| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái quyết tâm xóa 'cát tặc'?

Thứ Hai 04/03/2019 , 13:26 (GMT+7)

Để lập lại trật tự trong việc khai thác cát sỏi trên các sông, suối chảy qua địa bàn tỉnh Yên Bái, cuối năm 2018 UBND tỉnh Yên Bái đã đình chỉ 10 giấy phép khai thác cát sỏi của các DN, HTX để hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định.

Sau khi báo NNVN có bài “'Cát tặc' hoành hành dữ dội trên sông Hồng chảy qua địa phận Yên Bái”, huyện Trấn Yên, TP Yên Bái đã tiến hành kiểm tra việc khai thác cát sỏi phạt 8 cá nhân vi phạm Luật Đất đai và khai thác cát sỏi trái phép…

10-32-58_h1
Hút cát từ dưới sông lên bờ sông Hồng tại địa bàn xã Minh Quân vẫn diễn ra bình thường

Văn bản 2715/UBND.TNMT ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Yên Bái đình chỉ 10 giấy phép của 9 DN, HTX: Cty CP Khai thác chế biến Khoảng sản Trường Phát, Cty TNHH Minh Phú, Cty TNHH Mạnh Lâm, HTX Dịch vụ Đầm Mỏ, HTX Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Thắng, Cty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Long Phú Cường, Cty TNHH Linh Huy Hoàng, HTX Dịch vụ Tổng hợp Hương Giang, HTX Khai Minh (2 giấy phép).

Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái chỉ cấp 12 giấy phép khai thác cát sỏi, trong đó có 10 giấy phép bị đình chỉ, nên chỉ còn 2 giấy phép của Cty TNHH Hiệp Phú và HTX Khai thác Sản xuất Dịch vụ Vật liệu xây dựng Hợp Nhất là đảm bảo tương đối đầy đủ yêu cầu theo quy định được phép khai thác cát sỏi trên sông Hồng và sông Chảy.

Huyện Trấn Yên và TP Yên Bái tiến hành kiểm tra đồng loạt các DN và các bãi cát sỏi, phát hiện 8 cá nhân vi phạm Luật Đất đai trong việc cho thuê đất, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng trọt sang đất kinh doanh làm bãi chứa cát sỏi và khai thác trái phép xảy ra tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Ông Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên đã ký 8 quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực khoáng sản, sử dụng đất đai và giao thông đường bộ trong hai ngày 28 và 31/1/2019.

10-32-58_h2
Việc mua bán cát ở bãi cát vi phạm vẫn nhộn nhịp

Tổng số tiền phạt là 426,25 triệu đồng, người phạt cao nhất là ông Trần Mạnh Thắng bị phạt 150 triệu do bị bắt quả tang đang khai thác trái phép. Số còn lại bị phạt do cho thuê đất nông nghiệp làm đất kinh doanh khi chưa được cấp quyền sử dụng đất, hoặc tự ý cho thuê đất khi chưa được cơ quan chức năng cho phép, như trường hợp gia đình bà Trần Thị Điệp bị phạt 65,5 triệu; ông Phạm Tiến Sỹ, do sử dụng đất thuê không phù hợp, mức phạt 50 triệu; ông Phan Văn Gương, tự ý nhận chuyển nhượng đất, làm bãi cát sỏi trên đất chưa được cấp quyền sử dụng đất làm bãi cát sỏi, dựng nhà trái phép trên đất khi chưa được phép, tự ý đóng cọc kè bờ sông Hồng để làm bãi tập kết cát sỏi, mức phạt 39,75 triệu; ông Nguyễn Chí Thanh bị phạt 55 triệu do tự ý chuyển quyền sử dụng đất trái phép; ông Dương Văn Lại bị phạt 29 triệu, do tự ý thuê quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bà Đỗ Thị Liên bị phạt 35 triệu, do tự ý cho thuê đất làm bãi cát sỏi. Người có mức phạt thấp nhất là bà Nguyễn Thị Tám tự ý cho người khác sử dụng đất chưa được cấp quyền sử dụng đất làm bãi cát sỏi, mức phạt 2 triệu.

Ông Lê Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Minh Quân cho biết: Ông Phan Văn Gương đã nộp phạt 39,75 triệu, còn các đối tượng khác xã đang hoàn tất hồ sơ và làm các thủ tục để yêu cầu các cá nhân vi phạm nộp phạt theo đúng quy định của pháp luật.

10-32-58_h3
Tàu đang bơm cát lên bờ

Ngày 26/2, PV báo NNVN trở lại Minh Quân, nơi cát tặc hoành hành dữ dội, một số bãi cát đã tạm dừng hoạt động, nhưng theo quan sát của chúng tôi còn 2 bãi cát đang bơm hút cát từ các tàu dưới sông lên. Khi thấy PV, một tàu đang trên đường đi hút cát vội quay đầu lại. Theo người dân cho hay, thời gian Tết Nguyên đán các tàu hút cát tạm dừng hoạt động, đến nay đã hoạt động trở lại. Trước hút ban ngày, giờ thì hút ban đêm, lúc rạng sáng hay chiều tối. Một phụ nữ đang tra lạc ven sông Hồng, chỉ bờ sông sạt lở than thở: Bãi màu nhà tôi bị sạt gần hết rồi, chả mấy mà sạt tới chân đường ô tô… Hỏi tên, bà nhất quyết không nói vì sợ “cát tặc” trả thù.

Khu vực phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái có nhiều bãi cát nhất, từ khi tỉnh Yên Bái tạm dừng 10 giấy phép khai thác cát sỏi, trong đó có Cty TNHH Mạnh Lâm, nhưng theo phản ảnh của người dân và quan sát của PV thì Cty này vẫn hoạt động khai thác, mua bán cát như không có chuyện gì. Ngoài ra một số bãi cát không phép khu vực này đêm đêm vẫn hút cát lên bờ mà không có đơn vị chức năng nào kiểm tra.

TP Yên Bái có nhiều bãi cát sỏi nhất tỉnh Yên Bái, những người trong lĩnh vực khai thác sỏi chỉ ra nhiều bãi cát không phép, hoặc mượn danh. Nhưng, một điều vô cùng lạ lùng, quá trình kiểm tra lại không phát hiện một bãi cát sỏi nào vi phạm. Một cán bộ Sở TN-MT Yên Bái thở dài: "Người ta né những “bàn tay to” đấy, khó bắt và khó phạt lắm…".

10-32-58_h4
Bờ sông Hồng địa bàn xã Minh Quân bị lở nhiều đoạn

Dư luận bạn đọc và người dân tỉnh Yên Bái đặt câu hỏi: Tỉnh Yên Bái có quyết tâm quét sạch “cát tặc” hay chỉ kiểm tra khi báo chí lên tiếng và né những bãi cát của những “bàn tay to”?

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm