| Hotline: 0983.970.780

Rừng tràm Kiên Giang có nguy cơ cháy rất cao

Thứ Ba 05/03/2024 , 19:17 (GMT+7)

Hiện đã vào mùa khô, nhiều diện tích rừng ở Kiên Giang đang ở dự báo cháy rừng cấp V, hầu hết diện tích rừng tràm có nguy cơ xảy ra cháy cao.

Cấp cháy rừng tăng nhanh

Sáng 5/3, ông Hà Hải Bình, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm dẫn đầu đoàn công tác của Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) làm việc với tỉnh Kiên Giang về tình hình bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024, kiểm tra thực địa tại Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Hà Hải Bình (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra phương án bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng . Ảnh: Trung Chánh.

Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Hà Hải Bình (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra phương án bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng . Ảnh: Trung Chánh.

Ông Đoàn Văn Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang cho biết, Kiên Giang là tỉnh có diện tích rừng lớn, hiện trạng diện tích ba loại rừng trên địa bàn tỉnh là 82.652 ha, gồm đất rừng đặc dụng là 39.808 ha, đất rừng phòng hộ là 31.457 ha và đất rừng sản xuất là 11.387 ha. Duy trì ổn định diện tích rừng hiện có, tỷ lệ che phủ rừng năm 2023 đạt gần 12%, rừng phát triển tốt, chất lượng rừng có cải thiện.

Diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân bố trên địa bàn 9/15 huyện, thành phố và đã được giao cho các chủ thể quản lý gồm: Vườn quốc gia U Minh Thượng, Vườn Quốc gia Phú Quốc, Ban Quản lý rừng Kiên Giang, Ban Quản lý Dự án lâm trường 442 và các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình quản lý, bảo vệ.

Theo ông Thanh, do đặc thù về mặt địa lý của tỉnh Kiên Giang, có nhiều dạng hình thái rừng như rừng đồi núi, biên giới, hải đảo, rừng ngập phèn và rừng ngập mặn... đường giao thông xuyên qua rừng, dân cư sinh sống không thành cụm mà đan xen trong rừng. Nhận thức về quản lý, bảo vệ rừng của chính quyền địa phương, chủ rừng, người dân một số nơi chưa quan tâm nhiều trong thực hiện bảo vệ rừng nên tình trạng lấn, chiếm rừng, phá rừng trái pháp luật, lấn chiếm sử dụng đất rừng trái phép từng lúc từng nơi vẫn còn diễn ra.

Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Hà Hải Bình (bên trái) cùng Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Kiên Giang Đoàn Văn Thanh kiểm tra thực địa các khu vực có nguy cơ cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng . Ảnh: Trung Chánh.

Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Hà Hải Bình (bên trái) cùng Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Kiên Giang Đoàn Văn Thanh kiểm tra thực địa các khu vực có nguy cơ cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng . Ảnh: Trung Chánh.

Mùa khô năm 2024, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng, khô hạn gay gắt kéo dài, vào cao điểm mùa khô cấp dự báo cháy rừng lên cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, hầu hết diện tích rừng tràm của tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy cao. Rừng phòng hộ ven biển bị sạt lở do sóng biển làm giảm diện tích và chất lượng rừng.

Đặc biệt, hiện nay nhiều diện tích rừng tự nhiên ở đảo Phú Quốc, rừng tràm ở huyện Hòn Đất, Giang Thành có nguy cơ xảy ra cháy rất cao, do khô kiệt nguồn nước, lớp thực bì khô hanh. Từ đầu mùa khô cho đến nay, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra 7 vụ cháy rừng ở Vườn quốc gia Phú Quốc, với tổng diện tích cháy hơn 14 ha, hiện trạng là dây leo, cây bụi, rừng tràm tái sinh.

Tăng cường phòng, chống cháy rừng

Triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án phòng cháy và chữa cháy rừng tỉnh Kiên Giang và phương án phòng cháy và chữa cháy rừng của các đơn vị năm 2024. Đồng thời, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp, tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở và quy chế phối hợp với các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đóng quân trên địa bàn. Qua đó, huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở địa phương.

Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Hà Hải Bình (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng . Ảnh: Trung Chánh.

Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Hà Hải Bình (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng . Ảnh: Trung Chánh.

Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra đối với các chủ rừng trong việc triển khai công tác phòng cháy rừng, thực hiện các biện pháp phòng cháy, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tuần tra, ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng trong cao điểm mùa khô năm 2024.

Các đơn vị chủ rừng tổ chức thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng theo phương án được duyệt, đã tiến hành cày, ủi đường băng cản lửa với tổng diện tích là 623 ha. Đắp, gia cố 48 đập giữ nước, 6 cống điều tiết nước, nạo vét giếng khơi trữ nước, bố trí  56 bồn, bể trữ nước tại các khu vực trọng yếu, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Phát dọn thực bì trên các tuyến kênh dài 76 km, phát quang 58 km đường tuần tra và 30 đường tuyến tại các khu vực có nguy cơ cháy cao. Đã nạo vét 5 hố chứa nước trong rừng, với dung tích 150 m3 nước/hố. Bơm bổ sung hơn 2,5 triệu m3 nước vào rừng ở huyện Hòn Đất và Giang Thành.

Toàn tỉnh đã bố trí 81 trạm, chốt, láng trại, với 470 lực lượng, với hàng chục máy bơm phao, 89 máy đeo vai, 45 máy thổi gió và nhiều vỏ máy vận chuyển… trực tại các vùng trọng điểm theo phương châm 4 tại chỗ. Lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và tổ chức ứng trực phòng chống cháy rừng từ đầu tháng 2/2024 để tiếp nhận và xử lý thông tin cháy rừng.

Lực lượng kiểm lâm diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng . Ảnh: Trung Chánh.

Lực lượng kiểm lâm diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng . Ảnh: Trung Chánh.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với các cơ quan có liên quan, chính quyền địa phương và các chủ rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra được 367 cuộc, có 1.168 lượt người tham gia. Qua đó, đã phát hiện và lập biên bản 17 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, như lấn, chiếm rừng, khai thác rừng trái pháp luật, phá rừng, vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng…

 Qua làm việc và kiểm tra thực địa tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, ông Hà Hải Bình đánh giá, tỉnh Kiên Giang đã vào cuộc, chủ động từ lãnh đạo tỉnh, Sở NN-PTNT, Chi cục Kiểm lâm và các chủ rừng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024. Đặc biệt, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, năm nay thời tiết diễn biến rất bất thường, thiếu hụt nguồn nước ngọt, xâm nhập mặn xảy ra sớm và lấn sâu vào nội đồng, tỉnh Kiên Giang đã có sự chuẩn bị từ rất sớm các giải pháp, phương án bảo vệ rừng, sẵn sàng bố trí nhân lực, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ".

Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Hà Hải Bình chỉ đạo: “Lực lượng kiểm lâm, các chủ rừng phải chủ động sẵn sàng, túc trực, tuần tra, kiểm soát, không chủ quan với giặc lửa. Quan trọng nhất là phải lấy công tác phòng là chính, vì khi đã xảy ra cháy rừng, đặc biệt là cháy lan, cháy lớn thì công tác dập lửa sẽ rất khó khăn trong điều kiện thời tiết khô hanh, nguồn nước cạn kiệt”.   

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm