| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Trao chứng chỉ Đào tạo nghề trồng rau thủy canh

Thứ Sáu 16/08/2019 , 11:05 (GMT+7)

Trạm Trình diễn và Dạy nghề Nông nghiệp (Trung tâm Khuyến nông TP.HCM) phối hợp với UBND phường Long Trường, Quận 9 đã mở lớp dạy nghề Canh tác rau công nghệ cao (thủy canh) cho nông dân.

Sau thời gian triển khai lớp học (với nội dung gồm 30 giờ lý thuyết và 70 giờ thực hành), đến nay Trung tâm Khuyến nông TP.HCM đã trao Chứng chỉ Đào tạo nghề cho 20 học viên hoàn thành tốt nội dung khóa học. Trong đó, có 4 học viên thuộc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tuấn Ngọc và 16 học viên là nông dân của phường Long Trường.

Theo ông Võ Ngọc Đẹp, PGĐ Trung tâm Khuyến nông TP.HCM, để tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ học viên thực hiện nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao như nội dung lớp học đã hướng dẫn, lãnh đạo địa phương và Hợp tác xã Tuấn Ngọc cần tạo điều kiện tốt nhất giúp học viên phát triển ngành nghề, thông qua việc kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân có điều kiện vững chắc để phát triển nghề nông nghiệp đô thị.

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 3] Thời cơ cho vùng nắng gió

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành chiến lược phát triển chăn nuôi nói chung, yến nói riêng đến 2030 tầm nhìn 2045, mở ra cơ hội phát triển nghề yến vùng nắng gió này.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.