| Hotline: 0983.970.780

Thành quả 10 năm đề án giống: Bài 4 - ĐBSCL đạt 2,5 triệu ha giống lúa xác nhận

Thứ Sáu 14/06/2019 , 10:20 (GMT+7)

Với sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời từ dự án “Sản xuất giống lúa xuất khẩu giai đoạn 2011 - 2020”, hàng năm Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tổ chức sản xuất, cung ứng các giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng và xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

20-16-48_dsc07247
Bình quân mỗi năm có 2,5 triệu ha lúa ở ĐBSCL sử dụng giống xác nhận có nguồn gốc từ dự án sản xuất giống lúa xuất khẩu.

Từ đó góp phần tăng diện tích sản xuất lúa ở ĐBSCL sử dụng hạt giống đạt tiêu chuẩn, nâng cao hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp.

Dự án đã giúp hoàn thiện hệ thống sản xuất và cung cấp hạt giống lúa đạt tiêu chuẩn chất lượng phục vụ xuất khẩu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của lúa gạo nước ta trên thị trường quốc tế; góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân trồng lúa.

TS. Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL cho biết; trong giai đoạn từ năm 2012 - 2018, Viện đã phối hợp với Trung tâm giống nông nghiệp các tỉnh ĐBSCL thực hiện các nội dung như: Duy trì giống gốc, sản xuất giống siêu nguyên chủng, xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống cấp nguyên chủng, sản xuất lúa nguyên chủng từ nguốn vốn huy động...

Kết quả đạt được cụ thể: Duy trì giống gốc diện tích 33 ha, sản lượng 23,228 tấn; sản xuất giống siêu nguyên chủng 24 giống OM trên diện tích 74 ha, với sản lượng trên 280 tấn; xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng từ nguồn vốn huy động với diện tích 2.558,5ha, sản lượng 10.368 tấn.

Ngoài ra, Viện còn tổ chức 16 lớp đào tạo về quy trình công nghệ nhân giống cấp nguyên chủng cho người sản xuất giống tại các địa phương trong vùng. Thông qua đào tạo quy trình công nghệ; học viên đã nắm vững các biện pháp kỹ thuật nhân giống các cấp, các biện pháp quản lý chất lượng hạt giống, các phương pháp kiểm tra và đánh giá chất lượng hạt giống.

Nhờ vậy, công tác sản xuất và quản lý giống của các địa phương đạt hiệu quả cao hơn, đặc biệt là đảm bảo được chất lượng hạt giống.

“Dự án đã giúp nâng cao năng lực sản xuất lúa giống cho các tỉnh vùng ĐBSCL; hàng năm cung cấp hơn 36 tấn giống siêu nguyên chủng, 1.587 tấn giống nguyên chủng, 79.350 tấn giống xác nhận, nâng tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận từ 35% năm 2010 lên 60% năm 2018, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân", TS Trần Ngọc Thạch chia sẻ.

Theo TS Huỳnh Văn Nghiệp, Phó Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, bình quân, mỗi năm có 2,5 triệu ha diện tích gieo trồng lúa ở ĐBSCL sử dụng giống xác nhận có nguồn gốc từ dự án cung cấp. Sản lượng lúa hàng năm tăng do sử dụng giống xác nhận sản xuất từ giống nguyên chủng của dự án là 2.500.000 ha x 0,2 tấn/ha = 500.000 tấn. Giá trị tăng lên 500.000 tấn x 5 triệu đồng/tấn = 2.500 tỷ đồng. 

Dự án sản xuất giống lúa xuất khẩu cũng có tác động gián tiếp giúp tăng tỉ lệ sử dụng giống xác nhận trong vùng từ 35% năm 2010 lên 60% năm 2018.

Đây là cơ sở để nhân rộng những giống có phẩm chất tốt, năng suất cao và ổn định, thích nghi với điều kiện bất lợi tại vùng ĐBSCL; từng bước nâng cao ý thức của nông dân trong việc sử dụng giống xác nhận vào sản xuất lúa hàng hóa.

Thời gian tới, Viện Lúa ĐBSCL sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương trong vùng nâng cao sử dụng giống lúa xác nhận theo chỉ đạo của Bộ NN-PTNT.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm