| Hotline: 0983.970.780

Mùng 2 Tết: Nhiều siêu thị mở cửa phục vụ khách mua sắm trở lại

Chủ Nhật 11/02/2024 , 21:01 (GMT+7)

TP.HCM Giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu ngày mùng 2 Tết (11/2) không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm ít.

Khách hàng mua trái cây ngày đầu năm tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op.

Khách hàng mua trái cây ngày đầu năm tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op.

Theo Bộ Tài chính, báo cáo nhanh của Cục Quản lý giá, một số tỉnh, thành phố lớn, siêu thị cửa hàng mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu, nguồn cung hàng hóa đáp ứng đầy đủ.

Giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày mùng 2 Tết (11/2) không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm ít hơn vì người dân đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước Tết.

Giá mặt hàng lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định, riêng đối với một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá, thịt bò, rau xanh... dự báo có thể tăng nhẹ.

Theo Bộ Tài chính, mặc dù giá cả vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý. Trong đó, đặc biệt lưu ý giá cả các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn, để chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường.

Gà ta chéo cánh giá 108.000 đồng/kg.

Gà ta chéo cánh giá 108.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, ghi nhận tại nhiều cửa hàng, siêu thị như Co.opmart, Co.opXtra, MM Mega Market, Satra... đã mở cửa đón những vị khách đầu tiên của năm mới.

Nhằm phục vụ cho những nghi thức đầu năm mới của gia đình Việt, theo ghi nhận, Co.opmart, Co.opXtra đã chuẩn bị sẵn những mặt hàng tươi sống như gà ta chéo cánh, trứng gia cầm, thịt heo, hoa tươi, trái cây (buởi, dưa hấu, xoài…). Đồng thời, bổ sung thêm những mặt hàng rau củ, trái cây, rau xanh… để đáp ứng nhu cầu ẩm thực thanh đạm, đặc biệt trong những ngày người dân có xu hướng tiêu thụ nhiều thức ăn chiên xào, đồ ngọt.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành hoạt động Co.opmart (Saigon Co.op) cho biết, hệ thống mở cửa đến 12h các ngày đến mùng 5 Tết (ngày 14/2). Mùng 6 Tết (ngày 15/2), toàn hệ thống phân phối của Saigon Co.op mở cửa hoạt động bình thường. 

Tại các cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satra (Satrafoods), vào mùng 2 và mùng 3 Tết có 50 cửa hàng tại TP.HCM hoạt động từ 6-21 giờ, các cửa hàng còn lại hoạt động từ 6-13 giờ. Từ mùng 4 Tết trở đi các cửa hàng trong chuỗi hoạt động bình thường trở lại (từ 6-21 giờ).

Mặt hàng hoa tại được các siêu thị chuẩn bị nguồn hàng phong phú.

Mặt hàng hoa tại được các siêu thị chuẩn bị nguồn hàng phong phú.

Trước đó, ngày mùng 1 Tết, các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP.HCM nghỉ Tết, riêng Trung tâm thương mại Aeon Mall, Gigamall vẫn mở cửa phục vụ người dân thành phố từ 10-22h.

Tại 3 chợ đầu mối và chợ lẻ, hầu hết các sạp đều nghỉ Tết, chỉ có một số ít tiểu thương mở cửa bán lấy ngày, chủ yếu là các mặt hàng rau củ quả, trái cây, lượng khách đến chợ rất thấp để mua sắm thêm những sản phẩm còn thiếu như rau thơm, gia vị…

Bên cạnh đó, các hệ thống cửa hàng tiện lợi như Bs’Mart, CircleK, FamilyMart… vẫn mở cửa phục vụ 24/24, không nghỉ ngày nào.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm