| Hotline: 0983.970.780

Ngày 2/9: Miễn vé tham quan di sản Huế

Thứ Hai 01/09/2014 , 10:55 (GMT+7)

Trong 8 tháng qua, di tích Cố đô Huế đã có 1,5 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó có gần 633.000 lượt khách nước ngoài...

Ngày 2/9, tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện miễn vé hoàn toàn cho du khách trong nước và nhân dân khi đến tham quan tại khu di sản Huế.

Từ nay đến cuối tháng 9/2014, cũng là thời điểm Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch tại khu di sản Huế; với các đợt khuyến mại như giảm vé cho các đoàn (mua 10 vé được giảm 02 vé); giảm 50% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc tại Duyệt Thị Đường; miễn phí thuyết minh tại Đại Nội cho đoàn từ 20 khách trở lên; giảm 10% giá dịch vụ tại Không gian diễn xướng Tứ Phương Vô sự (trong Đại Nội) và Ngự thuyền Sông Hương và các mặt hàng dịch vụ trong khu di sản Huế...

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng tổ chức các hoạt động phong phú để thu hút du khách như: Chương trình nghệ thuật những tình khúc vượt thời gian "Bốn mùa yêu thương", mang chủ đề "Huế xưa", chủ đề "Thu ca" tại Vườn Cơ Hạ-Đại Nội Huế (từ 19 giờ 30 đến 21 giờ, có bán vé); đêm trăng cổ tích tại Không gian diễn xướng Tứ Phương Vô Sự; khai mạc trưng bày Không gian Tả Trà, Tịnh Minh Lâu. Trung tâm còn tổ chức một số trò chơi, diễn xướng, hoạt cảnh cung đình tại khu vực cung Diên Thọ, cung Trường Sanh và Trường lang Tử Cấm thành bên trong Đại Nội.

Đặc biệt, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trưng bày chiếc xe kéo của Hoàng Thái Hậu Từ Minh vừa đấu giá thành công tại Pháp tại Cung Diên Thọ, Đại Nội Huế.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải, đây là kết quả của Thừa Thiên - Huế trong nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa, đưa cổ vật triều Nguyễn tại Pháp trở về với nơi xuất xứ của nó; kể cả bà con Việt kiều và những tổ chức cá nhân khác ở Pháp vận động, quyên góp, mua và chi phí vận chuyển, thủ tục hải quan để đưa cổ vật về nước.

Các hoạt động lễ "Đổi gác" hàng ngày tại phía trước Ngọ Môn từ 9 giờ đến 9 giờ 30; chương trình "Ca Huế" hàng ngày tại cung Trường Sanh từ 9 giờ đến 9 giờ 30; biểu diễn "Đại nhạc" hàng ngày tại sân Thế Miếu từ 10 giờ đến 10 giờ 15 và từ 16 giờ đến 16 giờ 15; biểu diễn "Tiểu nhạc" hàng ngày tại sân điện Thái Hòa từ 8 giờ đến 8 giờ 15 và từ 14 giờ đến 14 giờ 15; biểu diễn "Tiểu nhạc" hàng ngày tại Trường Lang Tử Cấm thành từ 8 giờ 30 đến 9 giờ và từ 15 giờ đến 15 giờ 30; trong Vườn Cơ Hạ từ 9 giờ đến 9 giờ 30 được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế duy trì đều đặn.

Trong 8 tháng qua, di tích Cố đô Huế đã có 1,5 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó có gần 633.000 lượt khách nước ngoài, doanh thu từ vé tham quan di tích đạt 104 tỷ đồng...

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.