| Hotline: 0983.970.780

Lợi dụng cải tạo đất để khai cát trái phép

Thứ Năm 26/09/2019 , 13:15 (GMT+7)

Thời gian gần đây, người dân thôn Va Ly, xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) rất bức xúc khi xuất hiện một mỏ khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và đường sá đi lại của người dân.

16-31-24_2
Người dân thôn Va Ly rất bức xúc việc khai thác đất, cát ảnh hưởng đến nước sinh hoạt.

Theo chỉ dẫn người dân xã Sơn Tân, chúng tôi có mặt tại mỏ cát khai thác đất, cát ở thôn Va Ly chứng kiến cảnh tượng ngổn ngang nham nhở, với nhiều hố sâu do đất, cát được máy móc đào bới chở đi nơi khác. 

Được biết, vốn dĩ mỏ khai thác đất, cát này là rẫy trồng cây lâu năm của người dân trong thôn, sau đó sang nhượng lại cho ông Huỳnh Ngọc Trí, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Và, ông Trí đã hợp đồng với Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phúc Đạt, phường Cam Linh, TP Cam Ranh (do ông Trần Ngọc Hải là người đại diện theo pháp luật) hạ cốt đất, thu hồi, vận chuyển ra khỏi địa phương.

Một người dân có nhà gần bên khu đất này cho biết, hoạt động khai thác đất, cát tại rẫy ông Trí diễn ra hơn 1 tháng nay. Khu đất được đào thành hồ lớn, sau đó nước bơm từ suối vào hồ, rồi khai thác đất đồi đổ xuống hồ để tuyển rửa, hút cát lên chở đi tiêu thụ. Điều đáng nói, việc khai thác đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước khi nước thải do tuyển rửa cát đổ xuống suối Lách rồi hòa vào suối Va Ly.

Chị Bo Bo Thị Thạnh bức xúc: “Lâu nay, suối Va Ly bà con trong xóm 5 trong đó có gia đình tôi hay dùng để tắm giặt, thậm chí nhiều lúc còn dùng nước đó để sinh hoạt. Tuy nhiên từ khi việc khai thác đất, cát diễn ra bà con không dùng nữa vì nguồn nước từ rửa cát đổ xuống suối đục ngầu, mất vệ sinh”.

Cùng bức xúc như chị Thạnh, chị Bo Bo Thị Hiện cho hay, gia đình cũng thường xuyên dùng nguồn nước suối này để tắm giặt, nấu ăn. Nhưng khoảng tháng nay nguồn nước cứ đục ngầu, để có nước dùng gia đình phải lên đầu nguồn để chở nước về tắm giặt, rất vất vả.

Không chỉ bức xúc vì nguồn nước bị nhiễm bẩn, người dân thôn Va Ly còn tố các xe chở cát tại mỏ khai thác đất, cát này làm đường sá đến xóm 5 bị hư hỏng. “Từ khi mọc lên mỏ khai này, xe tải ra vào liên tục chở cát làm đường sá hư hỏng nặng. Bây giờ chúng tôi đi lại khó khăn. Nhiều khi đi ban đêm phải cảnh giác chứ sợ vấp ổ gà, té chết”, anh Nguyễn Văn Huy, thôn Va Ly nói.

16-31-24_3
Hiện trường việc khai thác đất, cát tại thôn Va Ly ngổn ngang, nham nhở.

Ông Cao Minh Sao, Chủ tịch UBND xã Sơn Tân, cho biết, việc ông Trí hợp đồng với doanh nghiệp là ông Trần Ngọc Hải hạ cốt đất, thu hồi, vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương. Việc thu hồi khoáng sản trên không được cơ quan cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Mới đây, UBND xã đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Huỳnh Ngọc Trí 5 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động cải tạo đất, khai thác đất trái phép tại vực này. “Doanh nghiệp đã hứa với địa phương sẽ trả lại hiện trạng ban đầu”, ông Sao nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm