| Hotline: 0983.970.780

Xây công viên nghĩa trang, Vĩnh Phúc lùi một tiến hai?

Thứ Tư 22/02/2017 , 09:20 (GMT+7)

Trước phản ứng trái chiều về việc xây công viên nghĩa trang tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, vừa qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy dừng triển khai...

16-03-12_cong-vien-nghi-trng-1
 

Trước phản ứng trái chiều về việc xây công viên nghĩa trang tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, vừa qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy dừng triển khai 2 khu nghĩa trang tập trung theo quy hoạch XD đô thị Vĩnh Phúc để hoàn thiện quy hoạch XD nghĩa trang của tỉnh…
 

Nhân dân chưa đồng thuận

Giải trình về nội dung này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch xây dựng vùng của tỉnh từ năm 2012 đã xác định 2 vị trí xây dựng nghĩa trang tập trung tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên và xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo với quy mô mỗi khu khoảng 100 ha.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định việc xây dựng khu nghĩa trang tập trung là cần thiết để phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân, hạn chế ô nhiễm môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên do thực tế ở Vĩnh Phúc người dân sống theo tập quán, chưa có những nhận thức tích cực đối với việc xây nghĩa trang tập trung nên không đồng thuận để tỉnh bố trí nghĩa trang tập trung hay khu xử lý chất thải tập trung về địa phương mình. Nên chủ trương xây nghĩa trang ở xã Bồ Lý đang gặp trở ngại từ phía nhân dân.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tạm dừng chủ trương nghiên cứu triển khai lập quy hoạch xây dựng 2 nghĩa trang tập trung tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Nhưng vẫn trên cơ sở quy hoạch xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng phê duyệt, UBND tỉnh tiếp tục giao cho Sở Xây dựng hoàn thiện quy hoạch xây dựng nghĩa trang vùng, tỉnh đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ triển khai các nội dung tiếp theo.
 

Hài hòa

Việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản xin tạm dừng triển khai 2 dự án xây công viên nghĩa trang đã thể hiện sự cầu thị của lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân. Mặc dù, quy hoạch nghĩa trang là cần thiết nhưng không người dân địa phương nào lại mong muốn có một công viên nghĩa trang rộng lớn án ngay nơi gia đình mình sinh sống. Đây là vấn đề liên quan đến phong tục, tập quán và cả tâm linh…

Vì vậy việc xây nghĩa trang không phải cứ đơn giản là lập quy hoạch và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư mà cần phải quan tâm giải quyết tối đa những nguyện vọng chính đáng của nhân dân sở tại.

Bởi suy cho cùng, nếu không phải ở xã Bồ Lý hay xã Trung Mỹ thì đối với bất cứ địa phương nào có quy hoạch nghĩa trang nhân dân nơi đây bỗng dưng sẽ phải chịu thiệt thòi hơn và cũng sẽ có những phản kháng tương tự. Nếu xây dựng nghĩa trang ở đây, tỉnh hưởng lợi vì làm tốt vai trò quản lý, nhân dân trong tỉnh nói chung cũng hưởng lợi khi nhu cầu thiết yếu được phục vụ, doanh nghiệp được hưởng lợi vì đầu tư có hiệu quả nhưng còn nhân dân sở tại sẽ được gì?

Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện những thủ tục pháp lý cần thiết tỉnh Vĩnh Phúc cần phải có giải pháp chính sách để cho nhân dân địa phương thấy được những cái lợi của các hộ dân trong vùng. Như tạo điều kiện để người dân kinh doanh dịch vụ hay dành riêng một khu nghĩa trang cho cư dân địa phương không thu phí… Khi lợi ích các bên được hài hòa thì sự phản kháng cuối cùng cũng sẽ tự triệt tiêu. Có thể thấy, quyết định tạm dừng dự án, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm lùi một bước nhưng tỉnh sẽ làm thế nào để tiến lên mới là câu chuyện được đón đợi.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xuất khẩu nông sản 4 tháng đạt hơn 19 tỷ USD

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, do có sự chuẩn bị, dự báo chính xác nên 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 19 tỷ USD (tăng hơn 23%).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.