| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng vùng nuôi thủy sản VietGAP

Thứ Sáu 21/11/2014 , 08:12 (GMT+7)

Thời gian qua có quá nhiều tiêu chuẩn thủy sản, nhưng lại không công nhận lẫn nhau, khiến cho cả DN chế biến và người nuôi thủy sản phải mất nhiều thời gian, chi phí cho việc kiểm tra, đánh giá.

Ngày 19/11, tại Sóc Trăng, gần 100 đại biểu đại diện Sở NN-PTNT, Chi cục Nuôi trồng thủy sản các tỉnh Nam Trung bộ, ĐBSCL và các DN, chủ trang trại nuôi thủy sản tham dự hội thảo "Ứng dụng VietGAP trong phát triển nuôi thủy sản bền vững tại Việt Nam" do Hội Nghề cá Việt Nam, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển & phát triển cộng đồng (MCD), Tổ chức Oxfam Novib phối hợp tổ chức.

Sau khi cập nhật các quy định áp dụng VietGAP trong nuôi thủy sản, có nhiều ý kiến tham luận về hiện trạng ứng dụng và tiềm lực VietGAP, liên kết với các chứng nhận khác; tương đồng giữa VietGAP và BAP - Giải pháp công nhận lẫn nhau; vai trò của tổ chức và thành phần kinh tế trong thúc đẩy áp dụng chứng nhận trong nuôi thủy sản…

TS. Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam: “Chúng ta thực hiện nuôi thủy sản VietGAP là để khẳng định với các nước về chất lượng và tạo dựng niềm tin về hàng thủy sản Việt Nam. Do đó, việc áp dụng VietGAP cần có sự tham gia của DN để gắn kết với người nuôi trong chuỗi giá trị.
Muốn duy trì được VietGAP hay các tiêu chuẩn khác phải tổ chức lại SX để phát huy hiệu quả; đồng thời khẳng định tiêu chuẩn thủy sản Việt Nam với thế giới. Bởi vì các tiêu chuẩn của VietGAP đều có cơ sở khoa học từ các tiêu chuẩn của Tổ chức Thương mại thế giới - WTO”.

Ông Lê Văn Quang, TGĐ Tập đoàn Minh Phú cho rằng: "Thời gian qua có quá nhiều tiêu chuẩn thủy sản, nhưng lại không công nhận lẫn nhau, khiến cho cả DN chế biến và người nuôi thủy sản phải mất nhiều thời gian, chi phí cho việc kiểm tra, đánh giá.

Do đó, tôi cho rằng phải làm sao để các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, bán lẻ chấp nhận bộ tiêu chuẩn VietGAP. Để làm được việc này, từ tổ chức cho đến chứng nhận viên đều phải được chuẩn hóa, đạt tầm cỡ và quy mô quốc tế. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu không nên đề ra tiêu chuẩn quá cao, cần có lộ trình để người nuôi dễ chấp nhận, áp dụng".

Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội Tôm Mỹ Thanh (Sóc Trăng) chia sẻ: “Thực tế cho thấy các thành viên của hiệp hội áp dụng nuôi tôm VietGAP thành công hơn những hộ không áp dụng. Tuy nhiên vẫn có một số tiêu chí VietGAP chưa phù hợp với đối tượng nuôi mới là tôm thẻ chân trắng. Vì vậy cần có lộ trình cho một số tiêu chí, nhất là tiêu chí về môi trường và dịch bệnh.

Hiện phần lớn người nuôi thủy sản quy mô nhỏ lẻ nên sẽ gặp khó trong việc đáp ứng các tiêu chí như ao lắng, ao chứa nước thải, ao chứa bùn… Cách tốt nhất là có thể thực hiện VietGAP theo nhóm hộ hoặc theo vùng nuôi".

Theo ông Nguyễn Hiền Năng, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng V, để nuôi thủy sản VietGAP hiệu quả thì vai trò, trách nhiệm của DN chế biến thủy sản là rất quan trọng. Nếu các nhà máy có vùng nguyên liệu hoặc liên kết với vùng nguyên liệu làm VietGAP sẽ thuận lợi hơn khi đàm phán hợp đồng xuất khẩu với khách hàng. Bên cạnh việc hỗ trợ người nuôi thủy sản thì cũng cần hỗ trợ cả DN, nếu họ tham gia cùng nông dân làm VietGAP”.

TS Trần Đình Luân, PGĐ Sở NN-PTNT Sóc Trăng nhấn mạnh: “Sản lượng thủy sản tăng bao nhiêu không phải là yếu tố quyết định trong phát triển thủy sản, cốt lõi vấn đề là chất lượng và hiệu quả đạt được ra sao? Sản phẩm có đáp ứng được các tiêu chí chất lượng hay không? Đó mới là mục tiêu chiến lược phát triển thủy sản của Việt Nam.

Do đó, chúng ta cần tận dụng tất cả các nguồn lực để phát triển theo nhóm cộng đồng để phát huy và duy trì hiệu quả thực hiện, từng bước hoàn thiện các tiêu chí theo chuẩn mực quốc tế”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm