biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn nữa đối với những tên tội phạm tấn công tình dục trẻ em.

(Kiến thức gia đình số 18)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm