| Hotline: 0983.970.780

Ước vọng đầu năm

Thứ Năm 10/02/2011 , 09:06 (GMT+7)

Như thông lệ, những bạn đọc thân thiết của NNVN lại bày tỏ những ước vọng nhân dịp đầu năm mới.

Như thông lệ, những bạn đọc thân thiết của NNVN lại bày tỏ những ước vọng nhân dịp đầu năm mới. Người làm quản lý mong địa phương mình hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, người dân no ấm; doanh nhân thì ước một năm phát tài; người nông dân mong được mùa, được giá… Đó là những ước vọng hết sức giản dị và mỗi chúng ta hãy cầu chúc cho những ước vọng tốt đẹp đó thành hiện thực. 

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ: Phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra 

Tôi ước vọng trong năm mới 2011 Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ chung sức chung lòng, quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Năm 2011, Thành ủy, HĐND thành phố, UBND TP Cần Thơ xác định là năm “Trật tự, kỷ cương đô thị”. Đây là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII nhiệm kỳ (2011-2015).  

Để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011, TP Cần Thơ sẽ tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên cơ sở tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh và thực hiện công bằng xã hội; chấn chỉnh công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị, xây dựng thành phố sáng – xanh – sạch đẹp; đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

Ông Nguyễn Văn Ký, TGĐ Cty Agifish (An Giang): Nông dân và DN cùng chia sẻ 

Đầu năm giá cá tra đã lên 24.000 đ/kg, tuy nhiên việc nuôi cá tra vẫn còn trầm lắng. 2011 dự báo sẽ có nhiều thách thức trong việc chế biến xuất khẩu cá tra do thiếu nguồn nguyên liệu. Đối với Cty vùng nguyên liệu mới đảm bảo được khoảng 30%, còn lại phụ thuộc vào các vùng nuôi liên kết từ nông dân. Năm 2011, Cty đặt chất lượng lên hàng đầu chứ không chạy theo số lượng, có như vậy mới đứng vững được trên thị trường. Để ổn định thị trường xuất khẩu, những lô hàng của Cty đưa ra đều mang giá trị cao. Năm qua, Cty xuất khẩu được trên 60 triệu USD, chủ yếu sang Châu Âu, Mỹ và một số nước Châu Á. 

Mong muốn của tôi là Nhà nước không cần can thiệp sâu vào chuyện kinh doanh của DN. Đối với giá sàn xuất khẩu sẽ qui về giá nuôi, không phải lấy giá nuôi cộng tất cả chi phí mà tính cho giá thành sản xuất. Mong bà con nông dân và DN cùng nhau chia sẻ.  

Ông Mai Anh Nhịn,  GĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang: Mong tiếp tục đầu tư cho "tam nông"

Điều đầu tiên tôi mong ước trong năm mới này là giá cả đầu vào và đầu ra của ngành nông nghiệp luôn giữ được ổn định. Giá cả các mặt hàng phân bón, thuốc BVTV, xăng dầu luôn duy trì ở mức vừa phải, giá các mặt hàng nông sản ổn định, đảm bảo cho nông dân luôn có lãi từ 30% trở lên như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Có như vậy người nông dân mới yên tâm, mạnh dạn đầu tư sản xuất và đạt được hiệu quả cao. Thứ hai là mong Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư mạnh hơn nữa cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như nội dung Nghị quyết 26 khóa X đã đề ra. Và cuối cùng là mong sao thời tiết luôn được mưa thuận gió hòa, không có thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại nặng cho sản xuất của nông dân.  

Ông Huỳnh Văn Hưng (ấp Định Thành, xã Định Môn, Thới Lai, Cần Thơ): Lúa ĐX vụ này được giá 

Ước nguyện đầu năm của nông dân chúng tôi là cầu cho vụ lúa ĐX sắp thu hoạch trúng mùa, được giá. Hiện nay, lúa ĐX ngoài đồng đang cong trái me, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là thu hoạch. Nếu lúa đầu vụ được giá ở mức trên 5.000 đồng/kg thì lãi khoảng 2,5 triệu đồng/công, đã trừ hết các khoản chi phí, còn dưới 4.000 đồng/kg là lỗ. Nhìn trà lúa ĐX năm nay khá trúng, ít sâu bệnh. Trúng lúa vụ này gia đình chúng tôi sẽ xây căn nhà tường. Cầu mong trúng mùa cũng mong bộ mặt nông thôn thay đổi. Bà con chúng tôi sẵn sàng cùng với Nhà nước làm đường bê tông để đi lại dễ dàng hơn. Đường xá đi lại thuận lợi thì nông thôn mới phát triển được.

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định: 

Bình Định là tỉnh nằm trong khu vực Duyên hải miền Trung, là địa phương thường xuyên bị thiên tai bão lũ gây thiệt hại nặng nề làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, hơn 70% dân số của Bình Định sống ở vùng nông thôn, lấy nghề nông làm kế sinh nhai chính. Trong những năm qua, hết hạn hán đến bão lũ đã liên hoàn gây thất bát cho những vụ mùa ở Bình Định, khiến đời sống nông dân luôn đối mặt với long đong. 

Năm nay, theo dự báo trong bối cảnh biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết ở Bình Định sẽ càng bất thường ảnh hưởng cực lớn đến sản xuất. Là người đứng mũi chịu sào của ngành, tôi cầu mong cho ngành nông nghiệp Bình Định có 1 năm phát triển bền vững trên tất cả mọi lĩnh vực, sản phẩm ngày càng tăng trưởng, giá cả đầu vào lẫn đầu ra được ổn định để đời sống người nông dân được sung túc. Muốn được vậy, ngay từ bây giờ chúng tôi đã đề ra những giải pháp phòng tránh thiên tai. Tuy nhiên, muốn thực hiện được điều này Bình Định còn nhiều cái thiếu, nhất là trong việc phòng chống mưa lũ, bởi nhiều công trình thủy lợi đã xuống cấp nặng nề nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Thêm nữa, phương tiện dự báo khí tượng thủy văn ở địa phương còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong khi đây là “chỗ tựa” chính trong lĩnh vực SX của bà con nông dân.

Bên cạnh đó, tôi cũng ước sao bà con nông dân nâng cao ý thức, hợp tác chặt chẽ với ngành trong việc tuân thủ những chỉ đạo về phòng chống lụt bão, lịch thời vụ SXNN và nuôi trồng thủy sản, tiêm phòng cho gia súc gia cầm và phòng chống cháy rừng để giảm được thiệt hại, nâng cao hiệu quả SX. Thực hiện được như vậy thì trong năm 2011 này ngành nông nghiệp Bình Định mới có thể hoàn thành được kế hoạch đạt 6,5% GDP trong bối cảnh mọi mặt SX của ngành nông nghiệp sẽ bị thời tiết bất thường uy hiếp.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm