| Hotline: 0983.970.780

Phó chủ tịch huyện cấp sổ đỏ trên đất rừng cho vợ

Thứ Ba 06/09/2022 , 08:27 (GMT+7)

ĐẮK NÔNG - UBND huyện Đắk Glong cấp sai sổ cho nhiều thửa đất. Đặc biệt, Phó chủ tịch huyện này cấp sổ đỏ trên đất rừng cho vợ để xây dựng cây xăng.

Cấp sổ đỏ trên đất rừng cho vợ

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã có kết luận về công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong. Kết luận đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của chính quyền địa phương. Đặc biệt trong đó, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong Phạm Đặng Quang đã trực tiếp cấp sổ đỏ trên đất rừng cho vợ.

Cụ thể, năm 2015, ông K’Têu và ông Thào Seo Pao (ngụ xã Đắk Som) được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ tại 2 thửa đất số 39, 40 tờ bản đồ số 18, xã Đắk Som.

Sau 8 ngày được cấp giấy chứng nhận, ngày 15/5/2015, 2 ông trên đã chuyển nhượng cho bà Phan Thị Liễu (vợ ông Phạm Đặng Quang - Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong thời điểm này). Đến ngày 1/7/2015, ông Phạm Đặng Quang ký quyết định thu hồi sổ đỏ của ông K’Têu và ông Thào Seo Pao; cùng ngày ông Quang ký quyết định cấp đổi sổ đỏ cho thửa đất số 39, 40 tờ bản đồ số 18 mang tên Phan Thị Liễu.

db96cbcd35fbf7a5aeea

Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong trực tiếp ký giấy cấp sổ đỏ cho vợ trên diện tích đất rừng để xây dựng cây xăng. Ảnh: Quang Yên.

Sau đó, bà Liễu đã thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Quang Phước trên 2 thửa đất nói trên.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông K’Têu và ông Thào Seo Pao khai diện tích đất trên được khai hoang từ năm 2000 và 2022 là không phù hợp. Đơn đăng ký có dấu hiệu sữa chữa ngày tháng, nội dung kê khai nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất.

Đất được cấp cho bà Liễu nằm trên diện tích quy hoạch 3 loại rừng đã được Nhà nước giao cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên quản lý, sử dụng. Ông Quang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất cây lâu năm và 200m2 đất ở nông thôn là không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, việc xét cấp sổ đỏ đối với thửa đất số 39 và 40 không đúng trình tự thủ tục, thời điểm sử dụng đất không có căn cứ, không đúng thực tế, có dấu hiệu sửa chữa trong hồ sơ kê khai. Chính quyền địa phương công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất, cấp sổ đỏ không đúng đối tượng, mục đích, quy hoạch và không đúng nguồn gốc. 

a49535a30525c07b9934

Ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ xã Đắk Som) bị UBND huyện Đắk Glong ra quyết định thu hồi sổ đỏ vì cấp sai. Ảnh: Quang Yên.

Trong đó, ông Phạm Đặng Quang trực tiếp ký cấp lại sổ đỏ để hợp thức hóa 2 thửa đất sang tên vợ làm này gây thất thoát 1.305,3m2 đất nhà nước quản lý, có yếu tố vụ lợi chuyển từ đất nhà nước quản lý thành quyền sử dụng đất của cá nhân bà Liễu. Việc này có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật hình sự về quản lý đất đai theo Bộ luật Hình sự.

Sai phạm trên thuộc về ông K’Tang, Chủ tịch UBND xã Đắk Som; Phạm Nguyên Vũ, giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đắk Glong và các cán bộ liên quan thời kỳ 2015. Đặc biệt, ông Phạm Đặng Quang, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong thời kỳ năm 2015 có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Huyện cấp 300 sổ hồng sai quy định

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Đắk Nông cũng chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã Đắk Som.

Cụ thể, UBND huyện Đắk Glong đã cấp 300 “sổ hồng”, trong đó có 235 sổ nằm trong quy hoạch đất rừng và quy hoạch 3 loại rừng; 65 sổ còn lại nằm trên diện tích quy hoạch 3 loại rừng đã được Nhà nước giao cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên quản lý, sử dụng…

Cơ quan chức năng kiểm tra việc tách thửa, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 187 hồ sơ, trong đó có 74 trường hợp không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Các hồ sơ liên quan có biên bản xác minh thực địa, nhưng không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông còn phát hiện hồ sơ cấp đất giai đoạn 2015 - 2021, thì 788 hồ sơ cấp mới, có 701 hồ sơ không thực hiện thủ tục lấy ý kiến khu dân cư, không có phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất; không có thủ tục xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, nhưng các cơ quan chức năng vẫn xác nhận đủ điều kiện cấp sổ hồng.

6fa3954198c75d9904d6

UBND huyện Đắk Glong đã cấp sai hàng trăm sổ hồng tại xã Đắk Som và quanh khu vực hồ Tà Đùng. Ảnh: Quang Yên.

Ngoài ra, nhiều trường hợp đăng ký kê khai đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới hạn mức quy định của UBND tỉnh Đắk Nông. Có trường hợp hộ gia đình cả 2 vợ chồng là công chức, viên chức không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuộc trường hợp phải thuê đất, nhưng đã xét, cấp sổ đỏ hình thức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất…

Đặc biệt, UBDN huyện Đắk Glong cấp 65 sổ đỏ trên 65 thửa đất với diện tích hơn 77ha nằm trong đất quy hoạch 3 loại rừng Nhà nước đã giao cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên quản lý, sử dụng.

e8dfdc464b858edbd794

Người dân được cấp sổ đỏ dọc quốc lộ 28 bị cơ quan chức năng thu hồi. Ảnh: Quang Yên.

Trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại xã Đắk Som, hồ Tà Đùng thuộc về ông Vũ Tá Long, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong thời kỳ 2015 - 2020; ông K’Tang, Nguyễn Huy Tùng, Bùi Ngọc Tân, Chủ tịch UBND xã Đắk Som từ 2015 - 2021; các Phó Chủ tịch cùng nhiều phòng, ban của UBND huyện Đắk Glong qua các thời kỳ.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND huyện Đắk Glong thực hiện thủ tục thu hồi 64 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp nằm trong diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng do Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng quản lý. Đặc biệt, huyện Đắk Glong thu hồi 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà Phan Thị Liễu - vợ ông Phạm Đặng Quang, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã có văn bản kiến nghị khởi tố chuyển sang Công an tỉnh đề điều tra, xử lý theo quy định về việc cấp sổ đỏ bằng hình thức công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng tại 65 thửa đất với diện tích 773.876m2 nằm trong diện tích quy hoạch 3 loại rừng giao cho Viện Khoa học lâm nghiệm Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng quản lý có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Việc ông Phạm Đăng Quang, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cấp sổ đỏ cho 2 hộ dân trên diện tích đấy quy hoạch 3 loại rừng; sau đó thực hiện thủ tục sang nhượng cho vợ là bà Phan Thị Liễu là có dấu hiệu vi phạm các quy định cề quản lý đất đai theo Bộ luật Hình sự.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.