| Hotline: 0983.970.780

Xóa điểm giết mổ tự phát, phòng chống dịch cúm gia cầm

Thứ Hai 07/11/2022 , 12:26 (GMT+7)

Cứ thời điểm cận Tết Nguyên đán, việc giết mổ gia cầm bừa bãi trên vỉa hè tại TP. Quy Nhơn lại tái phát, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm.

Mua bán gia cầm sống trên vỉa hè đường Võ Lai gần chợ Khu 6, TP. Quy Nhơn. Ảnh: ĐT.

Mua bán gia cầm sống trên vỉa hè đường Võ Lai gần chợ Khu 6, TP. Quy Nhơn. Ảnh: ĐT.

Đáng quan ngại là mới đây, Việt Nam đã ghi nhận 1 trường hợp người nhiễm virus cúm gia cầm chủng A/H5 tại Phú Thọ. Đây là trường hợp nhiễm cúm gia cầm trên người đầu tiên sau hơn 8 năm qua ở nước ta.

Mầm bệnh cúm gia cầm vẫn lẩn quẩn ngoài môi trường, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã xảy ra 34 ổ dịch cúm gia cầm với các chủng A/H5N1, A/H5N6 và A/H5N8 tại 19 tỉnh, thành phố.

Riêng tại Bình Định, vào cuối tháng 5 vừa qua đã xảy ra ổ dịch cúm trên đối tượng chim trĩ nuôi trong 1 hộ dân ở huyện Vân Canh, thế nhưng ổ dịch này nhanh chóng được cơ quan chức năng bao vây, dập tắt, tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn được khống chế.

Thế nhưng theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định, mầm bệnh cúm gia cầm vẫn tồn tại ngoài môi trường. Đáng lo nhất là vào thời điểm cuối năm, hoạt động mua bán, vận chuyển gia cầm lại rộ lên, trước mắt là những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp đến.

Thêm vào đó, năm nay thời tiết thất thường, mưa kéo dài làm giảm sức đề kháng của đàn gia cầm, là điều kiện để dịch cúm gia cầm bùng phát.

Theo ngành chức năng, hiện Bình Định đang tồn tại hàng trăm điểm mua bán, giết mổ gia cầm sống tại các chợ, khu dân cư, hầu hết những điểm giết mổ này đều không đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh.

Gia cầm đưa đến các điểm mua bán, giết mổ tự phát hầu hết chưa được ngành chức năng kiểm dịch. Tại các chợ mua bán gia cầm nhỏ lẻ lại không được tiêu độc sát trùng nên nguy cơ lây lan vi rút cúm gia cầm là rất cao.

Những ngày này, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, hoạt động mua bán, giết mổ gia cầm sống vẫn diễn ra trên lề đường khu vực xung quanh chợ Đầm (phường Đống Đa) bất chấp lệnh cấm, những đợt truy quét của ngành chức năng. Nạn giết mổ gia cầm trái phép này vừa gây cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường, vừa tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo ông Phan Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn, khu vực chợ đầm được giao cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố quản lý, ngăn chặn nạn giết mổ gia cầm trên lề đường và trong khu dân cư.

Mua bán gia cầm sống tại các chợ quê trên địa bàn Bình Định. Ảnh: ĐT.

Mua bán gia cầm sống tại các chợ quê trên địa bàn Bình Định. Ảnh: ĐT.

Những ngày này, trên đường Hoàng Hoa Thám chạy ngang qua chợ Đầm thuộc địa bàn phường Thị Nại (TP. Quy Nhơn) vẫn nhan nhản cảnh cảnh mua bán, giết mổ gia cầm sống không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn dịch bệnh.

Nước thải, lông gà, lông vịt từ hoạt động giết mổ gia cầm tràn ra vỉa hè rồi chảy xuống lòng đường. Những con gà, vịt sau khi được giết mổ bỏ nằm lăn lóc trên nền xi măng, lông gà, lông vịt “vô tư” bay trong không khí. Trong khi chợ Đầm là chợ đầu mối thu hút rất đông người mua bán, người đi chợ, nên gây nhiều bức xúc.

Theo ông Đoàn Quang Khải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Quy Nhơn, để ngăn chặn nạn giết mổ gia cầm trên lề đường Hoàng Hoa Thám là rất khó. Bởi, mỗi khi mở cuộc truy quét phải thành lập tổ kiểm tra liên ngành, đi phải có công an đi theo mới dẹp được hoạt động giết mổ bừa bãi nói trên. Nhưng khi tổ công tác đến thì nơi giết mổ chỉ còn lại lông gà, lông vịt, gia cầm đã được tẩu tán đi cất giấu hết. Khi đoàn công tác ra về thì đâu lại vào đấy, hoạt động giết mổ gia cầm trên lề đường lại tái diễn.

“Để chấm dứt việc mua bán, giết mổ gia cầm sống tại khu vực xung quanh chợ Đầm, thành phố Quy Nhơn đã có chính sách hỗ trợ các hộ di dời lên chợ Dinh nằm trên địa bàn phường Nhơn Bình để hoạt động. Tuy nhiên, đến nay tình trạng lén lút giết mổ gia cầm tại đây vẫn tồn tại. Hiện ở đây vẫn còn 6 hộ làm nghề giết mổ gia cầm sống trên vỉa hè dọc theo tuyến đường Hoàng Hoa Thám và trong khu dân cư”. Ông Đoàn Quang Khải cho hay.

Bên cạnh vấn nạn giết mổ gia cầm sống trên vỉa hè và trong khu dân cư không đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh, nạn mua bán gia cầm sống trên vỉa hè hiện vẫn còn tồn tại trên đường Hoàng Hoa Thám gần chợ Đầm và các chợ khu vực trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Giết mổ gia cầm tại các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn dịch bệnh. Ảnh: ĐT.

Giết mổ gia cầm tại các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn dịch bệnh. Ảnh: ĐT.

Con đường Võ Lai thuộc phường Ngô Mây nằm gần chợ Khu 6 cũng không ngoại lệ, hiện vẫn còn tình trạng mua bán gia cầm sống trên vỉa hè. Theo Ban quản lý chợ Khu 6, hộ kinh doanh gia cầm sống trên đường Võ Lai nằm ngoài khu vực quản lý của Ban quản lý chợ Khu 6, mà thuộc thẩm quyền xử lý của UBND phường Ngô Mây. Khi cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra thì các hộ đưa gia cầm đi cất giấu; sau đó lại đưa ra buôn bán trở lại, vô phương xử lý.

Theo ông Phan Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn, từ nay đến cuối năm 2022, ngành chức năng thành phố sẽ quyết tâm lập lại trật tự đối với việc mua bán, giết mổ gia cầm sống tại các chợ nội thành. UBND thành phố Quy Nhơn vừa củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và 2 tổ công tác liên ngành kiểm tra, giám sát các hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ gia cầm trên địa bàn thành phố.

Ông Phan Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn cho biết, thời gian qua, UBND thành phố đã xây dựng đề án di dời các hộ mua bán gia cầm sống ra khỏi nội thành. Hỗ trợ các hộ tiểu thương mua bán gia cầm sống chuyển lên chợ Dinh (phường Nhơn Bình) để mua bán. Đồng thời hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với các hộ hoạt động giết mổ gia cầm sống khu vực xung quanh chợ Đầm mà vấn nạn nói trên vẫn còn tái diễn.

Từ đầu tháng 11/2022, các tổ công tác sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý hoạt động mua bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm sống trong thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong khu vực nội thành để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Xem thêm
'Bão' giá lợn càn quét: [Bài 3] C.P. bán 'heo non' để hạ nhiệt thị trường

Đồng Nai Để tham gia kìm giá lợn (heo) tăng đột biến, C.P. Việt Nam phải rút ngắn thời gian nuôi heo từ 29 tuần tuổi xuống còn 22 tuần tuổi để cung ứng ra thị trường.

Tương lai sáng dâu tằm tơ miền núi phía Bắc [Bài 1]: Xanh tốt trên đất đồi sỏi đá

CAO BẰNG Hàng trăm ha dâu tằm được trồng trên những sườn núi, len lỏi trong sỏi đá vươn lên xanh tốt, mang lại cuộc sống ấm no cho nông dân miền biên viễn.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Công nghệ và chuyển đổi số nông nghiệp chưa bùng nổ

Để ứng dụng nhanh công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng cho nông dân, hợp tác xã.

Chống khai thác IUU phải thực hiện liên tục, không được nới lỏng

Kiên Giang Công tác chống khai thác IUU phải làm thường xuyên, lâu dài, củng cố những kết quả đã đạt được và không được nới lỏng.

Bàn giao hơn 15.000 cây giống phục hồi rừng

TP. HUẾ Hơn 15.000 cây giống sẽ được trồng để làm giàu rừng bản địa và rừng ngập mặn, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc vệ môi trường, bảo vệ rừng.