| Hotline: 0983.970.780

Sự thật việc giữ bằng gốc trái luật của người lao động

Thứ Hai 06/10/2014 , 09:56 (GMT+7)

Rõ ràng cho đến lúc này, việc Cty Bio- Pham đã trả hay chưa trả bằng tốt nghiệp cho anh Trường chưa được làm sáng tỏ mà anh Trường đã có hành vi "rải báo" bêu xấu Cty là không thể chấp nhận được. 

Anh Nguyễn Đình Trường được nhận vào Cty Bio- Pham từ ngày 2/5/2014. Hình thức hợp đồng là nhân viên thử việc, thời hạn hợp đồng 2 tháng. Trong quá trình thử việc, anh Trường đã mắc một số lỗi nghiêm trọng.

Ngày 23/6/2014, lãnh đạo Cty Bio-Pham có quyết định buộc thôi việc với anh Nguyễn Đình Trường. Sau đó, anh Nguyễn Đình Trường gửi đơn đến một số báo, tố cáo lãnh đạo Cty Bio- Pham “bỗng dưng chấm dứt hợp đồng lao động” với mình mà không hề có sự báo trước và giữ bằng đại học bản gốc...

Từ tường trình của Cty...

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Bio-Pham (gọi tắt là Cty Bio- Pham, trụ sở tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), thì anh Nguyễn Đình Trường được nhận vào Cty Bio- Pham từ ngày 2/5/2014. Hình thức hợp đồng là nhân viên thử việc, thời hạn hợp đồng 2 tháng.

Nhiệm vụ anh Trường được giao là nhân viên kế toán. Trước khi được nhận vào thử việc, anh Trường có nộp cho Cty Bio-Pham một bộ hồ sơ, trong đó có một bằng tốt nghiệp đại học, bản gốc.

Trong quá trình thử việc, anh Trường đã mắc một số lỗi nghiêm trọng như: Mang giấy tờ, tài liệu cho người ngoài công ty xem mà không được sự đồng ý của lãnh đạo, vi phạm quy chế bảo mật của công ty; không sắp xếp chứng từ hợp lý, dẫn đến kê khai thiếu 2 tờ hóa đơn mua vào của công ty, trị giá gần 1,5 tỷ đồng; không báo cáo ngày, báo cáo tuần theo nội quy của công ty…

Nhận thấy trình độ chuyên môn của anh Trường không đạt yêu cầu và căn cứ vào những lỗi vi phạm trên, ngày 23/6/2014, lãnh đạo Cty Bio-Pham có quyết định buộc thôi việc với anh Nguyễn Đình Trường.

Sau ngày 23/6/2014, các phòng Tài chính- Kế toán; Kinh doanh dược; Dự án; Hành chính- Nhân sự của Cty Bio-Pham đều xác nhận anh Nguyễn Đình Trường không còn vướng mắc gì về hồ sơ, giấy tờ đối với các phòng, ban trên, chỉ còn bộ đồng phục của công ty là anh Trường chưa giao lại.

Về tấm bằng đại học, bản gốc của anh Trường, theo bản “báo cáo sự việc” của anh Nguyễn Tiến Thành, nhân viên phòng kinh doanh dược I, thì anh Thành là người đã chứng kiến việc anh Nguyễn Kim Ngân, Trưởng phòng Hành chính- Nhân sự của Cty Bio-Pham trao nó cho anh Trường.

Tuy nhiên, khi kiểm tra lại bản giao nhận, thì thấy thiếu chữ ký của anh Trường. Mọi người đã gọi điện cho anh Trường yêu cầu quay lại ký vào bản giao nhận, nhưng anh Trường không nghe máy. Bảo vệ công ty Trần Văn Tuyện cũng xác nhận việc anh Ngân chạy theo anh Trường ra cổng công ty gọi anh Trường quay lại để ký biên bản bàn giao bằng, nhưng anh Trường không quay lại.

Cũng theo tường trình của anh Nguyễn Kim Ngân, thì sau ngày 23/6/2014, anh đã nhiều lần điện thoại mời anh Trường đến công ty để giải quyết dứt điểm một số vấn đề như: Nhận lương, trả lại bộ đồng phục cho công ty. Nhưng anh Trường không đến.

 Anh Ngân cũng nói rõ với anh Trường: Theo quy định của công ty, khi đã liên lạc mà trong vòng 30 ngày không đến giải quyết công việc, thì công ty sẽ không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào. Nhưng anh Trường không hồi âm.

...Đến những bài báo

Sau đó, anh Nguyễn Đình Trường gửi đơn đi các cơ quan tố cáo lãnh đạo Cty Bio- Pham “bỗng dưng chấm dứt hợp đồng lao động” với mình mà không hề có sự báo trước. Sau nhiều lần anh Trường yêu cầu trả lương và bằng đại học bản gốc, nhưng đã hơn 2 tháng, Cty Bio- Pham vẫn không trả mà “không đưa ra bất kỳ lý do chính đáng nào”.

Rõ ràng cho đến lúc này, việc Cty Bio- Pham đã trả hay chưa trả bằng tốt nghiệp cho anh Trường chưa được làm sáng tỏ mà anh Trường đã có hành vi "rải báo" bêu xấu Cty là không thể chấp nhận được. Cty Bio- Pham hiện đã có đơn gửi cơ quan công an, tố cáo những việc làm trên của anh Trường.

Vài tờ báo đã đăng tin theo nội dung trên. Anh Trường đã gửi những bài báo đó cho một số khách hàng của Cty Bio-Pham không hiểu với dụng ý gì. Thậm chí, bài viết trên các báo còn được anh Trường "chu đáo" gửi đến mail của giám đốc Cty cũng như mail của nhiều người trong Cty kèm theo những lời lẽ không mấy dễ chịu.

Theo chúng tôi, nếu có căn cứ cho rằng, Cty Bio-Pham cố tình giữ bằng tốt nghiệp bản gốc của mình, thì anh Trường phải có đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ, đề nghị can thiệp, hoặc khởi kiện Cty Bio-Pham ra TAND quận Tây Hồ, yêu cầu Tòa thụ lý xét xử, tuyên buộc Cty Bio-Pham phải trả lại bằng tốt nghiệp bản gốc và bồi thường thiệt hại cho mình.

Chỉ sau khi cơ quan có thẩm quyền, Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ vào cuộc, hoặc TAND đã thụ lý xét xử, có kết luận hay phán quyết rõ ràng rằng, việc Cty Bio-Pham cố ý giữ bằng tốt nghiệp bản gốc của anh Trường là có thật, thì những kết luận hay bản án (đã có hiệu lực pháp luật) đó mới có giá trị pháp lý.

Trong khi chưa có kết luận của các cơ quan mà anh Trường đã đưa thông tin đến một số báo và mang bài báo đó cho một số khách hàng của Cty Bio-Pham, là một việc làm không trong sáng. Vì việc anh Trường đòi lại tấm bằng tốt nghiệp, chẳng liên quan gì tới các khách hàng làm ăn với Cty cả. Anh Trường gửi những bài báo trên đến khách hàng của Cty Bio- Pham với động cơ gì?

Bản thân lãnh đạo Cty Bio-Pham cũng nói, việc sau khi Cty đã đã trả bằng gốc cho anh Trường mà chưa bắt anh ký vào giấy tờ là một sơ suất đáng tiếc của nhân viên Cty, và đây cũng là bài học xương máu cho Cty trong quy trình tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ cho người lao động. Chính vì lý do đó mà anh Trường mới có cơ hội tố cáo Cty.

Nhưng nếu chỉ vì kiện Cty không trả bằng tốt nghiệp thì sao Cty có văn bản mời anh Trường đến làm việc anh lại không chịu đến. Thái độ bất hợp tác của anh Trường phải chăng xuất phát từ một lý do nào đó nằm ngoài tấm bằng?

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm