| Hotline: 0983.970.780

'Lực sĩ' TBR-1

Thứ Năm 08/08/2019 , 13:15 (GMT+7)

Đó là đánh giá từ nông dân và cơ quan chuyên môn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) khi vụ hè thu năm nay giống lúa TBR-1 được trình diễn trên địa bàn.

09-55-05_20190729123703_img_1166
Giống lúa TBR-1 được nông dân huyện Vạn Ninh tấm tắc khen vì có nhiều ưu điểm vượt trội.

Nhằm liên kết, chuyển giao các TBKT vào sản xuất, cũng như đưa giống lúa mới vào sản xuất đại trà nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, vụ hè thu năm 2019, Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh phối hợp với Cty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed - Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên triển khai mô hình trình diễn giống lúa TBR-1 với diện tích 1 ha, tại vùng Đỏ Dưới, thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú.

Bà Trần Thị Thanh Yến tham gia mô hình cho biết, gia đình bắt đầu gieo sạ từ ngày 5/5 (phương thức sạ lan) lượng giống 140 kg/ha. Trong quá trình sản xuất bà thấy giống lúa TBR-1 cũng dễ làm như các giống lúa khác. Tuy nhiên theo bà Yến đánh giá, giống lúa này đẻ nhánh mạnh, đặc biệt chịu hạn, kháng sâu bệnh cao.

Minh chứng là nhiều ruộng bà sản xuất nằm ở dưới vùng trũng, dù không bón lót nhưng cây vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Hơn nữa thời gian qua trên địa bàn xảy ra khô hạn thiếu nước tưới song cây khỏe, trỗ đều, màu lá xanh đậm. Trong khi các ruộng lúa gần bên bị đổ ngã, xuống màu lá đòng.

Ông Lê Văn Hân, PGĐ HTXNN xã Vạn Phước cũng bày tỏ hài lòng khi “mắt thấy, tay sờ” giống TBR-1 với đặc điểm cứng cây, hạt bóng, sáng, lá đòng thẳng và chắc chắn cho năng suất cao hơn các giống lúa truyền thống tại địa phương.

Theo Phòng Kinh tế Vạn Ninh, giống lúa TBR-1 có thời gian sinh trưởng 95 ngày, chiều cao cây 95-100 cm; ít bị sâu độc thân và kháng nhẹ với bệnh đạo ôn so với giống đối chứng. Chiều dài bông từ 20-25 cm, số bông/m2 là 460, số hạt chắc/bông từ 90-95, tỷ lệ hạt lép 4,5%, năng suất ước đạt 60 tạ/ha, tăng 10 tạ/ha so với giống lúa đối chứng. Sau khi trừ tất cả chi phí, sản xuất giống TBR-1 cho lãi cao hơn giống đối chứng gần 7 triệu đồng/ha.

Ông Ngô Hữu Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phú khi tham quan mô hình nhận thấy ưu điểm giống lúa TBR-1 hơn hẳn giống lúa sản xuất đại trà ở địa phương, nhất là khả năng chống chịu được sâu bệnh và thích ứng với thời tiết khắc nghiệt.

Theo ông Nghiệp, những năm gần đây nông dân trên địa bàn sản xuất lúa bị thiệt hại nặng nề. Nguyên nhân là ảnh hưởng thời tiết mưa gió thất thường, khiến nhiều diện tích lúa bị đổ ngã; tiền thu không đủ bù vào chi phí cho việc mướn công thu hoạch. Tuy nhiên khi đưa giống lúa TBR-1 về trình diễn trên địa bàn cho thấy giống lúa này rất khỏe, chống chịu đổ ngã nên sẽ là cơ sở để bà con nhân rộng, thay thế dần giống khác đã thoái hóa.

“Trong thời gian tới địa phương sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với Cty để nhân rộng mô hình. Và khi nông dân cùng sản xuất, địa phương sẽ bố trí vùng chuyên canh sản xuất giống lúa TBR-1 được hiệu quả và bền vững hơn”, ông Nghiệp chia sẻ.

Cùng quan điểm với ông Nghiệp, ông Phạm Tám, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vạn Ninh cho rằng, TBR-1 là một sự lựa chọn cho nông dân. Hội Nông dân sẽ tuyên truyền, phổ biến giống lúa này đến các địa phương, lấy giống về làm, nếu đạt thì sẽ mở rộng diện tích trồng.

Ông Nguyễn Đình Cẩm, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt - BVTV huyện Vạn Ninh xác nhận, qua kiểm tra đồng ruộng cho thấy giống lúa TBR-1 có tỷ lệ bệnh thấp hơn so với các giống địa phương, bởi được sản xuất bằng giống xác nhận. Trong khi tập quán lâu nay bà con lấy lúa thịt để sản xuất, cho năng suất, chất lượng thấp.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm