| Hotline: 0983.970.780

Màu xanh dương trong chụp ảnh

Thứ Năm 17/02/2011 , 10:17 (GMT+7)

Tại sao khi chụp ảnh, người ta lại dùng tấm vải màu xanh dương mà không phải là màu khác?

* Tại sao khi chụp ảnh, người ta lại dùng tấm vải màu xanh dương mà không phải là màu khác?

truongdeptrai37@ovi.com

Thường chỉ có khi lên truyền hình thì nếu dùng áo hay cra-vat màu xanh dương thì hay bị thủng. Có những tấm màn màu xanh dương được dùng cho các MC chỉ hướng gió, hướng mưa nhưng sau đó lồng vào khung cảnh khác. Khi chụp ảnh có thể dùng phông màu xanh dương thì sau khi rửa ảnh sẽ thấy phông màu trắng. Hiện tượng này trong vật lý gọi là chroma key hay chroma keying.

Đó là hiện tượng màu xanh dương bị mất đi để thay bằng một hình ảnh khác lắp vào sau đó. Kỹ thuật này còn được gọi là color keying, thường được sử dụng cho chương trình phát sóng dự báo thời tiết, trong đó MC sẽ xuất hiện trên màn hình trước một bản đồ lớn, nhưng trong phòng thu nó thực sự là một nền lớn màu xanh. Kỹ thuật này cũng được sử dụng trong ngành công nghiệp giải trí, trong rạp chiếu phim mang tính biểu tượng. Cũng có khi người ta thay phông màu xanh dương bằng màu xanh lục.

* Tôi muốn hỏi trong 12 con giáp có năm  Mão là năm Thỏ, tất cả các quốc gia âm lịch đều là năm thỏ theo Trung Quốc cả, nhưng tại sao Việt Nam lại là năm mèo ?

Chen Shao, người Trung Quốc, hiện sinh sống tại Hà Nội, i_love_china888@yahoo.com

Theo nguyên tắc thì các con vật kế tiếp nhau phải theo ngón chẵn rồi đến ngón lẻ. Con thỏ thời mới hợp vối nguyên tắc này hơn con mèo. Chữ Mão là chữ thư tư trong 12 chi, không phải là chữ Miêu có nghĩa là Mèo. Có lẽ các cụ ngày xưa nhầm nên về sau chỉ có mỗi người Việt Nam gọi năm Mão là năm con mèo, tuổi Mão là tuổi Mèo.

Ở Nhật Bản và Trung Quốc, mèo không thuộc mười hai con giáp. Bởi theo truyền thuyết, khi các con vật chạy thi, con chuột đã lừa con mèo rằng ngày chạy thi là ngày hôm sau, nên mèo yên tâm nằm ngủ. Con chuột trèo lên lưng trâu, và trâu cứ lầm lũi chạy, gần đến đích thì con chuột nhảy xuống và chiến thắng. Vì vậy từ đó mèo căm thù và hay đuổi bắt chuột. Ở châu Âu, người ta tính tuổi theo Mười hai cung hoàng đạo.

Khi được du nhập vào Trung Quốc, qua nhiều lần biến cải, những con giáp này vừa biến dạng cả chữ viết và hình tượng, cùng với ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa làm cho mất dần đi nguồn gốc ban đầu của nó. Một giả thuyết khác, dựa vào nghiên cứu ngữ âm học lịch sử, nhà ngôn ngữ Nguyễn Cung Thông gần đây đã chứng minh khá thuyết phục rằng tên 12 con giáp thuộc "tác quyền" của người Việt cổ. Ví dụ năm Ngọ là năm Ngựa, khác xa với từ Mã của người Trung Hoa. Đặc biệt là năm Mão/Mèo có khả năng là gốc Việt cổ bị thay bằng con Thỏ cho phù hợp với quan niệm (du mục) của người phương Bắc.

Tương tự năm Mùi, con dê có thể bị thay bằng cừu. Truy tìm gốc gác nhiều tên gọi cũng thấy được xuất xứ ban đầu của nó trong tiếng Việt cổ, như Tí gắn với Chuột, Dần gắn với Hổ, Mùi gắn với Dê, Hợi gắn với Lợn, Thìn gắn với Rồng.

* Tại sao đuôi của thạch sùng, thằn lằn và 1 số loài bó sát khác, khi bị đứt ra thì nó lại chuyển động và ngọ nguậy được?

Nguyễn Đăng Quân, Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đó là do sự co thắt của dây thần kinh khiến chiếc đuôi ngọ nguậy như thế nó vẫn đang sống. Hệ thần kinh của thằn lằn là loại phân tán, không tập trung vào một chỗ. Mặc dù đuôi bị đứt, nhưng cơ quan đều khiễn chuyển động ở đuôi vẫn hoạt động. Vật thể không đầu kỳ dị này sẽ khiến kẻ thù giật mình và giúp con thằn lằn cụt đuôi có cơ hội quý giá để chạy trốn. Sau khi đã yên ổn, để đề phòng cho những tình huống nguy cấp tiếp theo, một chiếc đuôi mới sẽ được mọc ra từ sụn. Còn chiếc đuôi nguyên gốc thì bắt nguồn từ xương sống. Công cuộc tái tạo mất nhiều sức lực và khi thằn lằn già đi thì chiếc đuôi của chúng cũng kém sắc hơn.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm