| Hotline: 0983.970.780

Nghi vấn doanh nghiệp dùng vật liệu 'rởm' xây trường học

Thứ Năm 29/11/2018 , 13:05 (GMT+7)

Ông Giám đốc HTX khẳng định loại gạch được ép từ rác thải xây dựng, kể cả là ép bằng đất sét thì chất lượng cũng rất tốt. Vì vậy cứ yên tâm sử dụng vì gạch rất chắc, phải đập mới vỡ.

11-15-46_1
Công trình lớp học 2 tầng sắp hoàn thiện phần thô

Vụ việc xảy ra tại một dự án của Trường CĐ Nghề dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn. Công trình nhà lớp học 2 tầng do Công ty TNHH MTV Lâm Sơn khởi công ngày 23/4/2018. Thời hạn hoàn thành là 210 ngày, tức ngày 23/11/2018 phải đưa vào sử dụng. Tuy nhiên công trình đến nay còn chưa xong phần xây dựng thô.

Nhưng điều đáng nói là việc sử dụng vật liệu xây dựng. Toàn bộ số gạch được đơn vị thi công dùng từ móng công trình trở lên là loại gạch không đảm bảo như quy định của tỉnh Bắc Kạn. DN không sử dụng gạch không nung bê tông cốt liệu tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, mà dùng loại gạch không nung được sản xuất từ vật liệu tái chế từ rác thải xây dựng, trộn lẫn với đất đá.

PV Báo NNVN đã điều tra, tìm hiểu quy trình sản xuất loại gạch này. Đơn vị sản xuất là HTX Gia Nguyễn có trụ sở tại tổ dân phố Đoàn Kết, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn. Bước vào khuôn viên của xưởng sẽ thấy 1 bãi rác thải xây dựng khá lớn. Đó là gạch, vôi, vữa và đất đá được phá dỡ từ các công công trình xây dựng mang về đây. Sau đó cho vào máy nghiền vụn, rồi trộn với xi măng và ép thành gạch.

11-15-46_2
Toàn bộ từ móng cho tới mái được được sử dụng bằng loại vật liệu làm từ rác thải xây dựng trộn với đất đá

Vào vai 1 khách hàng hỏi về chất lượng loại gạch này, vị Giám đốc HTX nói chất lượng đảm bảo, giá lại phải chăng. Nhưng khi hỏi về giấy tờ liên quan đến quy chuẩn, giấy phép sản xuất loại gạch này thì ông bảo không có, vì loại vật liệu này chưa nằm trong danh mục được cấp phép. Tuy nhiên ông vẫn khẳng định rằng ngay cả loại gạch được ép bằng đất sét chất lượng cũng rất tốt.

Trao đổi với Báo NNVN, đại diện Sở Xây dựng Bắc Kạn cho biết tại tỉnh hiện nay chỉ có 2 loại gạch là gạch nung tuynel dùng cho các công trình của người dân và gạch không nung bê tông cốt liệu được sử dụng 100% các công trình Nhà nước. Các loại gạch làm từ vật liệu khác, đặc biệt là vật liệu tái chế từ rác thải xây dựng không được phép sử dụng. Vì theo thời gian loại gạch này bị ngấm nước hoặc bị hút ẩm sẽ tự bở ra.

11-15-46_3
Bãi nguyên liệu rác thải xây dựng gồm gạch, vôi vữa và đất đá chờ được đưa vào nghiền và ép thành gạch không nung

Để làm rõ thêm, PV đã liên lạc qua điện thoại đăng ký làm việc với ông Trịnh Tiến Long – Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn, đơn vị chủ đầu tư công trình nhưng ông Long đã từ chối với lý do bận họp.

Rõ ràng việc sử dụng vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là loại gạch được làm từ rác thải công trình xây dựng, trộn lẫn với đất đá là điều khó có thể chấp nhận được, nhất là đó lại là một công trình lớp học. Ai sẽ bảo vệ cho tính mạng của học sinh khi ngồi học trong một lớp học được xây dựng như vậy.

11-15-46_41
Chủ nhiệm HTX Gia Nguyễn khoe gạch ép bằng đất sét và vật liệu chế rất tốt, đập mới vỡ

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm