| Hotline: 0983.970.780

Xây nhà không hợp quy chuẩn xây dựng

Thứ Tư 01/08/2012 , 09:57 (GMT+7)

Tại khu đất lưu không dưới đường điện cao thế 110KV dọc phố Tô Hiệu thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy lại sắp sửa mọc lên một dãy nhà liền kề cao tầng khiến người dân bức xúc.

Trong khi Hà Nội đang thiếu trầm trọng trường học, khu vui chơi giải trí thì tại khu đất lưu không dưới đường điện cao thế 110KV dọc phố Tô Hiệu thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy lại sắp sửa mọc lên một dãy nhà liền kề cao tầng khiến người dân bức xúc.

Theo phản ánh của người dân nơi đây, hiện gần một trăm hộ dân đang sống dọc tuyến phố Tô Hiệu, phía sau nhà có đường điện cao thế 110KV chạy qua. Dưới đường điện là khoảng đất trống, hiện người dân đang tận dụng để trồng cây cối, hoa màu suốt hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, cuối năm 2009, UBND TP Hà Nội có quyết định cho Cty Cổ phần xây dựng INDECO hạ ngầm đường điện cao thế để xây nhà liền kề cao tầng.


Khu đất nhỏ được tận dụng làm nhà cao tầng khiến dân phản đối

Ông Lê Thanh Ninh, một người dân ở đây cho biết, người dân không đồng tình với quyết định của Thành phố. Theo ông, quyết định đó không đảm bảo các yêu cầu của Quy chuẩn xây dựng QCXDVN-01: 2008/BXD. Bởi hiện nay khu quy hoạch người dân đang ở đã san sát nhà, khi xây dựng thêm khu nhà cao tầng tại đây nữa sẽ gia tăng đột biến về dân số, dẫn đến ảnh hưởng môi trường sinh thái, không có diện tích trồng cây xanh, khí hậu ngột ngạt.

Theo quy hoạch tổng mặt bằng của Cty Cổ phần xây dựng INDECO thì hầu hết các hạng mục đều vi phạm quy định tại QCXDVN-01. Như mật độ xây dựng vượt quá quy định cho phép. Khoảng cách giữa các dãy nhà mới với các dãy nhà cũ và ranh giới khu đất liền kề không đúng quy định. Không dành 20% diện tích mỗi lô đất để trồng cây xanh theo quy chuẩn. Việc xây chèn thêm những dãy nhà cao tầng nói trên vào dải đất hẹp (chiều rộng khoảng 20m) nằm kẹt giữa các khu nhà 5 tầng D1, D2… D6, Làng Quốc tế Thăng Long, nhà cao tầng Internet… làm cho mật độ khu vực này càng thêm dày đặc. Dựa theo QCXDVN-01 thì lô đất lưu không dưới đường điện cao thế này sẽ không thể xây được khu nhà cao tầng liền kế theo quy chuẩn.

“Chúng tôi không phải giữ đất để hưởng lợi. Sở dĩ chúng tôi không đồng tình việc xây nhà cao tầng liền kề vì khu dân cư còn đang thiếu quá nhiều trường học, nhà văn hoá, khu vui chơi giải trí. Vì vậy người dân chúng tôi rất mong thành phố xem xét lại cho phù hợp”, ông Trần Kinh Nghị, một người dân ở đây, kiến nghị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm