| Hotline: 0983.970.780

Tập huấn triển khai, quản lý dự án khuyến nông

Thứ Tư 29/07/2020 , 08:40 (GMT+7)

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa tổ chức lớp tập huấn quản lý dự án khuyến nông cho chủ nhiệm, cán bộ khuyến nông cấp tỉnh tại thành phố Thái Nguyên.

PGS.TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia phát biểu tại lớp tập huấn.

PGS.TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia phát biểu tại lớp tập huấn.

Khóa tập huấn có sự tham dự của 40 cán bộ là đại diện lãnh đạo đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án và cán bộ khuyến nông của 26 cơ quan đơn vị tham gia triển khai các dự án khuyến nông tại các tỉnh phía Bắc.

Nội dung khóa tập huấn xuyên suốt quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá dự án khuyến nông trung ương. Thông tin cập nhật về các quy định mới trong lĩnh vực khuyến nông, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những vướng mắc trong việc thực hiện các dự án khuyến nông.

Phát biểu tại khóa tập huấn, PGS.TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh cần có sự thống nhất trong việc tổ chức, triển khai và quản lý dự án khuyến nông, tăng cường ứng dụng công nghệ trong việc quản lý dự án khuyến nông nhằm đảm bảo đúng quy định và tạo thuận lợi trong việc tổ chức, triển khai và quản lý dự án khuyến nông.

Ngoài việc thực hiện tốt các dự án khuyến nông, cần đổi mới hoạt động khuyến nông, tăng cường công tác tuyên truyền và huấn luyện khuyến nông nhằm và khai thác tối đa hiệu quả nhân rộng mô hình.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khuyến khích các đơn vị đề xuất ý tưởng mới, giới thiệu các mô hình đạt kết quả tốt để tăng cường tuyên truyền, chủ động tuyên truyền tại mô hình.

Kết quả khóa tập huấn đã cung cấp đầy đủ thông tin về trình tự xây dựng dự án, các quy định pháp luật trong việc tổ chức triển khai dự án trong tất cả các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt – lâm nghiệp, khuyến ngư. Tại lớp học các học viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động khuyến nông. Các câu hỏi đặt ra đã được các giảng viên giải đáp cụ thể và chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động liên quan.

Ngoài những nội dung trao đổi trên lớp các học viên đã được tham quan học tập tại mô hình liên kết hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu ý kiến tại buổi tổng kết lớp học, các học viên đều nhận xét với những thông tin, kiến thức thu được sau khoá tập huấn sẽ giúp cho đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu đặt ra, nhằm góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm