| Hotline: 0983.970.780

Nhóm bạn trẻ kết nối tiêu thụ xoài Yên Châu, gây quỹ vì trẻ em nghèo

Thứ Ba 18/07/2023 , 10:24 (GMT+7)

Hà Nội Nhóm bạn trẻ mua xoài tại vườn của nông dân Yên Châu (Sơn La) với giá cao rồi đưa về thủ đô bán, mỗi kg sẽ trích 2.000 đồng gây quỹ vì trẻ em nghèo.

Nhóm bạn trẻ kết nối tiêu thụ xoài Yên Châu, gây quỹ vì trẻ em nghèo. Video: Hùng Khang.

Xoài Yên Châu tất bật vào vụ

Đến với xã Tú Nang, huyện Yên Châu (Sơn La) thời điểm này, du khách sẽ được chứng kiến hình ảnh người nông dân tất bật với vụ thu hoạch xoài. Loại quả thơm ngon nức tiếng này có thời gian thu hoạch chỉ trong vòng 1 tháng nhưng mang lại thu nhập cao cho người nông dân.

Xoài Yên Châu tất bật vào vụ.

Xoài Yên Châu tất bật vào vụ.

Xoài được trồng ở nhiều nơi, nhưng để đạt được độ thơm ngon, đậm vị, ăn một lần rồi nhớ mãi thì chỉ có xoài ở Yên Châu (tỉnh Sơn La). Toàn huyện Yên Châu hiện có 3.200ha trồng xoài, sản lượng năm nay ước đạt 19.500 tấn.

Đây là giống xoài bản địa, được trồng từ lâu đời, hợp khí hậu nóng, khô, cùng với chất đất đỏ nên thơm ngọt, đậm vị hơn hẳn so với trồng ở những vùng khác. Ngay từ 4 giờ sáng, cả xã Tú Nang vui như trẩy hội, tấp nập người dân lên nương, đồi để hái xoài.

Giá xoài tại vườn được thương lái thu mua từ 3.000 - 4.000 nghìn đồng/kg, do đó các bạn trẻ tại Hà Nội đã đang nỗ lực tiêu thụ cho bà con thông qua chiến dịch “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay cùng nông dân”.

Chung tay cùng nông dân

Việc kết nối tiêu thụ xoài không chỉ tại các điểm bán hàng cố định mà còn được nhóm bạn trẻ đẩy mạnh trên các nền tảng xã hội Facebook, Tiktok… Mỗi ngày có gần 2 tấn xoài đã được các bạn trẻ kết nối đến tay người tiêu dùng. Qua đó đã giúp bà con nông dân vững tin vào canh tác cây xoài.

Gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (Yên Châu) có gần 30ha xoài tỏ ra vui mừng khi trái xoài của gia đình được thu hoạch mang xuống Hà Nội để bán nhờ sự kết nối của các bạn trẻ: “Bản thân gia đình tôi rất vui khi được anh Thế và các bạn trẻ kết nối tiêu thụ xoài, để đưa những trái xoài Yên Châu đến tay người tiêu dùng, một sản phẩm tốt như này mà không được đưa đến tận tay người tiêu dùng thì rất lãng phí”.

Trên tuyến đường Trần Thái Tông gần ngã 5 giao với đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy (Hà Nội) là điểm kết nối tiêu thụ xoài của bà con nông dân huyên Yên Châu. Dù mới bán được 4 ngày, thế nhưng ngay từ ngày đầu tại điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản này đã bán ra gần 2 tấn xoài.

Xoài Yên Châu được kết nối đến tay người tiêu dùng Hà Nội. Ảnh: Hùng Khang.

Xoài Yên Châu được kết nối đến tay người tiêu dùng Hà Nội. Ảnh: Hùng Khang.

Không chỉ giúp bà con nông dân tiêu thụ nông sản, mỗi kg xoài bán đi được các bạn trẻ trích ra để ủng hộ quỹ vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, tại điểm tiêu thụ nông sản này đã bán được hơn 10 tấn xoài.

Không giấu được niềm vui khi chia sẻ với chúng tôi, anh Ngô Quyền Thế (quận Cầu Giấy) - người nghĩ ra ý tưởng kết nối tiêu thụ xoài cho biết: “Không phải là bọn tôi bán hàng tốt đâu, mà do sản phẩm rất là chất lượng, cộng với giá thành rất hợp lý. Hiện tại giá bán là 12.000 đồng/kg. 10.000 đồng sẽ gửi lại tận tay cho bà con nông dân, còn 2.000 đồng sẽ trích ra để tạo quỹ ủng hộ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi cha mẹ trên địa bàn tỉnh Yên Bái”.

Tại điểm bán xoài cố định này luôn tấp nập người mua, đa số đều là những khách hàng đã mua và thấy sản phẩm tốt nên tiếp tục quay lại. Dù đang bận phải đưa con đi học hát thế nhưng anh Hùng vẫn dừng lại để lựa những trái xoài mua ủng hộ bà con nông dân: “Tôi đi qua đây thấy các bạn bán xoài hạt lép của bà con Sơn La nên dừng lại để mua, tôi thấy sản phẩm rất là ngon nên tôi đã mua 20kg để ủng hộ, một việc làm rất ý nghĩa của các bạn trẻ”.

Phát huy sức trẻ, tính sáng tạo của mình, các bạn trẻ đã hỗ trợ việc tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Châu. Việc kết nối tiêu thụ sản phẩm đã góp phần tạo đầu ra cho sản phẩm xoài, giúp bà con yên tâm canh tác. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm các bạn trẻ có cách làm hay để kết nối nhiều hơn nữa những sản phẩm của nông dân đến tay người tiêu dùng.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.