| Hotline: 0983.970.780

Bức tường 'khủng' của dự án Marina Hill - Đồi Xanh Nha Trang:

Phải tháo dỡ theo đúng hồ sơ thiết kế

Thứ Sáu 14/12/2018 , 13:45 (GMT+7)

Để đảm an toàn cho các hộ dân sống ở bên dưới, bức tưởng “khủng” của dự án Đồi Xanh - Marina Hill buộc phải tháo dỡ theo đúng hồ sơ thiết kế.

Tao đổi Báo NNVN, ông Trần Văn Thọ, PGĐ Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, sáng 13/12, Sở đã chủ trì buổi họp làm việc với chủ đầu tư dự án Đồi Xanh - Marina Hill là Cty TNHH Đồi Xanh Nha Trang, cùng với đơn vị liên quan để xem xét, thống nhất phương án tháo dỡ bức tường “khủng” đe dọa an toàn cho gần 20 hộ dân.

16-25-52_1
Toàn cảnh Dự án Đồi Xanh - Marina Hill

Theo ông Thọ, trước đó Sở đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ rồi, tuy nhiên chủ đầu tư chỉ mới tháo dỡ phần lan can trên bức tường. Sau khi đi kiểm tra Sở thấy không được.

“Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư phải tháo theo đúng hồ sơ thiết kế”, ông Thọ nói.

Theo Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh, bức tường của dự án có chiều cao không đồng nhất, uốn lượn theo chiều cao của sườn đồi, trong đó nơi cao nhất là 12m. Về phương án tháo dỡ, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

Theo đó, công trình, phần công trình xây dựng vi phạm phải được tháo dỡ theo phương án, giải pháp phá dỡ được phê duyệt; đảm bảo an toàn tính mạng con người, công trình và các công trình xung quanh…

16-25-52_2
Bức tường nằm sát khu dân cư

“Sau khi chủ đầu tư nhận được thông báo của Thanh tra Sở Xây dựng, trong vòng 15 ngày chủ đầu tư phải trình phương án tháo dỡ vi phạm theo đúng quy định. Còn thời gian tháo dỡ xong tùy vào khối lượng và phương án thiết kế của chủ đầu tư”, đại diện Thanh tra Sở Xây dựng cho biết.

Còn ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang) cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống dưới bức tường dự án hiện địa phương vẫn đang theo dõi dự án. Nếu xảy ra nguy hiểm thì sẽ tiến hành di dời các hộ dân ngay.

Trước đó, trong đơn kêu cứu của các hộ dân sống tại tổ 13, thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa cho rằng: Từ khi dự án của Cty TNHH Đồi Xanh Nha Trang xây dựng công trình biệt thự gần khu dân cư đã gây ra nhiều xáo trộn, hoang mang cho người dân sinh sống gần dự án như: Bụi, tiếng ồn thi công cả ngày lẫn đêm, đá rơi vào nhà dân, các vết tường nứt chằng chịt… gây nguy hiểm cho người dân.

16-25-52_4
Bức tường xuất hiện nhiều điểm nứt

Đặc biệt, có 16 hộ dân đang sống dưới chân bờ kè phía đông nam của Cty. Đây là một hệ thống bờ kè có vị trí vô cùng trọng yếu đối với 16 hộ và toàn bộ hệ thống biệt thự xây dựng trên cao.

Trong cuộc họp đầu tiên với dân, chủ dự án nói móng và trụ của bờ kè sẽ được đổ, đúc bê tông, cốt sắt cao từ 3 - 7m. Tuy nhiên chủ đầu tư không thực hiện đúng như lời nói. Hiện nay bờ kè không biết xây dựng bằng công nghệ gì nhưng chỉ thấy được xếp bởi những viên xi măng đúc kém chất lượng, cao ngất dựng thẳng đứng ngay phía sau nhà các hộ dân đang sinh sống gần 1m.

“Công trình kè được xây dựng chưa đến 3 tháng nhưng chỉ sau 1 trận mưa đã làm nhiều điểm sạt lở, 1/4 phía dưới chân kè nhiều viên xi măng đúc đã bị vỡ, ngấm nước nghiêm trọng… Chúng tôi rất hoang mang, lo lắng, nhất là những ngày mưa. Vậy ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm trước tính mạng và tài sản của người dân khi xảy ra vụ việc”, đơn kêu cứu nêu rõ.

Tại cuộc họp HĐND tỉnh Khánh Hòa mới đây, ông Lê Văn Dẽ, GĐ Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, chủ đầu tư thực hiện dự án không đúng giấy phép xây dựng. Bức tường làm sát với khu dân cư từ 0,8 - 1m. Đây là bức tường tự phát, xây dựng trái phép của chủ đầu tư.

Được biết, dự án Đồi Xanh - Marina Hill có quy mô 68 căn biệt thự nghỉ dưỡng nằm trên đồi tại thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang), với tổng diện tích hơn 4,1ha. Hiện chủ đầu tư đang triển khai thi công, xây dựng giai đoạn 1 với diện tích hơn 3,2ha.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm