Trong bài phát biểu tại căn cứ quân sự ở Hawaii, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói các hành động của Trung Quốc khiến các nước ở châu Á - Thái Bình Dương thêm đoàn kết và gia tăng sự cần thiết có mặt của Mỹ trong khu vực.
Ông Carter tuyên bố, Mỹ vẫn sẽ là yếu tố an ninh chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói: “Hành động của Trung Quốc đã đưa các quốc gia trong khu vực xích lại gần nhau theo một cách thức mới”.
Carter cho rằng việc Trung Quốc gây hấn đã ‘vượt ra khỏi’ chuẩn mực quốc tế và sự đồng thuận trong khu vực, ủng hộ việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại bằng phương án không ép buộc.
“Họ đã làm gia tăng nhu cầu xuất hiện của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ đáp ứng”, Bộ trưởng Carter khẳng định. Ông đồng thời cảnh báo Bắc Kinh không được phép quân sự hóa Biển Đông, bắt đầu từ việc thực hiện các hành vi cải tạo trái phép.
Ông Carter khẳng định Mỹ sẽ sử dụng quyền của mình nhằm thực hiện các hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương bất chấp các hành động của Trung Quốc.
Bộ trưởng nói: “Mỹ sẽ cho máy bay, tàu thủy đến hoạt động ở bất cứ khu vực nào mà luật pháp quốc tế cho phép, như những gì chúng tôi đã làm trên thế giới”.
Trước đó, Về phía Mỹ, Bộ Ngoại giao của họ đã bày tỏ lo ngại về tuyên bố phi lý của Trung Quốc về 'đường lưỡi bò' chiếm đến 80% diện tích Biển Đông, gây ảnh hưởng tới vùng lãnh thổ trên biển của các quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines.