| Hotline: 0983.970.780

Trường VIP vẫn lo mất an toàn thực phẩm

Thứ Sáu 18/12/2015 , 07:15 (GMT+7)

Dù áp dụng chế độ tiền ăn lên đến 60.000đ/ngày/bé (cao hơn gấp đôi so với các trường mầm non khác trên địa bàn), thế nhưng Trường Mầm non Blusky (phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATTP.

Thực hiện Quyết định số 1226/SGDĐT-GDMN ngày 9/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Nghệ An về việc “Kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) ngoài công lập và thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ tại thành phố Vinh”, đoàn kiểm tra đã tiến hành khảo sát 4 cơ sở GDMN ngoài công lập.

Cụ thể kiểm tra 2 trường mầm non và 2 nhóm lớp độc lập trên địa bàn TP Vinh đã phát hiện hàng loạt vấn đề tồn tại, trong đó mối lo hàng đầu chính là tình trạng VSATTP.

Bị nhắc đến nhiều nhất trong đợt kiểm tra lần này là trường mầm non Blusky (đóng tại phường Lê Lợi). Mặc dù được xem là địa chỉ “VIP” trong mắt nhiều bậc phụ huynh, thế nhưng trong quá trình hoạt động, trường Blusky lại bộc lộ nhiều sai sót.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trường mầm non Blusky chưa tuân thủ theo đúng hướng dẫn mà Bộ GD-ĐT đã đặt ra, việc phối hợp với hội phụ huynh trong xây dựng thực đơn bữa ăn, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức bán trú cho trẻ chưa chặt chẽ và thiếu minh bạch.

Mặc dù áp dụng thu tiền ăn ở mức cao (60.000đ/ngày/bé) nhưng chế độ nuôi dưỡng trẻ tại đây còn tồn tại quá nhiều bất cập: Hồ sơ hợp đồng mua bán thực phẩm thiếu giấy chứng nhận kinh doanh của chủ hộ, thiếu bảng kê tên và đơn giá của các mặt hàng.

Thực đơn hàng ngày còn đơn điệu, các mặt hàng thực phẩm chưa đa dạng, không thể hiện được tiền ăn trong ngày của trẻ.

Nghiêm trọng hơn, nhà trường thường xuyên sử dụng thực phẩm không tươi sống (đùi gà công nghiệp đông lạnh) áp dụng trong các bữa ăn; quá trình chế biến thức ăn chưa đảm bảo (nấu sẵn từ ngày hôm trước)...

Điều này hoàn toàn trái ngược với những thông tin hoành tráng được đăng tải trên website (http://www.bsa.edu.vn/) chính thức của nhà trường.

11-56-06_2
Số lượng gà đông lạnh phát hiện vừa qua (ảnh do Đoàn kiểm tra cung cấp)

Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện trên địa bàn TP Vinh vẫn còn 25 nhóm trẻ chưa được cấp phép hoạt động, tập trung nhiều ở các phường Hưng Dũng, Cửa Nam, Đội Cung... Nhiều nhóm lớp bố trí giáo viên chưa có băng cấp sư phạm mầm non, cơ sở vật chất chưa đảm bảo.

Việc làm “treo đầu dê bán thịt chó” nói trên khiến các bậc làm cha, làm mẹ có con em theo học tại trường hết sức hoang mang. Một phụ huynh (giấu tên) bức xúc cho biết: “Mỗi tháng chúng tôi phải đóng tiền học phí cho con gần 5 triệu đồng, trong đó riêng tiền ăn là 60.000đ/ngày, với chi phí như thế này các cháu phải được chăm lo đến nơi đến chốn chứ không phải ngày ngày sử dụng thực phẩm đông lạnh.

Nhất thiết các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý thích đáng, có như thế sức khỏe của trẻ mới được đảm bảo”.

Chưa dừng lại ở đó, mặc dù quy định sử dụng phần mềm Nutrikids (phần mềm dinh dưỡng cho trẻ em) đã được áp dụng rộng rãi từ nhiều năm nay, nhưng tại thời điểm kiểm tra, trường mầm non Bluesky vẫn chưa sử dụng phần mềm này để tính toán khẩu phần ăn.

Giải trình với đoàn kiểm tra, Ban giám hiệu trường mầm non Bluesky chống chế, việc thay đổi kế toán thường xuyên là nguyên nhân khiến họ chưa kịp hướng dẫn cho nhân viên sử dụng phần mềm.

Còn về việc sử dụng thực phẩm gà đông lạnh, trường cho rằng đã thống nhất với phụ huynh mua tại siêu thị từ trước đó. Thế nhưng nhà trường lại không xuất trình được hóa đơn mua bán các mặt hàng liên quan.

Liên quan đến những sai phạm của trường Blusky, Sở GD- ĐT Nghệ An yêu cầu đơn vị công khai sử dụng hết tiền ăn của trẻ trong một ngày để đảm bảo tính minh bạch, kịp thời.

Các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo các cơ sở GDMN bao gồm trường Blusky và Phương Đông, nhanh chóng khắc phục các hạn chế, tồn tại, phải báo cáo về Sở GD- ĐT.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm