| Hotline: 0983.970.780

Tự chữa bệnh tự kỷ

Thứ Hai 26/03/2012 , 10:51 (GMT+7)

Điều kiện nhà cháu rất khó khăn để có thể đưa con cháu lên Hà Nội điều trị dài ngày. Xin cho cháu hỏi bệnh tự kỷ có thể tự khỏi được không ạ?

Ảnh minh họa
* Cháu có đứa con trai 4 tuổi, có những biểu hiện rất giống bệnh tự kỷ. Nhưng điều kiện nhà cháu rất khó khăn để có thể đưa con cháu lên Hà Nội điều trị dài ngày. Xin cho cháu hỏi bệnh tự kỷ có thể tự khỏi được không ạ?

Nguyễn Văn Mẫn, Tiên Du, Bắc Ninh

Theo một số các nhà khoa học Hoa Kỳ thì có thể tự điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ theo các bước sau đây:

1. Điều chỉnh cách ăn uống làm lành các vết thương ở ruột.

2. Sau đó bồi bổ các vitamin, khoáng chất và can thiệp sinh hoá giúp lấy ra khỏi cơ thể các độc tố.

3. Khi các chất độc được loại bỏ, rối loạn đường ruột được cải thiện thì các tế bào não dần dần được phục hồi.

4. Kèm sau đó là một số chương trình can thiệp giúp trẻ theo kịp các bạn cùng lứa. Theo những cuộc thử nghiệm điều trị trên hàng ngàn trẻ bị tự kỷ thì kết quả rất rõ rệt, những trẻ này tiến bộ từng ngày. Nhiều người đã cho rằng: "Nguồn gốc của bệnh tự kỉ xuất phát từ hệ tiêu hóa".

Phần lớn các bác sĩ khác lại nhận định rằng: Mỗi một trẻ mắc bệnh tự kỷ sẽ có các biểu hiện khác nhau, chính vì thế không có phương pháp điều trị chuẩn cho tất cả các trường hợp. Các bậc cha mẹ nên lựa chọn những phương pháp điều trị sau đây để áp dụng phù hợp cho con mình.  

- Phương pháp y học: Thuốc có tác dụng kiểm soát đựơc những biểu hiện của bệnh. Việc cung cấp đầy đủ các vitamin cần thiết cũng như cân bằng chế độ ăn sẽ giúp trẻ giảm được các chấn động ở hệ thống thần kinh. Bên cạnh đó các thuốc chống suy nhược và thuốc bổ thần kinh cũng giúp trẻ ổn định hơn.  

- Liệu pháp giao tiếp: Liệu pháp về giao tiếp sẽ giúp trẻ có những sáng tạo trong việc sử dụng ngôn ngữ, hạn chế giao tiếp bằng những hình thức phi ngôn ngữ khác. Khuyến khích và động viên trẻ giao tiếp sẽ giúp trẻ tương tác được với xã hội, vượt qua những rào cản về tình cảm, tâm lý trong giao tiếp. Những câu chuyện về xã hội sẽ giúp trẻ hiểu được những sự việc đang diễn ra ngoài xã hội, phát triển cảm nhận, cảm giác và bộc lộ ý kiến của mình. Điều này cho thấy các bậc cha mẹ khi có trẻ bị tự kỷ nên dành nhiều thời gian và kiên nhẫn nói chuyện với con. Khi cha mẹ gần gũi, trò chuyện, trẻ sẽ quên và mất dần suy nghĩ ngại ngùng sợ sệt trong giao tiếp.  

- Liệu pháp hành vi: Liệu pháp hành vi giúp giảm các hành động bắt chước, những hành vi không phù hợp hoặc gây gổ ở trẻ. Liệu pháp này được áp dụng dựa trên niềm tin rằng sẽ phá vỡ một vài thói quen nào đó bằng cách xây dựng những thói quen mới. Cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ xử lí một vài hành vi điển hình nào đó, thường xuyên động viên và khen thưởng mỗi khi chúng có những biểu hiện tốt. 

Điều trị bệnh ở những trẻ được chẩn đoán là mắc bệnh tự kỷ là một việc khó khăn. Mặc dù khó có thể chữa khỏi, nhưng phát hiện sớm bệnh và có những can thiệp hữu dụng có thể giúp trẻ tự kỷ phát triển chức năng tốt hơn và cải thiện được cuộc sống của chúng. 

 * Ai là người đầu tiên khám phá ra Châu Đại dương?

Nguyễn Trọng Huấn, Bù Đăng, Bình Phước

Châu Đại dương rộng đến 8 538 716 km2 , bao gồm 35,67 triệu dân thuộc 14 quốc gia (lớn nhất là Australia và New Zealand) và 25 lãnh thổ phụ thuộc. Năm 1642, thuyền trưởng Hà Lan Abel Tasman khám phá ra hòn đảo mà ngày nay gọi là Tasmainia và khám phá ra New Zealand, về sau ông còn khám phá ra bờ biển phía bắc của Australia. Năm 1770, thuyền trưởng Anh là James Cook khám phá tiếp được bờ biển phí đông của Australia và đặt tên là New South Wales. Ông đã tiếp cận được cảng Botany (nay là nơi gần Sydney. Năm 1788 thuộc địa Anh đầu tiên được thiết lập ở khu vực ấy và nay trở thành đô thị Sydney).

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm