| Hotline: 0983.970.780

Lấy mẫu xét nghiệm, chủ động bảo vệ đàn vật nuôi mùa mưa từ sớm

Thứ Bảy 19/08/2023 , 10:04 (GMT+7)

Trà Vinh đã tiêm phòng cho hơn 2 triệu con gia súc, gia cầm các loại, cùng với công tác lấy mẫu bệnh lở mồm long móng trên bò đang khẩn trương được triển khai.

Trà Vinh, với hơn 100 ngàn con bò trong đàn vật nuôi, đã tập trung mạnh mẽ vào công tác phòng bệnh. Ảnh: Hồ Thảo.

Trà Vinh, với hơn 100 ngàn con bò trong đàn vật nuôi, đã tập trung mạnh mẽ vào công tác phòng bệnh. Ảnh: Hồ Thảo.

Mùa mưa ở vùng ĐBSCL, ngành chăn nuôi, thú y đang đối mặt với thách thức lớn. Điều kiện khí hậu ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và ký sinh trùng phát triển, nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Các chuyên gia thú y cảnh báo về nguy cơ lây lan của các bệnh truyền nhiễm như lở mồm long móng, dịch tả heo Châu Phi, cúm gia cầm, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, cùng với bệnh tai xanh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Trà Vinh đã đưa ra kế hoạch tăng cường phòng ngừa bệnh cho gia súc. Hoạt động tiêm phòng vacxin, lấy mẫu và xét nghiệm dịch bệnh trên đàn vật nuôi đã được triển khai một cách khẩn trương.

Kết quả đáng khích lệ khi hơn 100.000 con đã được tiêm phòng, vượt qua 50% chỉ tiêu ban đầu. Ngoài ra, cán bộ thú y địa phương cũng đã tiêm phòng cúm cho hơn 1,8 triệu con gia cầm và hơn 410.000 con các loại dịch bệnh khác.

Ông Lê Hoài Luân, người chăn nuôi tại xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, chia sẻ, hàng năm, cán bộ thú y thường đến để tiêm phòng định kỳ cho đàn bò của gia đình ông, bao gồm cả việc tiêm phòng vacxin lở mồm long móng và tụ huyết trùng.

Ông Luân không chỉ nhận thấy sự phát triển tốt của đàn bò mà còn cảm nhận rõ sự cải thiện về chất lượng sống của chúng qua việc tăng cân liên tục. Ông cũng tập trung vào việc duy trì vệ sinh chuồng trại, tiến hành tiêu độc, khử trùng để ngăn chặn sự phát triển của ruồi muỗi và các vi khuẩn gây bệnh.

Ngoài việc thúc đẩy ý thức tiêm phòng, việc chăm sóc và dinh dưỡng cho đàn vật nuôi cũng đặc biệt được các hộ nuôi tại tỉnh Trà Vinh quan tâm.

Ông Thạch Văn Hùng, người chăn nuôi cũng ở xã Hoà Lợi chia sẻ, trước đây, đàn bò của ông đã từng mắc bệnh viêm da nổi cục, tạo khó khăn trong việc tiêu thụ. Nhưng sau khi thực hiện đầy đủ biện pháp tiêm phòng và lấy mẫu kiểm tra dịch bệnh, ông không còn gặp khó khăn đó nữa.

Sự an toàn trong công tác thú y đã mang lại sự tự tin và yên tâm cho gia đình ông trong việc chăn nuôi. Ông cũng nhấn mạnh tới việc cung cấp khẩu phần ăn giàu dinh dưỡng, đặc biệt là cỏ tươi, để tăng sức đề kháng và sự phát triển cho đàn bò.

Ghi nhận tại huyện Châu Thành, nơi có tỷ lệ tiêm phòng cao nhất, nhì tỉnh Trà Vinh, việc lấy mẫu và xét nghiệm dịch bệnh trên đàn bò tại các hộ dân đã được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Người dân tại đây thể hiện ý thức cao trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh dễ bùng phát dịch bệnh hiện nay.

Cán bộ thú y đang tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm lở mồm long móng trên đàn bò tại huyện Châu Thành. Ảnh: Hồ Thảo.

Cán bộ thú y đang tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm lở mồm long móng trên đàn bò tại huyện Châu Thành. Ảnh: Hồ Thảo.

Phó trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y, huyện Châu Thành, ông Phạm Văn Bảo cho biết, theo kế hoạch ban đầu, hơn 35.000 con bò sẽ được tiêm phòng. Hiện tại, đã có 3 xã tuân thủ tốt chỉ tiêu, thậm chí vượt quá 80%. Dự kiến, công tác tiêm phòng sẽ hoàn tất vào tháng 9, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi.

Để đối phó với tình hình phức tạp, ngành chăn nuôi đã đưa ra các biện pháp cụ thể.

Các xã được khuyến nghị duy trì ý thức phòng bệnh cho đàn vật nuôi thông qua việc theo dõi thông tin từ các nguồn báo, đài. Đồng thời, việc mua bán đàn vật nuôi cần được đảm bảo an toàn.

Đối với việc giết mổ, các biện pháp vệ sinh chặt chẽ cần được thực hiện, bảo đảm sự an toàn và vệ sinh cho cả con người và đàn vật nuôi.

Đồng thời, việc lấy mẫu kiểm dịch cũng được quan tâm, với kế hoạch đưa ra là lấy mẫu tại các xã có số lượng đàn vật nuôi đông đảo và gửi chúng đến trung tâm vùng 7 để xét nghiệm. Mục tiêu của các biện pháp này là đảm bảo đàn vật nuôi được kiểm tra một cách đầy đủ và an toàn.

Các biện pháp này cho thấy sự cố gắng của ngành chăn nuôi Trà Vinh trong việc bảo vệ sức khỏe và phát triển bền vững cho đàn vật nuôi, dưới sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và sự nỗ lực của những người chăn nuôi tại địa phương.

Xem thêm
Trại lợn đầu độc kênh mương

Tiền Giang Đang mùa khô hạn, thiếu nước sản xuất nhưng tại một số nơi dòng nước kênh bị ô nhiễm bởi chất thải do một bộ phận người chăn nuôi kém ý thức xả xuống.

Huyện có 115 mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng

HÀ TĨNH Từ 5 hộ sản xuất thử nghiệm với diện tích 2.000m2 năm 2018, hiện huyện Thạch Hà đã có 115 mô hình chuyên sản xuất dưa lưới trong nhà màng với tổng diện tích 73.000m2.

Lãi gấp đôi khi chuyển sang trồng rau thủy canh

HẢI PHÒNG Mạnh dạn chuyển sang ứng dụng công nghệ mới trong trồng rau, Hợp tác xã nông nghiệp Thái Sơn đã thu được lợi nhuận gấp đôi bình thường ngay trong vụ đầu tiên.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm