| Hotline: 0983.970.780

Thiên tai gây thiệt hại kinh tế khoảng 7.000 tỷ đồng/năm

Thứ Năm 26/12/2019 , 16:14 (GMT+7)

Ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết năm 2019 là năm kỷ lục về thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2019.

Tổng kết hoạt động của Tổng cục trong năm 2019, ông Trần Quang Hoài chia sẻ, 2019 là năm có nhiều bước đột phá mạnh mẽ và tạo chuyển biến trong công tác cán bộ và tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, thể chế, nâng cao năng lực của ngành.

Đến nay, cả nước đã có 75% số xã có lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, góp phần thực hiện “phương châm 4 tại chỗ” được nhanh chóng, hiệu quả.

Khi thiên tai xảy ra, Tổng cục đôn đốc, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sau thiên tai của địa phương. Tổng hợp thiệt hại, báo cáo Bộ NN-PTNT trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 980 tỷ đồng. Nhờ đó, công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai được triển khai tích cực, kịp thời.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho các lãnh đạo của Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đê luôn giữ được nề nếp và phát triển, nhất là năm 2019. Hệ thống camera, theo dõi mực nước tự động tại các vị trí trọng điểm được bổ sung, đảm bảo hoạt động liên tục phục vụ giám sát, theo dõi, ứng phó hộ đê được nhanh chóng.

Tuy nhiên, ông Hoài cũng đánh giá, việc theo dõi giám sát, phân tích diễn biến thiên tai và các yếu tố rủi ro còn nhiều hạn chế, nhất là đối với lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên phạm vi rộng, siêu bão. Công trình phòng chống thiên tai còn nhiều trọng điểm xung yếu, nguy cơ rủi ro cao.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đã ra mắt Câu lạc bộ Phóng viên với công tác phòng chống tiên tai với hơn 50 thành viên tham gia.

Ra mắt các thành viên trong Ban Quản trị Câu lạc bộ Phóng viên phòng, chống thiên tai.

Ông Trần Quang Hoài cho biết, các thành viên trong Câu lạc bộ chính là lực lượng xung kích, nhằm chuyển tải các thông tin về lĩnh vực phòng, chống thiên tai nhanh nhất, chính xác nhất để đông đảo công chúng biết tới, chủ động ứng phó để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Đồng thời nhấn mạnh, xu hướng thiên tai ngày càng khốc liệt và khó lường. Chưa bao giờ hoa sữa và hoa bằng lăng nở trong tháng 5 như năm nay. Đó là điều rất bất bình thường. Trong một năm có tới 33 nước trên thế giới bị dịch tả lợn châu Phi, 44 quốc gia cùng bùng phát sâu keo mùa thu.

Thượng nguồn sông Mê Kông thiếu hụt khoảng 60% lượng nước so với trung bình nhiều năm vì không có mưa. Do đó, Chính phủ rất coi trọng công tác phòng, chống thiên tai.

Trong bối cảnh đó, Tổng cục Phòng, chống thiên tai tuy mới ra đời nhưng “vừa chạy vừa xếp hàng”, xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức, vừa hoàn thành nhiệm vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai, vừa hoàn thành nhiệm vụ đối với các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất