
Các diện tích ngô lên xanh mơn mởn trên diện tích bị thiệt hại do bão lũ năm ngoái. Ảnh: H.Đ.
Những ngày này thời tiết khá thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn huyện Bảo Thắng (Lào Cai) tập trung làm đất trồng và chăm sóc ngô vụ xuân hè 2025, đảm bảo khung thời vụ.
Bà Đặng Thị May ở thôn An Tiến, xã Sơn Hải (huyện Bảo Thắng) trồng gần 2 sào ngô. Hiện các diện tích ngô đang sinh trưởng, phát triển tốt, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các thành viên trong gia đình bà xuống đồng làm cỏ, vun gốc cho ngô.
Với gia đình bà May, trồng ngô không đơn thuần để bán mà còn đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ chủ động được nguồn thức ăn cho vật nuôi, gia đình bà giảm được chi phí mua cám và có thu nhập cao hơn.
"Hồi tháng 9 năm ngoái, mưa lũ khiến đất canh tác của gia đình tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Chính vì thế, tôi cũng như nhiều hộ khác được hỗ trợ 2kg ngô giống đề trồng ở diện tích bị thiệt hại", bà May chia sẻ.

Nông dân huyện Bảo Thắng đang tập trung bón phân, chăm sóc ngô vụ xuân hè. Ảnh: H.Đ.
Cùng với hỗ trợ giống, cán bộ khuyến nông cũng xuống tận ruộng hướng dẫn bà con cách làm đất và trồng ngô sao cho hiệu quả. Nhờ đó, toàn bộ diện tích ngô của các hộ đều đạt tỷ lệ sống trên 95%.
Theo cán bộ khuyến nông xã Sơn Hải, trồng ngô tương đối đơn giản, tuy nhiên để cho năng suất cao vẫn cần lưu ý một số yếu tố như lựa chọn giống tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng, chống chịu được sâu bệnh. Ngô ưa trồng nơi đất tơi xốp, do đó bà con cần cày bừa kỹ, làm sạch cỏ, bón lót phân NPK trước khi gieo trồng và trồng đúng khung thời vụ...
Gia đình bà Đào Thị Tuyết cùng ở thôn An Tiến hiện đang huy động toàn bộ nhân lực ra đồng chăm sóc ngô. "Vụ xuân hè năm nay, nhà tôi trồng hơn một sào ngô. Cây ngô dễ trồng nhưng không vì thế mà bỏ mặc, phải chăm sóc đúng thời điểm mới cho năng suất cao. Khi phát hiện sâu bệnh phải có biện pháp xử lý ngay", bà Tuyết chia sẻ kinh nghiệm.
Vụ xuân hè năm nay, huyện Bảo Thắng đặt mục tiêu trồng 1.755ha ngô. Đến thời điểm này, bà con đã gieo trồng được trên 70% diện tích, tương đương 1.230ha, tập trung chủ yếu ở các xã Phong Hải, Xuân Quang, Trì Quang, Phú Nhuận... Với mục tiêu gieo trồng ngô vụ xuân hè để bù đắp thiệt hại do bão lũ năm trước, giống ngô được tuyển chọn kỹ, đáp ứng tốt điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.
Các giống được đưa vào cơ cấu đều có khả năng chịu hạn tốt, chống chịu sâu bệnh, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao như: Giống NK (6101, 6275, 7328,4300, 4300BT/GT, 66BT/GT); CP511, CP111, CP311, CP519; B9698, B06, B265; LVN885, LVN10, VS36; SSC 557, HN92; PAC 339, PAC 995, PAC789; DK (6919S, 9979C) và các giống ngô nếp HN68, HN88...
Theo ông Nguyễn Thế Trường, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Bảo Thắng, nhờ gieo trồng đúng lịch thời vụ, tuân thủ quy trình kỹ thuật và đầu tư chăm bón nên hiện những cánh đồng ngô ở Bảo Thắng đang sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến đến trung tuần tháng 6 bắt đầu cho thu hoạch.
Hiện bà con nông dân trên địa bàn huyện Bảo Thắng đang tích cực chăm sóc, làm cỏ và bón phân cho những diện tích ngô đã trồng, đồng thời chủ động theo dõi tình hình sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Cơ quan chuyên môn cũng thường xuyên trao đổi, giám sát các diện tích đã gieo trồng để nắm bắt tình hình, hỗ trợ bà con trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật.