| Hotline: 0983.970.780

Triều cường uy hiếp dân xóm Lăng

Thứ Tư 18/03/2015 , 06:18 (GMT+7)

Vài năm trở lại đây, triều cường liên tục uy hiếp 23 hộ dân xóm Lăng, thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

 Trong đó đã có 4 nhà bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng đến nay vẫn chưa được di dời đến nơi ở mới.

Theo người dân địa phương, trước Tết Nguyên đán, một đợt triều cường kèm theo sóng lớn từ cửa Đà Nông tràn vào, đánh sập hoàn toàn ngôi nhà cấp 4, diện tích hơn 50m2 của gia đình ông Lê Cớ (83 tuổi), uy hiếp trực tiếp 3 ngôi nhà khác kề bên.

“Hiện mép nước đã ăn sâu vào đất nhà tôi hơn 15m, phủ luôn 1 giếng đào. Đợt triều cường trước Tết Nguyên đán đã đánh sập gần như hoàn toàn và “treo” ngôi nhà lên cao gần 2m. Từ đó đến nay, hai vợ chồng tôi phải ở nhờ, sống nương tựa vào Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Nông thuộc Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam”, ông Lê Cớ cho biết.

Cùng thời điểm trên, gió lớn, nước biển tràn vào khu dân cư xóm Lăng, làm sập ngôi nhà diện tích 60m2 của ông Đào Nhận (86 tuổi, thuộc diện hộ nghèo), khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Theo ông Nhận, cửa Đà Nông được khơi thông, tàu thuyền của ngư dân huyện Đông Hòa ra vào thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên, đến mùa biển động, triều cường và sóng biển xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục nạo vét mở rộng cửa Đà Diễn, Nhà nước cần xây kè bảo vệ khu dân cư xóm Lăng, Trạm Kiểm soát Biên phòng và cảng cá Phú Lạc.

Hiện đê bao cát chắn sóng dài hàng chục mét bảo vệ xóm Lăng, do bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và nhân dân đào đắp đã bị đánh sập hoàn toàn. Nhiều gốc cây lớn bị tróc gốc ngã đổ, đất thổ cư, nhà cửa của người dân bị xâm thực nặng.

Ngoài hộ ông Cớ và ông Nhận, nhà của anh Trần Thanh Lập (SN 1983, 4 khẩu) và Nguyễn Văn Thành (SN 1982, có 4 nhân khẩu) cũng nằm trong vùng triều cường uy hiếp, có thể bị đánh sập bất cứ lúc nào.

Theo ông Đinh Thuận, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Nam, từ trước đến nay, mỗi khi có triều cường, lực lượng của chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng phải liên tục ứng trực, đắp đê bao cát chắn sóng bảo vệ khu dân cư, tổng chi phí gần 60 triệu đồng.

 Hiện có 4 hộ (13 khẩu) bị ảnh hưởng trực tiếp bởi triều cường, trong đó hộ ông Đào Nhận được đưa vào diện xóa nhà ở tạm. 3 hộ còn lại, xã đã có tờ trình gửi UBND huyện từ cuối tháng 12/2014, đề nghị sớm đưa vào khu tái định cư Phú Lạc ổn định cuộc sống.

Đồng thời khẩn trương xây kè chắn sóng, nếu không khu dân cư xóm Lăng sẽ tiếp tục bị triều cường uy hiếp, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm