| Hotline: 0983.970.780

Tàu cá bị sóng đánh chìm, 3 ngư dân mất tích

Chủ Nhật 06/08/2023 , 12:41 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Tàu cá QN-3457 TS bị mất liên lạc trên vùng biển Cát Hải, thành phố Hải Phòng, xác định có 3 người trong 1 gia đình đang mất tích.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu cá bị chìm. Ảnh: Đinh Mười.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu cá bị chìm. Ảnh: Đinh Mười.

Sáng 6/8, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Hải Phòng cho biết, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được phương tiện bị chìm là tàu QN-3457 TS của ông Nguyễn Văn Xá, 53 tuổi, trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thời điểm tiếp cận, trên phương tiện không có người, tàu đã bị sóng đánh vỡ phần cabin và phần mạn tàu tiếp giáp với kè. Hiện sóng gió tại khu vực cấp 5, chưa thể tiến hành trục với phương tiện bị chìm đắm.

Bộ Tham mưu Biên phòng cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Hải Phòng đang tiếp tục duy trì 1 tàu, 2 xuồng cùng 15 cán bộ chiến sĩ của đồn Biên phòng Cát Hải, 1 xuồng và 4 cán bộ chiến sĩ của Hải đội 2 ứng trực, sẵn sàng tiếp cận phương tiện khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Mặt khác, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thông tin, thông báo cho các lực lượng hiệp đồng, ngư dân trên biển, đề nghị tìm kiếm 3 người mất tích, ứng cứu và thông báo cho cơ quan chức năng hoặc đơn vị bộ đội biên phòng nơi gần nhất để xử lý.

Trước đó, hồi 8h30, ngày 5/8, Đồn BP Cát Hải nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Cây, sinh năm 1970, trú tại xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh về việc gia đình ông Nguyễn Văn Xá đi khai thác thủy sản tại vùng biển Cát Hải Hải Phòng từ 19h00 ngày 3/8 đến 6h ngày 4/8 bị mất tích, không liên lạc được.

Phương tiện mất liên lạc có số hiệu QN-3457 TS, vỏ gỗ, dài 13 - 14m, rộng 4m, sơn màu xanh, làm nghề te nỗi. Trên tàu có 3 người là ông Nguyễn Văn Xá (sinh năm 1970), bà Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1971), anh Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2005).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo đồn Biên phòng Cát Hải tiếp nhận, xác minh thông tin vụ việc, thông báo cho các phương tiện và ngư dân hoạt động trên biến biết đặc điểm phương tiện và 3 người trên để phối hợp tìm kiếm.

Mặt khác, thông báo vụ việc cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Cát Hải và các lực lượng chức năng nắm, phối hợp xác minh, xử lý.

Đến 9h15 ngày 5/8/2023 Đồn BP Cát Hải nhận được thông báo của ngư dân về việc tại khu vực kè chắn cát Cửa Lạch Huyện (bãi 5 - 6) có 1 phương tiện tàu gỗ bị chim chỉ còn nhìn thấy cọc te của tàu.

Lực lượng chức năng đã triển khai 1 tàu, 2 xuồng và 15 cán bộ chiến sĩ ra hiện trường xác minh; tuy nhiên do sóng to, nước lớn, các phương tiện của đơn vị không tiếp cận gần được phương tiện bị chìm.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm