| Hotline: 0983.970.780

Trường British University Vietnam lên kế hoạch phát triển bền vững tại Việt Nam

Thứ Ba 27/09/2016 , 15:19 (GMT+7)

Sáng 27/9/2016, trường ĐH Anh quốc Việt Nam (British University Vietnam – BUV) đã có cuộc gặp gỡ báo chí để giới thiệu kế hoạch phát triển bền vững tại Việt Nam.

Được thành lập tại Việt Nam năm 2009, BUV luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục bậc ĐH chuẩn quốc tế và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Với 4 khóa đào tạo (thời hạn 3 năm), BUV lien tục đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%; sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp hoặc theo học bậc cao hơn tại nước ngoài.

Chia sẻ thông tin với báo chí, ông Graeme Davies – Hiệu trưởng BUV cho biết, ngoài cơ sở Bà Triệu đã đón 7 thế hệ sinh viên, cơ sở Ecopark (Hưng Yên) của BUV hiện đang trong giai đoạn thi công các hạng mục chính, tiến tới đi vào hoạt động cuối năm 2017. Với vốn đầu tư lên tới 70 triệu USD, cơ sở Ecopark hứa hẹn mang đến môi trường học tập và nghiên cứu bậc ĐH hiện đại và chất lượng cao chuẩn Anh quốc đầu tiên cho 7.000 sinh viên Việt Nam và quốc tế trong tương lai.

“Ở Anh có câu ngạn ngữ: Thành Rome không thể xây trong một ngày. Chúng tôi luôn phấn đấu cho sinh viên cơ sở vật chất một cách tốt nhất, mong muốn mang đến cho sinh viên trong tương lai những điều kiện tốt nhất có thể”, ông Chris Jefery – GĐ học vụ BUV nói.

BUV được ĐSQ Anh tại Việt Nam vinh danh là mô hình hợp tác thành công giữa Anh và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục bậc ĐH. Trong 4 năm liên tiếp, BUV nhận giải thưởng Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh uy tín do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức vì những thành tựu và đóng góp tích cực cho giáo dục bậc ĐH tại Việt Nam.

Cũng trong ngày 27/9, BUV đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho các sinh viên khóa thứ 4 ra trường.

 

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.