| Hotline: 0983.970.780

Lưu ý khi sử dụng máy nghe nhạc Mp3

Thứ Hai 16/12/2013 , 10:55 (GMT+7)

Năm nay cháu 21 tuổi, do việc học tập cũng như để thư giãn, giải trí mà cháu thường xuyên sử dụng máy Mp3. Vậy sử dụng máy Mp3 nhiều có hại không ạ?

* Năm nay cháu 21 tuổi, do việc học tập cũng như để thư giãn, giải trí mà cháu thường xuyên sử dụng máy Mp3. Vậy sử dụng máy Mp3 nhiều có hại không ạ?

Lý Nam Hải, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Do những tiện ích của máy nghe nhạc Mp3 như chất lượng âm thanh được cải tiến, kích thước máy nhỏ, gọn, dễ mang theo bên người nên giới trẻ ngày nay đang có xu hướng ngày càng sử dụng loại máy này để nghe nhạc nhiều hơn. Điều này khiến các chuyên gia thính lực rất lo ngại do loại dụng cụ này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính giác người nghe.


Ảnh minh họa

Âm nhạc và tiếng ồn là những nguyên nhân gây giảm thính lực do làm tổn thương các tế bào lông chuyển của cơ quan ốc tai, một bộ phận của tai trong có chức năng dẫn truyền sóng âm đến não bộ. Các tế bào này có thể phục hồi sau những tổn thương tạm thời (ví dụ sau khi nghe một buổi hòa nhạc Rock, bạn bị nghe kém trong một hai hôm, sau đó nghe lại bình thường điều này có nghĩa là các tế bào lông chuyển bị tổn thương tạm thời và đã hồi phục).

Nhưng những tiếng ồn lớn (tiếng súng nổ) hoặc vừa tác động lên tai liên tục trong một thời gian dài sẽ làm cho các tế bào lông chuyển bị tổn thương vĩnh viễn, khiến thính lực của bạn bị giảm và không hồi phục được.

Thực nghiệm cho thấy, việc tiếp xúc kéo dài với các loại âm thanh có cường độ trên 90 đề-xi-ben sẽ gây giảm thính lực. Đa số các máy nghe nhạc Mp3 hiện nay đều phát ra những sóng âm có cường độ lớn hơn 120 đề-xi-ben!

Nguy hiểm hơn, người sử dụng loại dụng cụ này chỉ nhận biết được mình bị giảm thính lực sau một thời gian dài (trên 1 năm) sử dụng máy, khi mà tổn thương các tế bào lông chuyển không thể hồi phục được. Để khắc phục tác hại giảm thính lực của các loại máy nghe nhạc MP3, nên chú ý:

- Dùng loại tai nghe lọc được tiếng ồn, trùm lên vành tai.

- Tránh sử dụng loại tai nghe nhét trong ống tai ngoài.

- Không mở máy quá to khi đang đi trên đường.

- Điều chỉnh âm lượng của máy không vượt quá 80 đề-xi-ben (nghĩa là vẫn nghe được tiếng nói chuyện của những người xung quanh trong khi đang nghe máy, hoặc có thể vừa nói chuyện vừa nghe máy mà không phải hét to). Bằng những biện pháp đơn giản trên đây sẽ bảo vệ được thính lực và sẽ tiếp tục thưởng thức âm nhạc được trong nhiều năm.

* Cháu đọc nhiều bài báo có nói rằng, điểm nóng nhất Trái đất không phải là xích đạo. Thông tin này có đúng không thưa bác? Nếu không phải xích đạo thì nơi nào nóng nhất Trái đất?

Phạm Thế Hòa, Đông Triều, Quảng Ninh

Dưới đây là những nơi nóng nhất trên Trái đất:

1) Thung lũng Chết, California: Tên của nơi này đã nói lên tất cả. Nằm ở miền Đông Nam California, thung lũng Chết là nơi nóng nhất, khô hạn nhất và thấp nhất ở Bắc Mỹ. Nhiệt độ nóng nhất được ghi nhận ở thung lũng Chết là 56,7 độ C vào ngày 10/7/1913. Mặc dù thung lũng Chết rất oi bức cả ngày nhưng vào ban đêm nhiệt độ thường hạ xuống dưới mức đóng băng.

2) Al’Aziziyah, Libya: Al’Aziziyah nằm ở phía Tây Bắc Libya, là một trong những nơi nóng nhất có người ở trên Trái đất. Vào ngày 13 tháng 9 năm 1922, nhiệt độ cao 57.8 độ C được ghi nhận ở Al’Aziziyah. Sau đó, các chuyên gia đã giảm bớt kết quả đọc được, chủ yếu là vì họ nói rằng người lấy kết quả đó chưa được đào tạo, nhưng nơi này vẫn được xem là một trong những nơi nóng nhất trên thế giới.

3) Ghudamis, Libya: Libya là một nơi rất nóng, Ghudamis là một ốc đảo ở miền Tây Libya. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở Ghudamis là 55 độ C. Người dân xây nhà của họ bằng vôi, thân cây cọ và bùn để qua khỏi cái nóng tàn bạo và những cơn bão cát.

4) Kebili, Tunisia: Kebili cũng là một ốc đảo nằm ở trung tâm Tunisa, châu Phi. Nơi đây được xem là nơi nóng thứ tư trên thế giới với ngày nóng nhất từng được ghi nhận ở 55 độ C. Kebili còn được biết đến nhờ những quả chà là ngon tuyệt vời, theo thông tin có một số chà là chất lượng tốt nhất trên thế giới.

5) Timbuktu, Mali: Timbuktu nằm ở phía Tây châu Phi ở Mali. Đây là một trong những nơi nổi tiếng nhất châu Phi. Nhiệt độ có thể cao đến 54,5 độ C. Timbuktu là một trung tâm học thuật có tầm quan trọng chủ chốt trong việc phổ truyền Hồi giáo ở châu Phi. Có ba nhà thờ Hồi giáo đáng chú ý là Djinguereber, Sidi Yahya, và Sankore ở Timbuktu và một trong những bộ sưu tập các bản thảo cổ đại lớn nhất thế giới. 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm