| Hotline: 0983.970.780

Nhiều người Anh vẫn tin virus Corona là trò lừa bịp

Thứ Bảy 23/05/2020 , 08:16 (GMT+7)

Cứ 5 người trưởng thành ở Anh có 1 người tin rằng virus Corona ở một mức độ nào đó là một trò lừa bịp, theo nghiên cứu của Đại học Oxford.

Hệ thống cáp và thiết bị viễn thông hư hỏng sau vụ hỏa hoạn hồi tháng 4 ở Huddersfield, Anh. Vụ hỏa hoạn xảy ra khi trạm phát điện thoại di động bị đốt cháy giữa các lý thuyết âm mưu liên kết công nghệ di động 5G với virus Corona. Ảnh: Getty Images.

Hệ thống cáp và thiết bị viễn thông hư hỏng sau vụ hỏa hoạn hồi tháng 4 ở Huddersfield, Anh. Vụ hỏa hoạn xảy ra khi trạm phát điện thoại di động bị đốt cháy giữa các lý thuyết âm mưu liên kết công nghệ di động 5G với virus Corona. Ảnh: Getty Images.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cho biết gần 3 trong số 5 người trưởng thành ở Anh tin rằng chính phủ đang đánh lừa họ ở một mức độ nào đó về nguyên nhân gây ra virus. Chỉ có gần 1 trong 10 người đồng ý cao rằng lý thuyết Trung Quốc phát triển virus Corona để tiêu diệt phương Tây là hoàn toàn sai.

Nghiên cứu dựa trên khảo sát 2.500 người trưởng thành hồi đầu tháng này và được công bố trên tạp chí Psychological Medicine.

Trưởng nhóm nghiên cứu, nhà tâm lý học Daniel Freeman, cho biết đại dịch có đủ yếu tố cần thiết để thúc đẩy các lý thuyết âm mưu. "Những người tin vào thuyết âm mưu ít có khả năng tuân theo hướng dẫn của chính phủ, vốn được thiết kế để cứu người", ông nói.

"Những người tin vào thuyết âm mưu cũng nói rằng họ ít chấp nhận tiêm chủng, làm xét nghiệm chẩn đoán hoặc đeo khẩu trang", ông Freeman bổ sung. "Niềm tin dường như bị ăn mòn đối với phản ứng tập thể cần thiết để ứng phó với cuộc khủng hoảng. Trong bối cảnh dịch bệnh, sự ngờ vực dường như đã trở thành xu hướng".

Ở Anh, một số người hành động theo điều mà họ tin là đúng. Hơn 100 trạm điện thoại di động bị đốt cháy giữa những lý thuyết vô căn cứ cho rằng công nghệ di động mới thế hệ thứ năm được gọi là 5G có khả năng phát tán virus.

Stephen Powis, Giám đốc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, gọi các lý thuyết là "hoàn toàn rác rưởi".

Ông Powis nói thêm rằng tấn công cơ sở hạ tầng truyền thông ở giữa đại dịch là tự hủy diệt.

"Tôi hoàn toàn phẫn nộ với việc những người hành động chống lại chính cơ sở hạ tầng mà nước Anh cần có để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe này", ông bức xúc.

(Theo NPR)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm