| Hotline: 0983.970.780

Tổng số du khách tới Việt Nam

Thứ Hai 31/05/2010 , 10:46 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay có bao nhiêu lượt khách du lịch đến Việt Nam và khách nước nào đến nhiều nhất?

* Từ đầu năm đến nay có bao nhiêu lượt khách du lịch đến Việt Nam và khách nước nào đến nhiều nhất?

Nguyễn Duy Lượng, Nha Trang, Khánh Hòa

Trong 4 tháng đầu năm 2010 có khoảng 1.793.200 lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước. Không phải tất cả là khách du lịch. Khách du lịch, nghỉ dưỡng chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 1.127.000 lượt người (tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước).

Số đến vì công việc là khoảng 357.600 lượt người (tăng 60,4%). Số về nước thăm thân nhân là 215.000 lượt người (tăng 6,5%). Khách đến bằng máy bay là 1.455.100 (tăng 29,8%). Đến bằng đường biển là 16.000 (giảm 36,4%). Đến bằng đường bộ là khoảng 322.100, tăng 83,3%. Số khách đến từ Trung Quốc là đông nhất - khoảng 307.600, rồi đến Hàn Quốc - khoảng 178.100, Hoa Kỳ - khoảng 171.100, Nhật Bản - khoảng 148.900, Đài Loan (TQ) - khoảng 118.100, Australia - 103.800, Campuchia - 79.900, Pháp - 78.200, Thái Lan - 71.300, Malaysia - 60.000...

* Xin cho biết dân số nước ta hiện nay và tỷ lệ nam nữ, tuổi thọ trung bình, tỷ lệ thành thị nông thôn?

Vũ Kim Ngân, Trà Ôn, Vĩnh Long

Tôi chỉ có số lệu từ cuộc điều tra dân số năm 2009. Theo kết quả này thì tính đến 1/4/2009 nước ta có dân số là 85,789 triệu người, đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á và thứ 14 trong các nước trên thế giới. Trung bình trong 10 năm gần đây dân số nước ta mỗi năm tăng thêm 1 triệu người. Tỷ số nam nữ từ 1999-2009 là 98,1 nam/100 nữ. Cả nước hiện có 5 thành phố trực thuộc trung ương, 44 thành phố trực thuộc tỉnh, 47 thị xã và 617 thị trấn. Dân số thành thị là 25,4 triệu người, chiếm 29,6% dân số. Dân số nông thôn là 60,4 triệu người, chiếm 70,4% dân số. Tỷ lệ dân số thành thị của Việt Nam thấp hơn tỷ lệ 45% của khu vực Đông Nam Á, thấp hơn tỷ lệ 42% của Châu Á và thấp hơn tỷ lệ 49% của thế giới.

* Hiện nay nước ta có bao nhiêu Trường Đại học, Cao đẳng, có bao nhiêu sinh viên, bao nhiêu giáo sư, phó giáo sư?

Bùi Kiều Loan, Tân Phước, Tiền Giang

Tính đến hết tháng 9/2009 cả nước có 412 trường Đại học và Cao đẳng, gồm 181 trường Đại học và 231 trường Cao đẳng. Trong đó có 335 trường công lập và 77 trường tư thục. Chỉ có Đăk Nông là tỉnh duy nhất chưa có trường đại học, cao đẳng. Năm học 2009-2010 ước tính cả nước có 1,3 triệu sinh viên đại học và 530 nghìn sinh viên cao đẳng, đạt tiêu chuẩn 200 sinh viên/1 vạn dân. Số học sinh phổ thông trong cả nước là 14.970.481. Đáng tiếc là đầu năm học 2009-2010 có tới 26.788 học sinh bỏ học (bao gồm khoảng 3.000 HS tiểu học, 12.500 HS trung học cơ sở và 11.000 HS trung học phổ thông).

Tổng số GS, PGS được phong từ năm 2005 đến 2009 là 204 giáo sư và 1.809 phó giáo sư. Rất tiếc tất cả thường đã cao niên, các GS hầu hết đã về hưu (!), các PGS cũng ở tuổi khá cao rồi. Ngoài ra còn có hiện tượng nhiều GS, PGS không tham gia giảng dạy ở Đại học (điều này không thấy ở nước ngoài), vì vậy có những trường Đại học, Cao đẳng chưa có nổi 1 GS hay PGS nào (!).

Hiện nay có tới 13.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Mỹ, đứng thứ 8 trong số các nước có nhiều sinh viên nhất theo học ở Mỹ (Ấn Độ - 103.000, Trung Quốc - 98.510, Hàn Quốc - 75.065, Canada - 29.797, Nhật Bản - 29.264, Đài Loan - 28.000, Mexico - 15.000).

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm