| Hotline: 0983.970.780

Ứng dụng công nghệ thông tin chống khai thác IUU

Chủ Nhật 30/07/2023 , 15:01 (GMT+7)

Cà Mau là một trong những địa phương tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin về công tác quản lý, kiểm soát tàu cá qua 2 phần mềm quản lý liên thông.

Cùng với các tỉnh, thành ven biển trên cả nước, tỉnh Cà Mau đã và đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ thẻ vàng theo các khuyến nghị của EC. Ảnh: Trọng Linh.

Cùng với các tỉnh, thành ven biển trên cả nước, tỉnh Cà Mau đã và đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ thẻ vàng theo các khuyến nghị của EC. Ảnh: Trọng Linh.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 4 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) vào tháng 10 năm 2023, các tỉnh, thành ven biển trên cả nước đã và đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Đặc biệt là chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân của Việt Nam khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững.

Tỉnh Cà Mau được đánh giá là một trong bốn ngư trường trọng điểm cả nước, có trữ lượng hải sản lớn, phong phú về chủng loại. Những năm qua, nghề khai thác thủy sản trên biển, nhất là đánh bắt xa bờ ở Cà Mau phát triển rất mạnh.

Tỉnh hiện có hơn 4.100 tàu cá, với 1.515 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định, đạt tỷ lệ 100%. Nhờ làm tốt các giải pháp kiểm soát nên từ đầu năm đến nay, Cà Mau không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần đảm bảo thực hiện tốt các quy định chống khai thác IUU hiệu quả.

Ông Nguyễn Việt Triều, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau hướng dẫn quản lý tàu cá bằng công nghệ thông tin tại Cảng cá Sông Đốc (Trần Văn Thời). Ảnh: Trọng Linh.

Ông Nguyễn Việt Triều, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau hướng dẫn quản lý tàu cá bằng công nghệ thông tin tại Cảng cá Sông Đốc (Trần Văn Thời). Ảnh: Trọng Linh.

Thời gian qua, Cà Mau là một trong những địa phương tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, kiểm soát tàu cá của tỉnh thông qua 2 phần mềm quản lý liên thông kiểm soát tàu cá. Trong đó, có phần mềm ứng dụng bảng dữ liệu Excel Online trên nền tảng Google Sheets để các địa phương báo cáo, lưu trữ thông tin các tàu cá hết hạn đăng ký hay đăng kiểm, tàu cá mất tín hiệu kết nối từ 10 ngày trở lên, tàu cá nằm bờ,… Qua đó, tạo cơ sở dữ liệu để Ban Chỉ đạo IUU tỉnh, huyện kiểm tra, chỉ đạo khắc phục kịp thời các hạn chế.

Ông Nguyễn Việt Triều, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau, cho biết: “Chúng tôi đưa ra cơ sở dữ liệu hệ thống trên phần mềm. Theo đó, không cần báo cáo bằng giấy nữa mà nhập hồ sơ dữ liệu online. Sau đó tiếp nhận, kiểm tra đúng và đủ như hướng dẫn chưa, nếu chưa được, chúng tôi sẽ gửi lại để anh em đi bổ sung, khắc phục”.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau kiểm tra chống khai thác IUU trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Ảnh: Trọng Linh.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau kiểm tra chống khai thác IUU trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Ảnh: Trọng Linh.

Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh Cà Mau còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác chống khai thác IUU. Nhờ vậy, công tác quản lý tàu cá ra, vào cảng, kiểm soát sản lượng cá lên bến và các vấn đề khác có nhiều tiến bộ hơn so với trước.

Ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau chia sẻ: Công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật chống khai thác IUU được địa phương làm rất tốt thời gian qua. Đồng thời, Trung ương cũng rất quan tâm tới vấn đề này, Ban Chỉ đạo quốc gia đã cử các lực lượng chuyên môn phối hợp với địa phương. Đến thời điểm này, hầu hết người dân tham gia khai thác biển đã hiểu rõ quy định pháp luật của Việt Nam cũng như của nước ngoài như thế nào về vấn đề này.

“Có thể nói, đến thời điểm này, tỉnh Cà Mau thực hiện hiệu quả. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ duy trì thực hiện để không còn tình trạng tàu cá của Cà Mau khai thác ở vùng biển nước ngoài, góp phần giúp EC sớm rút "thẻ vàng" đối với nghề cá Việt Nam”, ông Vũ quyết tâm.

Xem thêm
Cà Mau: Cua chết bất thường trên diện rộng

Tình trạng cua chết xảy ra ở nhiều địa phương khiến chất lượng và sản lượng cua thương phẩm sụt giảm, nông dân lao đao.

Hải Phòng phát hiện hơn 100 tàu cá mất kết nối VMS trong 4 tháng

Những trường hợp tàu cá bị phát hiện mất kết nối, nếu không khắc phục kịp thời, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đều xử lý nghiêm.

Nghêu sạch vào nhà máy, ra siêu thị

Năm 2023, HTX thu hoạch nghêu thịt hơn 950 tấn, trong đó cung cấp nghêu sạch cho nhà máy đạt 120 tấn, tổng doanh thu gần 19 tỷ đồng.

Ruốc biển xuất hiện dày đặc, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày

QUẢNG NGÃI Sau vài giờ ra khơi đánh bắt, các tàu thuyền trở về với hàng tạ ruốc, mang lại thu nhập tiền triệu mỗi ngày cho ngư dân ở vùng biển Quảng Ngãi.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm