| Hotline: 0983.970.780

Tiếp nhận cá thể khỉ mốc quý hiếm để chăm sóc, thả về tự nhiên

Thứ Hai 17/10/2022 , 15:29 (GMT+7)

LÀO CAI Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận nhiều động vật hoang dã về chăm sóc, cứu hộ kể từ đầu tháng 10/2022 tới nay.

Cá thể khỉ mốc được đưa vào chuồng theo dõi, chăm sóc. Ảnh: T.L

Cá thể khỉ mốc được đưa vào chuồng theo dõi, chăm sóc. Ảnh: T.L

Cụ thể, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thành phố Lào Cai tiếp nhận cá thể khỉ mốc (Macaca assamensis) từ hộ gia đình bà Hà Thị Sự (phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai) bàn giao, hiến tặng.

Cá thể khỉ mốc này có giới tính đực, trọng lượng cơ thể khoảng 4kg, khỏe mạnh, vận động bình thường, không bị thương tích. Sau khi tiếp nhận, cá thể khỉ mốc đã được di chuyển về Trung tâm để chăm sóc, theo dõi và phục hồi các tập tính hoang dã của loài, trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Khỉ mốc là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ.

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận 2 cá thể trăn đất từ Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên. Ảnh: T.L.

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận 2 cá thể trăn đất từ Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên. Ảnh: T.L.

Ngoài ra, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên đã tiến hành tiếp nhận 2 cá thể trăn đất (Python molurut) từ Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên (Yên Bái) về chăm sóc, cứu hộ.

2 cá thể trăn đất là tang vật trong vụ việc một gia đình tại thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng (huyện Trấn Yên, Yên Bái) nuôi nhốt trái phép. Sau khi phát hiện, Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên đã phối hợp với UBND và Công an xã Bảo Hưng tuyên truyền, vận động gia đình bàn giao lại cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

2 cá thể trăn đất có tổng trọng lượng khoảng 9kg, khỏe mạnh, vận động tốt, đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ.

Sau khi tiếp nhận, 2 cá thể trăn đất được đưa về Trung tâm để thực hiện chăm sóc theo đúng quy trình cứu hộ và sớm tái thả trở lại môi trường tự nhiên.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên đã thực hiện tiếp nhận 22 vụ với 59 cá thể thuộc 15 loài, tỷ lệ cứu hộ thành công đạt 96,6%.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm