| Hotline: 0983.970.780

Nguồn gốc của lễ giải hạn

Thứ Ba 17/03/2015 , 06:11 (GMT+7)

Có tất cả 9 ngôi sao chiếu mệnh gồm La Hầu, Thổ Tú, Thuỷ Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Vân Hán, Kế Đô. Cứ 9 năm những ngôi sao này lại chiếu mệnh mỗi người 1 lần. 

* Xin cho biết nguồn gốc của lễ giải hạn?

Lê Ánh Tuyết, Chương Mỹ, Hà Nội

Đầu năm, những người nào cho là “căn cao quả nặng, sao hạn chiếu mệnh” đều đổ đi cắt sao giải hạn. Nhiều người tìm tới dịch vụ “giải sao trọn gói” ở chùa để giải hạn, cầu bình an.

Người gặp họa trùng sát hay muốn trừ tà diệt quỷ đã chịu chi tới cả chục triệu đồng để mua được bình an. Nhiều người đồn đại rằng: Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại.

Có tất cả 9 ngôi sao chiếu mệnh gồm La Hầu, Thổ Tú, Thuỷ Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Vân Hán, Kế Đô. Cứ 9 năm những ngôi sao này lại chiếu mệnh mỗi người 1 lần. 

9 ngôi sao này có thể là vận tốt hoặc vận xấu, 3 sao tốt là Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức; 3 sao xấu là La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch và 3 sao trung là Vân Hớn, Thổ Tú, Thủy Diệu.

Dựa theo tuổi âm lịch có thể xem được người nào nằm ở sao gì mỗi năm và nam giới với nữ giới dù cùng tuổi cũng có những ngôi sao chiếu mệnh khác nhau. Nếu người nào bị sao xấu chiếu mạng trong năm đó sẽ phải làm lễ dâng sao giải hạn còn nếu được sao tốt chiếu mạng thì làm lễ dâng sao nghinh đón.

Theo quan niệm dân gian thì 9 ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, từ đó dân gian cũng hình thành tục dâng sao giải hạn vào các ngày (âm lịch) như sau:

Sao La Hầu: Ngày mồng 8 hàng tháng; Sao Thái Bạch: Ngày 15 hàng tháng; Sao Kế Đô: Ngày 18 hàng tháng; Sao Thổ Tú: Ngày 19 hàng tháng; Sao Thủy Diệu: Ngày 21 hàng tháng; Sao Mộc Đức: Ngày 25 hàng tháng; Sao Thái Âm: Ngày 26 hàng tháng; Sao Thái Dương: Ngày 27 hàng tháng; Sao Vân Hán: Ngày 29 hàng tháng. 

Lễ dâng sao giải hạn sẽ được làm vào đầu năm hoặc hàng tháng tại chùa hay tại nhà nhằm cầu xin Thần sao phù hộ cho bản thân và gia đình được sức khỏe, bình an, tránh được các vận hạn, gia đình bình an, thịnh vượng. Tại các chùa việc đăng ký làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm sẽ được tiến hành từ tháng 11-12 năm trước.

Được coi là một trong những “tín ngưỡng dân gian” nhằm cầu bình an, may mắn. Nhiều gia đình chọn việc dâng sao giải hạn cũng để an tâm đón một năm mới hy vọng ít gặp rủi ro, luôn suôn sẻ, an bình.

Tuy vậy, việc quá lạm dụng hay hình thức quá mức những lễ dâng sao giải hạn này đang khiến ý nghĩa tốt đẹp của nó dần biến mất. Thực tế, cuộc sống luôn có nhiều điều khó lường và con người cũng chẳng thể chỉ dựa vào những việc cầu khẩn để vượt qua được mọi khó khăn dễ dàng.

Sao trên bầu trời cả thế giới ai cũng nhìn thấy. Các nhà thiên văn học đã đặt tên cho từng ngôi sao mà có thể thấy được. Tên theo các nhà Thiên văn học đâu có phải là Thổ Tú, Vân Hán, Kế Đô và chả có nước văn minh nào tin là mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh (!)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm