| Hotline: 0983.970.780

TAND huyện Phúc Thọ bỏ qua quyền lợi của công dân?

Thứ Tư 21/11/2018 , 08:44 (GMT+7)

Trong quá trình hoạt động, Cty Đại Thành đã trả được một số lãi và gốc, tuy nhiên đến nay, vẫn chưa trả hết nợ, nên ngày 20/1/2014, GP Bank đã có đơn khởi kiện Cty Đại Thành ra TAND huyện Phúc Thọ, yêu cầu tòa thụ lý, đưa vụ kiện ra xét xử...

Ngày 10/12/2010, Công ty TNHH Thương mại và sản xuất INOX Đại Thành (Công ty Đại Thành), trụ sở tại cụm 8, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, do anh Nguyễn Hoàng Tĩnh làm giám đốc, đã ký với Ngân hàng Thương mại CP Dầu khí Toàn Cầu (GP Bank, có trụ sở tại 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) 2 hợp đồng vay tiền.

Hợp đồng thứ nhất có số tiền vay là 1,577 tỷ đồng, thời hạn vay 48 tháng. Hợp đồng thứ 2 là 2,5 tỷ, thời hạn vay 6 tháng đến 1 năm. Để bảo lãnh cho số tiền vay trên, ông Nguyễn Hoàng Viên (bố anh Nguyễn Hoàng Tĩnh), đã thế chấp cho GP Bank 2 bìa sổ đỏ mang tên hộ ông Viên và bà Bùi Thị Tình, tại hai thửa đất số 73 và 73b, có tổng diện tích 1.440 m2, đều thuộc tờ bản đồ số 18, vị trí tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ.

06-20-35_ong_nguyen_hong_vien
Ông Nguyễn Hoàng Viên

Trong quá trình hoạt động, Cty Đại Thành đã trả được một số lãi và gốc, tuy nhiên đến nay, vẫn chưa trả hết nợ, nên ngày 20/1/2014, GP Bank đã có đơn khởi kiện Cty Đại Thành ra TAND huyện Phúc Thọ, yêu cầu tòa thụ lý, đưa vụ kiện ra xét xử, tuyên buộc công ty phải trả toàn bộ tiền gốc và lãi còn lại. Trường hợp không có khả năng chi trả, thì xử lý số tài sản thế chấp nói trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phúc Thọ đã ra quyết định thụ lý vụ kiện. Nhưng theo LS Lê Văn Kiên, trưởng Văn phòng LS Ánh sáng Công lý (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) thì 2 sổ đỏ mang tên hộ ông Viên và bà Tình có vấn đề. Ông Viên và bà Kim Thúy Tần đều là con nuôi của hai cụ Nguyễn Hoàng Nhân và Kim Thị Đường (hai cụ không có con đẻ). Cả hai cụ đều mất trước năm 2000, không để lại di chúc. Diện tích đất 1.440 m2 đó là tài sản của hai cụ Nhân- Đường để lại.

Năm 2008, ông Viên được UBND huyện Phúc Thọ cấp 2 sổ đỏ trên theo hình thức là tài sản thừa kế. Nhưng khi cấp sổ đỏ, UBND huyện Phúc Thọ đã không xem xét đến quyền lợi của bà Tần (theo quy định của các Bộ luật Dân sự năm 1995; 2005 và 2015, thì khi bố mẹ chết không để lại di chúc, con cái có quyền thừa kế tài sản của bố mẹ theo pháp luật, mọi người đều được hưởng kỷ phần như nhau). Hồ sơ làm sổ đỏ của ông Viên cũng không có đơn xin từ chối hưởng thừa kế của bà Tần.

Như vậy, việc cấp sổ đỏ cho hộ ông Viên là trái với quy định của Bộ luật Dân sự. Và như vậy thì hai sổ đỏ đã cấp cho hộ ông Viên đó không đủ điều kiện để mang thế chấp cho GP Bank. Lẽ ra TAND huyện Phúc Thọ phải yêu cầu UBND huyện Phúc Thọ thu hồi lại 2 sổ đỏ trên, mở thủ tục thừa kế để đảm bảo quyền lợi cho bà Tần.

Diện tích đất thuộc kỷ phần thừa kế của ông Viên thì làm lại sổ mới cho ông Viên, yêu cầu GP Bank điều chỉnh lại hợp đồng thế chấp tài sản theo sổ đỏ mới của ông Viên. Hoặc nếu không, thì phải đưa bà Tần vào tham gia tố tụng để bảo đảm quyền lợi cho bà.

Chính bà Tần cũng nhiều lần có đơn đề nghị TAND huyện Phúc Thọ, đề nghị đưa bà vào tham gia tố tụng trong vụ GP Bank kiện Cty Đại Thành, để đảm bảo quyền lợi cho bà, và hủy 2 sổ đỏ mang tên hộ ông Viên, do các sổ đỏ này được cấp trái pháp luật.

Thế nhưng, sau nhiều lần hoãn phiên tòa để xem xét đơn của bà Tần, ngày 5/11/2018, TAND huyện Phúc Thọ lại có thông báo mở lại phiên tòa vào ngày 27/11/2018, do thẩm phán Đặng Thị Bích Loan ký.

Trong thông báo trên, tên của bà Tần vẫn không xuất hiện, nghĩa là bà này vẫn bị đặt ngoài vòng tố tụng của vụ kiện, dù quyền lợi của bà trong hai thửa đất là tài sản của bố mẹ nuôi để lại là có thật. Theo LS Lê Văn Kiên, điều này dẫn đến bỏ sót quyền lợi của công dân.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm